Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 6



【Tớ nghe xong rồi. Cậu điên à? Đây không phải chuyện có thể nhận thay bằng vài lời xin lỗi. Nếu cảnh sát điều tra, cậu sẽ gặp rắc rối lớn.】

Tôi đáp:

【Tớ biết.】

【Biết mà còn đi?】

【Tớ đến gặp nạn nhân. Không phải đến nhận tội.】

【Tớ đang đến bệnh viện. Đừng ký bất cứ giấy tờ gì.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy, khóe mắt bất giác cay cay.

Trên đời này, may mà vẫn có người thực lòng lo cho tôi.

Không phải vì gương mặt tôi giống ai.

Cũng chẳng phải vì tôi có thể mang lại lợi ích gì.

Chỉ đơn giản vì tôi là Trần Chiêu Chiêu.

...

Đến bệnh viện, trợ lý Lý dẫn tôi lên tầng mười hai.

Trước cửa phòng bệnh VIP có hai người đàn ông mặc vest đen.

Một người trong số họ đưa mắt đánh giá tôi, sau đó cúi đầu.

"Cô Lâm."

Tôi không sửa lại.

Trợ lý Lý lập tức nói:

"Người nhà bệnh nhân đâu?"

Người đàn ông đáp:

"Đang chờ bên trong."

Cửa mở.

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế.

Mái tóc bà rối bời.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Trên giường bệnh là một cụ bà tóc bạc trắng, chân trái được cố định, đầu quấn băng.

Máy theo dõi nhịp tim phát ra những tiếng bíp đều đặn.

Người phụ nữ vừa nhìn thấy tôi liền bật dậy.

"Chính là cô?"

Tôi chưa kịp trả lời, bà đã lao tới.

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt tôi.

Bốp!

Đầu tôi nghiêng sang một bên.

Má trái nóng rát.

Trợ lý Lý lập tức bước tới.

"Chị Tống, chúng ta đã thỏa thuận rồi!"

Người phụ nữ bật khóc.

"Thỏa thuận? Các người nói mẹ tôi chỉ bị thương nhẹ! Thế mà bây giờ bác sĩ bảo bà có thể phải phẫu thuật thêm!"

Bà chỉ vào tôi, giọng run rẩy.

"Cô có biết mẹ tôi bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Tám mươi hai!"

"Bà chỉ đi mua thuốc cho cháu ngoại!"

"Vậy mà cô lái xe đâm vào bà, còn bỏ mặc bà nằm trên đường!"

Tôi sững người.

Bỏ mặc?

Tôi quay sang nhìn trợ lý Lý.

Anh ta lập tức tránh ánh mắt tôi.

Trong lòng tôi chợt hiểu.

Lâm Tiện không chỉ gây tai nạn.

Cô ta còn có thể đã rời khỏi hiện trường.

Người phụ nữ túm lấy cổ áo tôi.

"Cô có còn là con người không?"

Tôi nhìn bà.

Lúc này, tôi không thể tiếp tục diễn nữa.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay bà ra.

"Chị Tống."

Giọng tôi rất khẽ.

"Xin chị bình tĩnh. Tôi không phải người lái xe."

Cả phòng lập tức im bặt.

Trợ lý Lý biến sắc.

"Cô Trần!"

Tôi quay đầu.

"Anh Lý, tôi có nói sai sao?"

Anh ta nghiến răng.

"Bùi tổng đã dặn..."

"Tôi biết."

Tôi cắt ngang.

"Anh ấy bảo tôi đến đây thay Lâm Tiện quỳ một đêm."

Tôi lấy điện thoại ra.

"Nhưng anh ấy không có quyền yêu cầu tôi nhận một tội danh mà tôi không gây ra."

Người phụ nữ ngẩn người.

"Cô nói cái gì?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.

"Tôi tên Trần Chiêu Chiêu. Tôi không lái chiếc xe gây tai nạn tối nay. Người lái là Lâm Tiện."

Sau đó, tôi cúi đầu thật sâu.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến chị phải chịu thêm sự tổn thương này. Nhưng tôi không muốn dùng một lời nói dối để đổi lấy sự tha thứ của chị."

Trợ lý Lý tái mặt.

"Cô Trần, cô có biết mình đang làm gì không?"

Tôi mỉm cười.

"Biết chứ."

Tôi giơ điện thoại lên.

"Và tôi cũng biết, cuộc nói chuyện từ lúc bước vào căn phòng này đã được ghi lại."

Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau mở ra.

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

"Không chỉ có ghi âm."

Hạ Nhiễm bước vào.

Cô ấy mặc bộ vest xám, tay cầm cặp tài liệu.

Phía sau là một người đàn ông trung niên đeo kính.

Hạ Nhiễm nhìn tôi.

Sau đó nhìn dấu tay đỏ trên má tôi.

Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.

"Trần Chiêu Chiêu."

Tôi cười lấy lòng.

"Tớ vẫn ổn."

"Cậu im miệng."

Cô ấy bước đến, kéo tôi ra sau lưng.

Rồi nhìn trợ lý Lý.

"Tôi là luật sư đại diện cho cô Trần. Kể từ bây giờ, mọi vấn đề liên quan đến cô ấy, xin hãy trao đổi trực tiếp với tôi."

Người đàn ông đi cùng lấy ra giấy tờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...