Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 37



Tôi cũng xin lỗi vì đã che giấu sự thật liên quan đến bố em.

Tôi biết những lời này không thể bù đắp được.

Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành những nghĩa vụ và trách nhiệm thuộc về mình.

Tôi không mong em quay lại.

Chỉ mong em sống tốt.

Bùi Hàn Châu.

Tôi đọc xong.

Không khóc.

Cũng không cười.

Chỉ cảm thấy một nỗi buồn rất nhẹ.

Giống như nhìn thấy một cuốn sách cũ.

Từng đọc đến thuộc lòng.

Từng khóc vì nó.

Nhưng bây giờ, đã không còn muốn mở lại nữa.

Tôi gấp thư.

Đặt vào ngăn kéo.

Không trả lời.

...

Tối hôm ấy, Tạ Dư về nhà rất muộn.

Cậu vừa bắt đầu làm việc tại một công ty kiến trúc có tiếng.

Không nhận chức vụ từ gia đình.

Mà tự mình ứng tuyển.

Dạo gần đây, cậu rất bận.

Nhưng ngày nào cũng cố gắng về ăn tối cùng tôi.

Vừa mở cửa, cậu đã gọi:

"Chị Chiêu Chiêu!"

Tôi đang ngồi trên sofa.

Ngẩng đầu.

"Về rồi à?"

Cậu mỉm cười.

"Em về rồi."

Sau đó bước tới.

Cúi đầu hôn lên trán tôi.

"Hôm nay chị có mệt không?"

Tôi lắc đầu.

"Không."

"Ăn cơm chưa?"

"Đợi em."

Tạ Dư lập tức nhíu mày.

"Em đã bảo chị ăn trước rồi mà."

Tôi bật cười.

"Nhưng chị muốn ăn cùng em."

Cậu khựng lại.

Sau đó, đôi mắt cong lên.

"Vậy em đi rửa tay."

Tôi nhìn bóng lưng cậu.

Bỗng nhiên gọi:

"Tạ Dư."

Cậu quay đầu.

"Vâng?"

Tôi mỉm cười.

"Chị yêu em."

Cậu đứng sững.

Sau đó bật cười rạng rỡ.

"Em cũng yêu chị!"

Tôi nhìn gương mặt ấy.

Trong lòng bình yên đến lạ.

Không cần những lời hứa vĩnh viễn.

Không cần ai chứng minh mình yêu sâu đậm đến mức nào.

Chỉ cần mỗi ngày, khi cánh cửa mở ra, người bước vào là người mình muốn gặp.

Thế là đủ.

### 29

Mùa thu năm ấy, Tạ Dư đưa tôi về gặp gia đình.

Tôi đã từng lo lắng.

Dù sao nhà họ Tạ cũng là một gia đình có địa vị.

Tôi từng trải qua những ánh mắt đánh giá của giới thượng lưu.

Từng nghe những lời chế giễu khó nghe.

Từng bị gọi là chim hoàng yến.

Là thế thân.

Là món đồ chơi của người giàu.

Vì vậy, khi xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Tạ, bàn tay tôi hơi lạnh.

Tạ Dư lập tức nhận ra.

Cậu nắm tay tôi.

"Chị căng thẳng à?"

Tôi cười.

"Một chút."

Cậu nghiêm túc nói:

"Không cần sợ."

Tôi nhìn cậu.

Cậu tiếp tục:

"Em đưa chị đến đây không phải để họ đánh giá chị."

"Mà để giới thiệu người em yêu."

Tôi khựng lại.

Tạ Dư mỉm cười.

"Nếu chị không thoải mái, chúng ta có thể về ngay."

Tôi nhìn cậu.

Sau đó bật cười.

"Em đúng là..."

Cậu nghiêng đầu.

"Gì ạ?"

Tôi siết tay cậu.

"Đáng yêu."

Tạ Dư lập tức đỏ tai.

...

Bữa cơm diễn ra ngoài dự đoán.

Tạ Cảnh Sơn là một người đàn ông nghiêm túc.

Nhưng không lạnh lùng như tôi tưởng.

Ông hỏi về công việc.

Tôi kể về studio.

Ông nghe rất chăm chú.

Sau đó còn hỏi thêm về những dự án tôi đang làm.

Anh trai Tạ Dư là Tạ Hoài Cẩn.

Lớn hơn cậu bảy tuổi.

Đang quản lý một phần công việc kinh doanh gia đình.

Anh ấy khá hài hước.

Vừa gặp tôi đã cười.

"Cuối cùng cũng được gặp người khiến Tiểu Dư suốt ngày nhìn điện thoại."

Tạ Dư lập tức phản bác:

"Anh!"

Tạ Hoài Cẩn bật cười.

"Sao? Anh nói sai à?"

Tôi cũng cười.

Không khí thoải mái hơn tôi tưởng.

Đến cuối bữa cơm, Tạ Cảnh Sơn đột nhiên hỏi:

"Cô Trần."

Tôi lập tức ngồi thẳng.

"Vâng ạ?"

Ông nhìn tôi.

"Cháu có biết Tiểu Dư từng từ chối một vị trí rất tốt trong tập đoàn không?"

Tôi khựng lại.

"Cháu có nghe em ấy nói."

Ông gật đầu.

"Nó muốn tự đi con đường của mình."

"Ta không hoàn toàn đồng ý."

Tôi im lặng.

Tạ Cảnh Sơn tiếp tục:

"Nhưng ta cũng không muốn ép nó."

"Vì vậy, ta muốn hỏi cháu."

"Cháu nghĩ thế nào?"

Tôi nhìn ông.

Sau đó bình tĩnh đáp:

"Cháu nghĩ, nếu Tạ Dư đã có lựa chọn và sẵn sàng chịu trách nhiệm, chúng ta nên tôn trọng."

Tạ Cảnh Sơn hơi nhướng mày.

"Cháu không muốn nó trở về tập đoàn?"

Tôi mỉm cười.

"Đó là quyết định của em ấy, không phải của cháu."

"Nhưng nếu sau này em ấy muốn về?"

"Cháu cũng sẽ tôn trọng."

Tôi nhìn ông.

Chương trước Chương tiếp
Loading...