Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 5



Nhưng suốt bốn năm, vì một người đàn ông, tôi đã sống như một phiên bản bị cắt xén của chính mình.

Tôi mặc váy đen.

Tô son đỏ.

Buộc tóc cao.

Nhìn người phụ nữ trong gương, tôi bỗng cảm thấy xa lạ.

Rồi tôi bật cười.

"Trần Chiêu Chiêu."

"Từ hôm nay, mày được tan làm rồi."

### 04

Khi tôi bước ra ngoài, Lâm Tiện đang uống trà.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức nhíu mày.

"Không phải đã bảo cô thay quần áo của tôi sao?"

Tôi bình thản đáp:

"Chiếc váy này cũng màu đen. Vóc dáng chúng ta tương tự, nếu chỉ nhìn từ phía sau thì không khác nhiều đâu."

Bùi Hàn Châu ngước mắt.

Ánh nhìn anh dừng trên người tôi.

Rất lâu.

Tôi biết chiếc váy này đẹp.

Thiết kế ôm eo, cổ vuông, để lộ xương quai xanh thanh mảnh.

Mái tóc được buộc cao khiến gương mặt tôi trông sắc sảo hơn hẳn.

Son đỏ làm đôi môi nổi bật.

Không còn dáng vẻ một đóa hoa trắng nhỏ yếu đuối.

Cũng không còn giống Lâm Tiện đến bảy phần.

Tôi thấy ánh mắt Bùi Hàn Châu thoáng thay đổi.

Anh hỏi:

"Em mua chiếc váy này từ bao giờ?"

"Ba năm trước."

"Sao tôi chưa từng thấy?"

Tôi mỉm cười.

"Vì anh không thích."

Anh im lặng.

Lâm Tiện đột nhiên đặt tách trà xuống.

"Đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi mệt rồi."

Tôi lập tức thu lại ánh mắt.

"Được."

Bùi Hàn Châu đưa tôi một chiếc chìa khóa xe.

"Trợ lý Lý đang chờ dưới lầu. Cậu ấy sẽ đưa em đến bệnh viện."

Tôi nhận chìa khóa.

Đi được hai bước, tôi chợt quay đầu.

"Anh Bùi."

Anh nhìn tôi.

"Còn chuyện gì?"

Tôi mỉm cười.

"Em có thể xin anh một cái ôm không?"

Lâm Tiện lập tức sa sầm mặt.

Nhưng tôi không nhìn cô ta.

Tôi chỉ nhìn Bùi Hàn Châu.

Có lẽ vì tôi chưa từng chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, anh hơi ngạc nhiên.

Một lát sau, anh đứng dậy.

Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

Mùi nước hoa xa lạ lập tức xộc vào mũi.

Hương gỗ pha chút cam bergamot.

Chính là loại nước hoa anh đã hỏi mua trước mặt cả phòng họp.

Thì ra người đàn ông lạnh lùng này cũng có lúc vụng về đến đáng yêu.

Chỉ tiếc, sự đáng yêu ấy chưa từng dành cho tôi.

Tôi áp má vào ngực anh.

Nhịp tim rất đều.

Bùi Hàn Châu giơ tay đặt lên lưng tôi.

"Đừng sợ."

Tôi nhắm mắt.

Bốn năm trước, khi anh đưa tôi ra khỏi căn phòng trọ ẩm thấp, anh cũng từng nói hai chữ ấy.

Khi ấy, tôi vừa mất bố, mẹ nằm viện, chủ nợ ngày nào cũng đến đập cửa.

Anh xuất hiện như một vị cứu tinh.

Một chiếc xe sang màu đen.

Một chiếc áo khoác đắt tiền.

Một giọng nói trầm thấp.

"Đừng sợ. Có tôi ở đây."

Từ ngày đó, tôi đã từng rất thật lòng yêu anh.

Chỉ là tình yêu ấy đã bị tiêu hao từng chút một.

Đến hôm nay, cuối cùng cũng chẳng còn gì.

Tôi buông tay.

"Em đi đây."

Bùi Hàn Châu khẽ gật đầu.

"Về sớm."

Tôi cười.

Không trả lời.

Bởi vì tôi biết.

Tôi sẽ không bao giờ trở về nữa.

...

Trợ lý Lý đứng cạnh chiếc Bentley dưới tầng hầm.

Nhìn thấy tôi, anh ta hơi sững sờ.

"Cô Trần?"

Tôi nghiêng đầu.

"Không nhận ra à?"

"Không phải. Chỉ là..."

"Trông tôi không giống Lâm Tiện nữa, đúng không?"

Trợ lý Lý lập tức im lặng.

Tôi bật cười.

"Không sao. Tôi không để bụng."

Xe rời khỏi khu căn hộ.

Tôi nhìn hàng đèn đường nối dài ngoài cửa kính, bình tĩnh hỏi:

"Anh Lý, người bị thương đang ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Nhân dân số Ba."

"Tên gì?"

Trợ lý Lý ngập ngừng.

"Người bị thương sao?"

"Đúng."

"Hình như họ Tống."

Tôi mở điện thoại, ghi lại.

"Tai nạn xảy ra lúc mấy giờ?"

"Khoảng chín giờ tối."

"Ở đâu?"

"Đường phía đông khu biệt thự Tây Sơn."

"Hiện trường có camera không?"

Chiếc xe đột nhiên giảm tốc.

Trợ lý Lý nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

"Cô Trần, cô hỏi những chuyện này làm gì?"

Tôi mỉm cười.

"Tôi sắp đi quỳ thay cô Lâm mà. Chẳng lẽ không được biết người ta bị thương ở đâu?"

Anh ta không trả lời.

Tôi cũng không hỏi tiếp.

Một lát sau, điện thoại rung lên.

Hạ Nhiễm gửi tin nhắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...