Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật

Chương 16



Nhưng trong thời gian chung sống gần đây, qua những chi tiết nhỏ nhặt thể hiện sự gh/ét bỏ của anh, tôi cảm thấy rất khó có khả năng anh sẽ thích tôi.

Đã như vậy, thà rằng cứ dứt khoát một chút để giữ lại thêm chút thể diện cho cuộc hôn nhân này.

Tôi cầm điện thoại lên, suy nghĩ một lúc rồi bấm số gọi cho Lý Vũ Phàn.

Vào cái giờ này, cũng chỉ có cậu ta là người mà tôi mới dám làm phiền không chút kiêng dè.

Chưa đổ chuông đến hồi thứ hai, cậu ta đã nghe máy.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến từ đầu dây bên kia: "Sao thế, nhớ tớ à?"

Sống mũi tôi cay xè, suýt chút nữa là rơi nước mắt: "Lý Vũ Phàn, tớ và Tiêu Tình ai đẹp hơn?"

"Nghĩ gì thế?" Cậu ta hơi cao giọng lên một chút: "Đương nhiên là Tiêu Tình rồi."

Thôi được rồi, cũng nằm trong dự đoán rồi.

"Tớ đói quá, tớ muốn ăn đồ nướng dưới lầu nhà cậu, mau mang qua đây cho tớ." Tôi kìm nén nước mắt nơi khóe mi, nói thật to.

Kiểu nói chuyện này là quá quen thuộc giữa chúng tôi, nhưng không biết cậu ta đã đoán được chuyện gì, im lặng một lát rồi dè dặt dò hỏi: "Không phải cậu đang khóc đấy chứ?"

Tôi phủ nhận theo bản năng: "Sao có thể chứ."

"Được được được, bị b/ắt n/ạt là tốt, bị b/ắt n/ạt rồi thì mới biết quay đầu lại." Cậu ta đáp.

Tôi còn muốn chối, cậu ta bèn chuyển hướng câu chuyện: "Dù sao thì cũng có tớ bảo vệ cậu rồi, cuộc đời cậu chẳng hỏng bét được đâu."

Nước mắt cứ thế tuôn rơi không thể kiểm soát nổi, tôi khàn giọng nói: "Lý Vũ Phàn, cậu bị hâm à. Đừng có áp dụng mấy bài văn mẫu nịnh nọt li/ếm gót của cậu lên người tớ, tớ còn lạ gì con người cậu nữa chứ."

Quảng cáo - nl

Lý Vũ Phàn im lặng rất lâu không nói gì, trái tim tôi không ngừng thắt ch/ặt lại theo từng nhịp thở của cậu ta.

Ngay lúc tôi không kìm được định cúp máy, cậu ta đã lên tiếng: "Lý Vũ Phàn mười sáu tuổi có từng động lòng hay không, Lý Vũ Phàn hai mươi tư tuổi biết rất rõ."

Hơi thở tôi nghẹn lại, vội vàng cúp luôn điện thoại, dường như làm như vậy là có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nửa tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi nằm trên giường thật lâu không dám động đậy, cuối cùng cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Lý Vũ Phàn: "Tớ không đói nữa, cậu cứ về trước đi."

Vào giây phút này, tôi không biết nên đối mặt với cậu ta như thế nào, cũng không nỡ đá/ nh mất đi mối qu/an h/ệ này.

Suy đi tính lại, tôi quyết định tạm thời lảng tránh cậu ấy, chờ qua một thời gian nữa khi chúng tôi bình tĩnh lại sẽ đàng hoàng nói chuyện với nhau.

Biết đâu chừng đến lúc đó cậu ta lại có tình yêu mới rồi cũng nên.

Con người cậu ta vừa trẻ con, vừa thiếu kiên định, tôi vẫn không dám tin cậu ta sẽ thích mình.

Tiếng gõ cửa dừng lại, rất nhanh sau đó, điện thoại tôi nhận được tin nhắn phản hồi.

"Trình Viễn Từ không có nhà à? Giờ này rồi, anh ta còn đi đâu thế?"

Tôi không muốn nói về chủ đề này: "Cậu đừng quan tâm nữa, mau về đi."

Tin nhắn gửi đi rất lâu mà không có ai trả lời, bên ngoài cũng chẳng thấy động tĩnh gì nữa, tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

"Cậu về chưa?" Tôi không nhịn được lại nhắn thêm một tin cho Lý Vũ Phàn.

Vẫn không thấy phản hồi.

Tôi nằm trên giường trằn trọc trăn trở suốt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông. Tôi cầm lên xem, thì ra là của Lý Vũ Phàn.

Trong lòng có chút hụt hẫng, sau khi tôi bấm nghe máy, vừa định cất lời thì bị giọng nói lo lắng của người ở đầu dây bên kia c/ắt ngang: "Chào cô, đây là b/ệnh viện Trung tâm. Bạn của cô bị t/ai n/ạn xe, phiền cô đến đây một chuyến ngay lập tức."

13

Chẳng còn tâm trí đâu mà quản đến những thứ khác, tôi vội vã bò dậy khỏi giường, lao nhanh đến b/ệnh viện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...