Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 7



"Tôi là luật sư được gia đình bà Tống mời tư vấn. Chúng tôi cần làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ tai nạn."

Trợ lý Lý cứng đờ.

Tôi nhìn vẻ mặt ấy, trong lòng thầm thở dài.

Anh Lý à.

Anh thật sự nghĩ một người từng sống bốn năm bên cạnh Bùi Hàn Châu mà vẫn giữ được toàn bộ tiền tiết kiệm là một kẻ ngốc sao?

### 05

Mười một giờ bốn mươi phút đêm.

Điện thoại Bùi Hàn Châu gọi đến.

Lúc ấy, tôi đang ngồi ở phòng nghỉ của bệnh viện, để Hạ Nhiễm chườm đá lên má.

Nhìn cái tên hiện trên màn hình, tôi chần chừ một chút.

Sau đó nhấn nghe.

"Chiêu Chiêu."

Giọng Bùi Hàn Châu lạnh đến đáng sợ.

"Em đang làm gì?"

Tôi đáp rất ngoan.

"Em đang ở bệnh viện."

"Tôi biết em đang ở bệnh viện."

Anh gần như nghiến răng.

"Tại sao em lại nói với người nhà nạn nhân rằng người lái xe là Lâm Tiện?"

Tôi giả vờ kinh ngạc.

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lát sau, anh nói:

"Em đừng giả ngu."

Tôi cúi đầu nhìn móng tay.

"Anh Bùi, em chỉ nói sự thật thôi."

"Em đã nhận năm triệu."

"Đúng."

"Vậy em còn muốn thế nào?"

Tôi nghiêng đầu.

"Anh chuyển tiền để em chịu khổ một đêm. Em cũng đã đến bệnh viện, còn bị người nhà nạn nhân tát một cái."

Tôi dừng một chút.

"Nhưng anh đâu nói trong thỏa thuận rằng em phải nhận tội thay Lâm Tiện trước cơ quan điều tra."

Giọng anh trầm xuống.

"Trần Chiêu Chiêu."

"Vâng?"

"Em đang chơi chữ với tôi?"

Tôi bật cười.

"Anh Bùi, chẳng phải người làm kinh doanh như anh vẫn thích đọc kỹ điều khoản sao?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng động mạnh.

Có lẽ anh vừa đập tay xuống bàn.

"Em trở về ngay."

Tôi đáp:

"Không được."

"Tại sao?"

"Bởi vì em đang chuẩn bị đi ngủ."

"..."

Tôi nhìn Hạ Nhiễm.

Cô ấy khoanh tay, dùng khẩu hình miệng nói:

Cúp máy.

Tôi gật đầu.

"Anh Bùi, muộn rồi. Anh nhớ nghỉ ngơi sớm."

"Trần Chiêu Chiêu, em dám..."

Tút.

Tôi cúp máy.

Cảm giác ấy thật kỳ lạ.

Bốn năm qua, mỗi lần gọi điện cho Bùi Hàn Châu, tôi đều phải chờ anh chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.

Có lần, tôi đang sốt cao gần bốn mươi độ, anh vẫn lạnh nhạt dặn:

"Đừng cúp máy trước tôi."

Tôi từng tưởng đó là một kiểu thân mật.

Bây giờ mới biết.

Đó chỉ là thói quen kiểm soát.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Hạ Nhiễm nhìn tôi.

"Cậu thật sự không quay về nữa?"

"Không."

"Cậu không tiếc à?"

Tôi nghĩ một lúc.

Sau đó thành thật đáp:

"Có."

Hạ Nhiễm im lặng.

Tôi nhìn ánh đèn trắng trên trần nhà, nhẹ giọng nói:

"Dù sao cũng là bốn năm."

"Bốn năm đủ để một đứa trẻ học xong tiểu học."

"Đủ để một cái cây nhỏ lớn thành cây cao."

"Đủ để một người từ hai mươi hai tuổi biến thành hai mươi sáu tuổi."

Tôi cúi đầu cười.

"Đương nhiên sẽ tiếc."

Hạ Nhiễm đưa tay nắm lấy tay tôi.

"Vậy tại sao..."

"Bởi vì tiếc cũng không có nghĩa là phải quay lại."

Tôi nhìn cô ấy.

"Nhiễm Nhiễm, tớ đã dành bốn năm đẹp nhất của tuổi trẻ để đóng vai người khác."

"Nếu tiếp tục, tớ sẽ mất thêm bốn năm nữa."

"Đến lúc đó, người đáng thương nhất không phải Lâm Tiện, cũng chẳng phải Bùi Hàn Châu."

"Mà là tớ."

Hạ Nhiễm nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, cô ấy thở dài.

"Thế cậu định làm gì tiếp theo?"

Mắt tôi lập tức sáng lên.

"Đi du lịch!"

"Còn gì nữa?"

"Mua nhà!"

"Còn gì?"

"Tìm một cậu sinh viên đẹp trai!"

Hạ Nhiễm suýt đánh rơi túi đá.

"Cái gì?"

Tôi nghiêm túc giải thích:

"Tớ muốn yêu một người trẻ trung, biết quan tâm, biết nói lời ngọt ngào. Tốt nhất là cao trên một mét tám, vai rộng, eo thon, thích chơi thể thao, biết nấu ăn."

"..."

"À, không được quá nghèo, nhưng cũng không cần quá giàu."

Hạ Nhiễm nhìn tôi như nhìn một bệnh nhân vừa trốn khỏi khoa tâm thần.

"Cậu vừa thoát khỏi một gã đàn ông giàu có, bây giờ lại muốn đi yêu sinh viên?"

Tôi gật đầu.

"Đúng vậy."

"Cậu không sợ bị lừa tiếp à?"

Tôi suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Thế thì lần này tớ sẽ không đưa tiền cho ai."

Hạ Nhiễm bật cười.

Cô ấy vừa cười vừa khóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...