Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 40
Viên kim cương lấp lánh.
Rất đẹp.
Rất đắt.
Nhưng không có ai muốn nhận.
Anh đột nhiên bật cười.
Một tiếng cười khàn khàn.
Sau đó nhắm mắt.
Lần đầu tiên, anh thật sự hiểu.
Có những thứ không phải cứ đủ tiền là mua lại được.
Và có những người, một khi đã bước ra khỏi cuộc đời mình...
Sẽ không bao giờ quay đầu.
### 32
Đám cưới được tổ chức vào mùa xuân.
Không phải ở Bắc Kinh.
Cũng không phải trong một khách sạn xa hoa.
Mà tại một khu vườn nhỏ nhìn ra biển Thanh Đảo.
Đó là nơi tôi và Tạ Dư đã cùng lựa chọn.
Hoa trắng.
Hoa hướng dương.
Một chút màu đỏ.
Những chiếc ghế gỗ đơn giản.
Một sân khấu nhỏ.
Phía sau là biển xanh.
Không có hàng trăm khách mời xa lạ.
Chỉ có gia đình.
Bạn bè thân thiết.
Đồng nghiệp.
Và những người thật sự yêu thương chúng tôi.
Buổi sáng, Hạ Nhiễm giúp tôi trang điểm.
Cô ấy nhìn chiếc váy cưới.
Đột nhiên bật cười.
Tôi ngạc nhiên.
"Cười gì?"
Cô ấy hỏi:
"Cậu không sợ váy trắng à?"
Tôi khựng lại.
Sau đó nhìn mình trong gương.
Chiếc váy cưới màu trắng ngà.
Thiết kế đơn giản.
Có một dải ruy băng đỏ thắt ở eo.
Tôi mỉm cười.
"Không."
Hạ Nhiễm nhìn tôi.
Tôi nhẹ giọng nói:
"Trước đây tớ ghét váy trắng vì phải mặc nó để giống người khác."
"Nhưng hôm nay..."
Tôi đưa tay vuốt tà váy.
"Là chính tớ chọn."
Hạ Nhiễm nhìn tôi.
Một lúc sau, mắt cô ấy đỏ lên.
"Đẹp lắm."
Tôi bật cười.
"Cậu đừng khóc."
"Khóc làm hỏng trang điểm bây giờ."
Hạ Nhiễm vừa cười vừa lau nước mắt.
"Biết rồi."
...
Khi tôi bước ra lễ đường ngoài trời, Tạ Dư đang đứng ở cuối lối đi.
Cậu mặc vest đen.
Tóc chải gọn.
Trên ngực cài một bông hoa trắng.
Nhìn thấy tôi, cậu lập tức sững người.
Tôi bước chậm.
Từng bước.
Từng bước.
Gió biển thổi nhẹ.
Ánh nắng trải trên mặt nước.
Tôi nhìn người đàn ông đang chờ mình.
Tạ Dư.
Chàng trai đã nhặt quả bóng chuyền trước mặt tôi.
Chàng trai mua bánh dâu tây.
Chàng trai hỏi tôi có muốn nắm tay không.
Chàng trai luôn nhớ giờ bay.
Nhớ tôi không thích rau mùi.
Nhớ tôi muốn có một ngôi nhà gần biển.
Và hôm nay...
Cậu đứng ở đây.
Không phải để cứu tôi.
Không phải để sở hữu tôi.
Mà để cùng tôi bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi bước đến trước mặt cậu.
Tạ Dư nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ lên.
Tôi bật cười.
"Em khóc à?"
Cậu lắc đầu.
Nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Tôi cười lớn hơn.
"Đồ ngốc."
Cậu nắm tay tôi.
Giọng run run.
"Chị đẹp quá."
Tôi nhìn cậu.
Mỉm cười.
"Em cũng rất đẹp trai."
Tạ Dư bật cười.
...
Khi đến phần trao lời thề, Tạ Dư lấy ra một tờ giấy.
Tôi ngạc nhiên.
"Em còn chuẩn bị bài phát biểu à?"
Cậu gật đầu.
"Vâng."
Tôi bật cười.
"Đọc đi."
Cậu nhìn tờ giấy.
Sau đó nhìn tôi.
Một lúc lâu, lại gấp tờ giấy lại.
Tôi ngẩn người.
"Sao thế?"
Tạ Dư cười.
"Em không muốn đọc nữa."
"Vậy em muốn gì?"
Cậu nắm tay tôi.
Nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Em muốn nói thật."
Tôi im lặng.
Cậu hít một hơi.
"Trần Chiêu Chiêu."
"Lần đầu gặp chị, em chỉ nghĩ chị rất xinh đẹp."
"Một cô gái mặc áo đỏ đứng giữa lễ hội âm nhạc."
"Cười rất đẹp."
"Nhưng sau đó, khi quen chị lâu hơn, em mới biết..."
Cậu nghẹn lại.
"Chị từng phải chịu rất nhiều chuyện."
Tôi nhìn cậu.
Nước mắt bắt đầu rơi.
Tạ Dư tiếp tục:
"Em không thể thay đổi quá khứ của chị."
"Không thể quay về năm chị hai mươi hai tuổi."
"Không thể ngăn những chuyện đã xảy ra."
"Nhưng em có thể ở bên chị từ hôm nay."
Cậu siết tay tôi.
"Em hứa sẽ tôn trọng chị."
"Tôn trọng công việc của chị."
"Tôn trọng những lựa chọn của chị."
"Em sẽ không yêu cầu chị phải trở thành bất kỳ ai khác."
"Em cũng không hứa mình sẽ luôn hoàn hảo."
"Nhưng em hứa sẽ học cách yêu chị tốt hơn mỗi ngày."
Tôi bật khóc.
Tạ Dư mỉm cười qua làn nước mắt.
"Chiêu Chiêu."
"Em yêu chị."
"Yêu chính chị."
"Không phải một phiên bản giống ai khác."
Tôi nhìn cậu.
Rất lâu.
Sau đó chậm rãi nói:
"Tạ Dư."
"Chị từng nghĩ tình yêu là phải cố gắng."
"Phải thay đổi."
"Phải nhẫn nhịn."