Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 38



"Cháu yêu Tạ Dư."

"Không phải yêu một chức vụ."

"Cũng không phải yêu tài sản nhà họ Tạ."

Tôi nói rất chậm:

"Cháu thích một người biết mình muốn gì và dám đi theo con đường ấy."

"Cháu không muốn trở thành người khiến em ấy phải từ bỏ chính mình."

Phòng ăn yên lặng.

Một lúc lâu sau, Tạ Cảnh Sơn bật cười.

Ông gật đầu.

"Được."

Tôi khựng lại.

Ông nâng chén trà.

"Ta hiểu rồi."

Tạ Hoài Cẩn ngồi bên cạnh cười.

"Bố, con đã bảo mà."

"Tiểu Dư nhìn người không tệ đâu."

Tạ Dư lập tức nắm tay tôi dưới bàn.

Tôi quay sang.

Cậu đang nhìn tôi.

Đôi mắt sáng rực.

Tôi khẽ cười.

Trong lòng chợt cảm thấy rất nhẹ nhõm.

...

Sau bữa cơm, Tạ Dư đưa tôi đi dạo trong vườn.

Trời hơi lạnh.

Cậu khoác áo lên vai tôi.

Tôi nhìn cậu.

"Em vui lắm à?"

Cậu gật đầu.

"Rất vui."

"Tại sao?"

"Vì bố thích chị."

Tôi cười.

"Thế nếu bố em không thích?"

Tạ Dư suy nghĩ.

"Em vẫn yêu chị."

Tôi chớp mắt.

"Thật à?"

Cậu gật đầu.

"Thật."

"Không sợ gia đình phản đối?"

Tạ Dư nhìn tôi.

Giọng rất nghiêm túc.

"Em sẽ cố gắng để mọi người hiểu."

"Nhưng em không muốn bắt chị phải chứng minh mình xứng đáng."

Tôi ngẩn người.

Cậu tiếp tục:

"Chị không phải tham gia một cuộc thi."

"Không cần đạt tiêu chuẩn của ai mới được yêu em."

Tôi nhìn cậu.

Bỗng bật cười.

"Em biết không?"

"Gì ạ?"

"Chị từng rất sợ những bữa cơm gia đình nhà giàu."

Tạ Dư im lặng.

Tôi nhìn những ngọn đèn trong vườn.

"Vì ngày trước, chị luôn phải cẩn thận."

"Ngồi thế nào."

"Nói thế nào."

"Cười lúc nào."

"Không được để ai mất mặt."

"Không được làm người khác khó chịu."

Tôi quay sang.

"Nhưng hôm nay, chị chỉ cần là chính mình."

Tạ Dư nhẹ nhàng ôm tôi.

"Vậy sau này cũng thế."

Tôi tựa vào vai cậu.

Mỉm cười.

"Ừ."

### 30

Mùa đông đến.

Thanh Đảo lạnh hơn.

Gió biển thổi qua cửa sổ, mang theo hơi ẩm.

Tôi và Tạ Dư bắt đầu sống cùng nhau sau khi đã thống nhất rõ chuyện sinh hoạt, tài chính và không gian riêng.

Cậu có phòng làm việc.

Tôi có studio.

Mỗi người có tài khoản và kế hoạch tài chính độc lập.

Chi phí chung được chia theo thỏa thuận.

Nghe thì có vẻ thiếu lãng mạn.

Nhưng đối với tôi, đó lại là một hình thức tôn trọng.

Chúng tôi không cần dùng tiền để kiểm soát nhau.

Cũng không cần kiểm tra điện thoại.

Không cần báo cáo từng phút từng giây.

Muốn đi đâu thì nói.

Có việc thì bàn bạc.

Giận nhau thì trao đổi.

Không im lặng trừng phạt.

Không dùng chia tay để đe dọa.

Dần dần, tôi phát hiện tình yêu lành mạnh thật sự không cần nhiều kịch tính.

Nó giống một bữa cơm nóng.

Một chiếc chăn ấm.

Một lời hỏi han đúng lúc.

Bình thường.

Nhưng bền bỉ.

...

Đêm Giáng sinh, Tạ Dư bất ngờ bảo tôi nhắm mắt.

Tôi đang ngồi trên sofa, ăn dâu tây.

Ngạc nhiên hỏi:

"Làm gì?"

Cậu cười.

"Cho chị xem một thứ."

Tôi nhướng mày.

"Lại trò gì nữa?"

"Chị cứ nhắm mắt đi."

Tôi đành làm theo.

Một lúc sau, cậu nói:

"Mở mắt."

Tôi mở ra.

Trước mặt là một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong có một mô hình ngôi nhà.

Tường trắng.

Mái ngói xám.

Ban công rộng.

Có sân vườn.

Có cửa kính nhìn ra biển.

Tôi ngẩn người.

Đó chính là ngôi nhà mà chúng tôi từng cùng nhau hoàn thiện bản vẽ.

Tạ Dư nhìn tôi.

"Chị nhớ không?"

Tôi gật đầu.

"Nhớ."

"Em sắp hoàn thiện công trình rồi."

Tôi ngạc nhiên.

"Nhanh vậy sao?"

Cậu cười.

"Vẫn còn nhiều việc."

"Nhưng em muốn tặng chị mô hình trước."

Tôi nâng chiếc hộp.

Nhìn từng chi tiết.

Cậu đã làm rất cẩn thận.

Ngay cả chiếc ghế trên ban công cũng giống bản vẽ của tôi.

Tôi bật cười.

"Đẹp quá."

Tạ Dư nhìn tôi.

"Chị thích không?"

"Rất thích."

Cậu im lặng một lúc.

Sau đó lấy ra một chiếc hộp khác.

Nhỏ hơn.

Tôi khựng lại.

Tim bắt đầu đập nhanh.

"Tạ Dư?"

Cậu nhìn tôi.

Ánh mắt vừa căng thẳng vừa nghiêm túc.

"Chị Chiêu Chiêu."

Tôi đặt mô hình xuống.

Cậu chậm rãi quỳ một gối.

Mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn.

Không quá phô trương.

Thiết kế đơn giản.

Viên kim cương nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.

Tôi đưa tay che miệng.

Tạ Dư nhìn tôi.

Giọng hơi run.

Chương trước Chương tiếp
Loading...