Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 8
Cuối cùng, ôm chầm lấy tôi.
"Chiêu Chiêu."
"Ừ?"
"Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc."
Tôi khẽ vỗ lưng cô ấy.
"Nhất định."
...
Rạng sáng hôm ấy, tôi không về căn hộ ven sông.
Tôi đến một khách sạn do Hạ Nhiễm đặt trước.
Mọi đồ đạc cá nhân quan trọng đều đã được tôi âm thầm chuyển đi từ hai tuần trước.
Hộ chiếu.
Giấy tờ.
Thẻ ngân hàng.
Máy tính.
Một ít quần áo.
Cả chiếc hộp tiết kiệm nhỏ.
Thật ra, từ ngày biết Lâm Tiện sắp ly hôn, tôi đã chuẩn bị rời khỏi Bùi Hàn Châu.
Chỉ là tôi không ngờ ngày ấy đến nhanh như vậy.
Trong phòng khách sạn, tôi lấy máy tính ra.
Mở bảng tính mình đã lập suốt bốn năm.
Quỹ nghỉ hưu sớm của Trần Chiêu Chiêu.
Từng khoản thu nhập đều được ghi chép cẩn thận.
Tiền trợ cấp hàng tháng.
Tiền thưởng sinh nhật.
Tiền bán lại những món quà đã được tặng hợp pháp.
Lợi nhuận đầu tư.
Thu nhập từ công việc thiết kế tự do mà tôi âm thầm làm trong thời gian rảnh.
Tất cả cộng lại, sau khi trừ chi phí và dự phòng thuế, tôi đã có một khoản tiền không nhỏ.
Cộng thêm năm triệu vừa nhận, tài sản của tôi đã vượt xa mục tiêu ban đầu.
Tôi nhìn bảng tính, cười đến mức mắt cong lên.
Sau đó, mở một trang mới.
Gõ xuống dòng đầu tiên.
Kế hoạch cuộc sống sau khi nghỉ việc.
Điều một: Rời khỏi Bắc Kinh.
Điều hai: Mua một căn nhà nhỏ gần biển.
Điều ba: Khôi phục lại công việc thiết kế.
Điều bốn: Đi lễ hội âm nhạc.
Điều năm: Yêu đương với một người thật lòng thích Trần Chiêu Chiêu.
Tôi ngẫm nghĩ.
Sau đó thêm một dòng nữa.
Điều sáu: Tuyệt đối không làm thế thân cho bất kỳ ai nữa.
Tôi đóng máy tính.
Tắt đèn.
Lần đầu tiên sau bốn năm, tôi đi ngủ mà không cần lo lắng Bùi Hàn Châu có bất ngờ ghé qua hay không.
Giấc ngủ ấy ngon đến lạ thường.
### 06
Sáng hôm sau, điện thoại tôi có ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ.
Hai mươi ba cuộc từ Bùi Hàn Châu.
Mười một cuộc từ trợ lý Lý.
Ba cuộc từ số lạ.
Tôi không nghe.
Chỉ gửi cho Bùi Hàn Châu một tin nhắn.
【Anh Bùi, chúng ta kết thúc đi. Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong bốn năm qua. Những đồ dùng thuộc về anh, em đều để lại trong căn hộ. Chìa khóa em đã giao cho quản lý tòa nhà. Từ nay, mong anh và cô Lâm hạnh phúc.】
Gửi xong, tôi lập tức chặn số.
Hạ Nhiễm nhìn tôi.
"Cậu không định nói rõ chuyện năm triệu sao?"
"Tất nhiên phải nói rõ."
Tôi mở email, gửi văn bản do luật sư soạn, yêu cầu làm rõ bản chất khoản tiền, đồng thời thông báo tôi không đồng ý thực hiện bất kỳ hành vi khai báo gian dối nào. Tiền sẽ được giữ riêng, không sử dụng cho đến khi xác định xong quyền và nghĩa vụ của các bên.
Tôi không muốn sau khi rời đi lại phải quay về tranh chấp vì một khoản tiền.
Càng không muốn để Bùi Hàn Châu nắm được điểm yếu.
Đối với tôi, tự do quan trọng hơn năm triệu.
Hạ Nhiễm đọc xong, hài lòng gật đầu.
"Cuối cùng cũng chịu dùng não."
Tôi tức giận.
"Ý cậu là trước giờ tớ không có não à?"
"Có. Nhưng bốn năm qua, não cậu dùng để nghiên cứu xem Lâm Tiện thích loại son nào."
"..."
Tôi không thể phản bác.
...
Cùng lúc ấy.
Tại căn hộ ven sông.
Bùi Hàn Châu đứng giữa phòng khách trống trải.
Trợ lý Lý cúi đầu.
"Bùi tổng, cô Trần đã chuyển đi rồi."
Bùi Hàn Châu không nói gì.
Anh nhìn quanh.
Trên bàn trà không còn bình hoa trắng.
Trên sofa không còn chiếc chăn mỏng màu kem.
Trong tủ giày, đôi dép bông hình thỏ cũng biến mất.
Căn hộ vẫn sạch sẽ.
Nhưng không hiểu sao, lại mang đến cảm giác lạnh lẽo.
Bùi Hàn Châu bước vào phòng ngủ.
Tủ quần áo vẫn đầy váy trắng.
Từng chiếc được treo ngay ngắn.
Đồ trang sức anh tặng nằm nguyên trong hộp.
Những chiếc túi hàng hiệu xếp thành hàng.
Ngay cả chiếc đồng hồ đính kim cương trị giá hơn một triệu tệ anh mua nhân dịp sinh nhật cô năm ngoái cũng chưa từng được mở ra.
Chỉ có những món đồ rất nhỏ, rất bình thường là biến mất.