Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 39
"Em biết chị từng trải qua những chuyện không vui."
"Em cũng biết chị rất coi trọng tự do."
"Vì vậy, em đã suy nghĩ rất lâu."
Cậu hít một hơi.
"Em không muốn cầu hôn chị bằng một lời hứa rằng em sẽ cho chị mọi thứ."
"Bởi vì chị đã có khả năng tự tạo ra cuộc sống mình muốn."
Tôi nhìn cậu.
Nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Tạ Dư tiếp tục:
"Em chỉ muốn hỏi..."
"Trong cuộc sống mà chị đang xây dựng..."
"Chị có sẵn lòng để em tiếp tục ở bên cạnh không?"
Cậu ngẩng đầu.
Đôi mắt sáng lấp lánh.
"Trần Chiêu Chiêu."
"Chị có đồng ý kết hôn với em không?"
Tôi bật khóc.
Tạ Dư lập tức hoảng.
"Chị đừng khóc."
"Em..."
Cậu luống cuống.
"Nếu chị chưa muốn thì không sao."
"Em có thể đợi."
"Bao lâu cũng được."
Tôi vừa khóc vừa cười.
"Đồ ngốc."
Cậu khựng lại.
Tôi đưa tay ra.
"Chị đồng ý."
Tạ Dư sững người.
"Thật ạ?"
Tôi bật cười.
"Thật!"
Cậu lập tức cười rạng rỡ.
Đôi tay run lên khi đeo nhẫn cho tôi.
Sau đó đứng dậy.
Ôm chầm lấy tôi.
"Chị Chiêu Chiêu!"
Tôi ôm lại.
Nước mắt thấm ướt vai áo cậu.
Tạ Dư cúi đầu.
Hôn nhẹ lên trán tôi.
"Em yêu chị."
Tôi mỉm cười.
"Chị cũng yêu em."
Ngoài cửa sổ, gió biển vẫn thổi.
Trong nhà, đèn vàng ấm áp.
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Bỗng nhiên nhớ đến chiếc nhẫn Bùi Hàn Châu từng gửi.
Ngày ấy, anh muốn dùng một món quà đắt tiền để kéo tôi về.
Nhưng Tạ Dư thì khác.
Cậu không muốn kéo tôi về bất cứ nơi nào.
Cậu chỉ hỏi liệu có thể cùng tôi đi tiếp hay không.
Và lần này...
Tôi muốn nói đồng ý.
### 31
Tin chúng tôi đính hôn nhanh chóng truyền đến Bắc Kinh.
Hạ Nhiễm là người đầu tiên gọi điện.
Vừa kết nối, cô ấy đã hét lên:
"TRẦN CHIÊU CHIÊU!"
Tôi đưa điện thoại ra xa.
"Gì thế?"
"Cậu được cầu hôn thật rồi?"
Tôi bật cười.
"Ừ."
"Đưa nhẫn đây xem!"
Tôi giơ tay trước camera.
Hạ Nhiễm nhìn một lúc.
Sau đó im lặng.
Tôi ngạc nhiên.
"Sao thế?"
Cô ấy đột nhiên bật khóc.
Tôi giật mình.
"Nhiễm Nhiễm?"
Cô ấy vừa khóc vừa cười.
"Đồ ngốc."
"Cuối cùng cậu cũng có người thật lòng thương rồi."
Tôi nhìn cô ấy.
Mắt cũng đỏ lên.
"Ừ."
Hạ Nhiễm lau nước mắt.
"Nhớ phải hạnh phúc."
Tôi mỉm cười.
"Nhất định."
...
Mẹ tôi nghe tin cũng vui đến mất ngủ.
Bà lập tức gọi cho dì.
Rồi gọi cho mấy người họ hàng thân thiết.
Sau đó bắt đầu hỏi tôi thích tổ chức đám cưới ở đâu.
Tôi bật cười.
"Mẹ, còn lâu mà."
Mẹ lập tức phản bác:
"Lâu gì nữa!"
"Chuyện cưới xin phải chuẩn bị sớm."
Tạ Dư đứng bên cạnh nghe thấy, lập tức cầm điện thoại.
"Dạ mẹ, con sẽ cùng Chiêu Chiêu chuẩn bị cẩn thận."
Tôi quay sang nhìn cậu.
Mẹ tôi bật cười.
"Được, được."
Tôi che mặt.
"Trời ơi."
Tạ Dư nhìn tôi.
Cười đến mức không giấu nổi.
...
Nhưng cùng lúc ấy, tại Bắc Kinh.
Bùi Hàn Châu cũng nhận được tin.
Đó là một buổi tối rất muộn.
Anh vừa kết thúc cuộc họp.
Trợ lý mới đưa cho anh lịch trình ngày mai.
Trong lúc kiểm tra điện thoại, anh vô tình nhìn thấy một bức ảnh.
Do Tạ Hoài Cẩn đăng lên mạng xã hội.
Trong ảnh, Tạ Dư và Trần Chiêu Chiêu đứng cạnh nhau.
Tạ Dư ôm eo cô.
Cô giơ bàn tay đeo nhẫn.
Cười rạng rỡ.
Phía dưới là dòng chú thích:
【Chúc mừng em trai tôi tìm được người muốn cùng đi hết cuộc đời.】
Bùi Hàn Châu nhìn bức ảnh.
Rất lâu.
Anh phóng to.
Ngón tay dừng trên gương mặt Trần Chiêu Chiêu.
Cô mặc váy đỏ.
Tóc xoăn.
Đôi mắt cong lên.
Nụ cười rạng rỡ.
Anh đã từng nhìn thấy cô cười như vậy.
Nhưng rất lâu rồi.
Có lẽ từ năm đầu tiên ở bên nhau.
Khi ấy, cô còn chưa học được cách giấu đi cảm xúc thật.
Chưa học được cách cười ngoan ngoãn.
Chưa học được cách đoán sắc mặt anh.
Sau này, cô ngày càng dịu dàng.
Ngày càng biết điều.
Ngày càng giống Lâm Tiện.
Anh từng cho rằng đó là dấu hiệu cô trưởng thành.
Nhưng thực ra...
Cô chỉ đang từng chút một biến mất.
Bùi Hàn Châu đặt điện thoại xuống.
Một lúc sau, anh mở ngăn kéo.
Lấy ra chiếc hộp đựng nhẫn từng bị trả lại.
Anh mở nắp.