Đêm Đính Hôn Của Chị
Chương 15
Tôi cúi đầu, áp mu bàn tay anh vào trán mình, tránh chỗ có dây truyền.
“Em biết.”
Ra khỏi bệnh viện, tôi gặp Tống Chính Hành ở hành lang.
Anh ta cầm một giỏ trái cây đắt tiền, ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác của Tống Từ tôi đang ôm.
“Chăm sóc em trai tôi tận tình thế.”
Tôi đứng lại dưới camera.
“Anh có thể để đồ ở quầy. Anh ấy cần nghỉ.”
Anh ta cười nhạt.
“Em tin nó thật sao? Hỏi nó xem vì sao ngay từ đầu lại chấp nhận cưới chị em.”
Tôi nhìn anh ta, không trả lời.
Nhưng đêm đó, một bộ hồ sơ đã được gửi tới điện thoại tôi.
Trang đầu tiên có chữ ký Tống Từ.
23
Trong hồ sơ ấy, Tống Từ đồng ý tiếp tục hỗ trợ tài chính cho một phần dự án của nhà họ Hứa. Đổi lại, công ty cha chuyển quyền khai thác khu đất nhà máy giấy sang một đơn vị thuộc hệ thống nhà họ Tống.
Ngày ký là trước tiệc đính hôn hai tuần.
Bản gửi cho tôi được tô đỏ một dòng:
“Bảo đảm các thành viên gia đình không có yêu cầu độc lập đối với tài sản liên quan.”
Bên cạnh là ghi chú:
“Bao gồm quyền lợi của Hứa Ngôn.”
Tôi nhìn màn hình đến khi mắt nhòe đi.
Người gửi nhắn thêm:
“Anh ta biết nhà cô có gì từ đầu. Cô tưởng mình được bảo vệ, thực ra chỉ đang được giữ yên.”
Tôi không gọi Tống Chính Hành.
Tôi cũng không giả vờ chưa thấy.
Sáng hôm sau, tôi đem bản in tới bệnh viện.
Tống Từ đọc được hai trang, sắc mặt thay đổi.
“Có trang không thuộc bản tôi ký.”
Tôi đặt ngón tay lên chữ ký cuối.
“Vậy cho em xem bản anh đã ký.”
Anh gọi Lâm Triệt mang hồ sơ gốc và để người phụ trách giải thích các điểm khác nhau. Tôi ngồi nghe, hỏi từng câu, không đứng dậy bỏ đi giữa chừng để tự đoán phần còn lại.
Phần ghi chú mang tên tôi được thêm vào sau. Nhưng thỏa thuận hỗ trợ dự án và việc anh biết công ty cha đang thiếu tiền là thật.
“Anh có biết căn nhà của em bị đem vào khoản vay không?”
Tống Từ im lặng.
Tôi nhận ra câu trả lời trước khi anh nói.
“Biết từ khi nào?”
“Bốn ngày trước. Khi bên kiểm tra tài sản gửi dữ liệu bổ sung. Tôi định trao đổi với em sau khi có đủ hồ sơ.”
Tôi chậm rãi rút bàn tay đang đặt trên mép giường về.
“Chúng ta đã nói về chuyện này rồi.”
“Tôi biết.”
“Anh hứa không quyết định hộ em lúc nào em nên biết.”
Anh nhìn tôi, gương mặt tái vì mất ngủ.
Lần đầu tiên, câu xin lỗi của anh không làm tôi nhẹ đi chút nào.
“Tôi đã nghĩ cách giải quyết trước,” anh nói. “Đó vẫn là quyết định thay em. Tôi không có lý do để yêu cầu em chấp nhận.”
Tôi ngồi thêm vài phút, chờ cơn run trong tay dịu xuống.
“Em sẽ nhận những hồ sơ liên quan qua người hỗ trợ. Còn chuyện riêng của chúng ta, em cần dừng lại một thời gian.”
Tống Từ gật đầu, rất chậm.
“Được.”
Tôi đặt túi bánh mang theo lên bàn.
Ra đến cửa, anh gọi tên tôi.
Tôi quay lại.
“Em đừng vì giận tôi mà ngừng ăn cơm.”
Tôi nhìn anh một lúc, rồi đáp:
“Anh cũng vậy.”
Cửa khép lại giữa hai người.
Tôi không thấy mình mạnh mẽ. Tôi chỉ biết nếu bỏ qua một lời hứa quan trọng vì đang thương anh, sau này tôi sẽ lại phải tự làm mình nhỏ đi.
24
Những ngày sau đó, Tống Từ không đến xưởng.
Thông tin vẫn được gửi đầy đủ qua người phụ trách. Có điều gì mới liên quan đến tôi, tôi nhận được ngay, kể cả những phần chưa xác minh xong.
Anh không nhờ Hạ San nói giúp.
Lâm Triệt cũng chỉ hỏi tôi cần bản nào, không kể ông chủ của cậu ấy đã buồn ra sao.
Tôi vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu vì điều đó.
Có một buổi tối, tôi cầm điện thoại gõ: “Vai anh đỡ chưa?” rồi xóa. Tôi ngồi trước bàn làm việc đến quá giờ, cuối cùng Hạ San phải giật chiếc nhíp khỏi tay.
“Cậu đang giận anh ấy hay giận mình vẫn nhớ?”
Tôi úp mặt xuống cánh tay.
“Cả hai.”
Cậu ấy ngồi bên cạnh, mở hộp cháo.
“Thích một người không bắt buộc cậu phải đồng ý với mọi cách họ yêu thương.”