Đêm Đính Hôn Của Chị
Chương 16
“Tớ chưa nói anh ấy yêu tớ.”
Hạ San nhìn tôi như nhìn một tờ giấy quá dễ đọc.
“Ừ. Tớ nói thời tiết.”
Tôi bật cười, rồi cười xong lại thấy sống mũi cay cay.
Đúng lúc ấy, Hứa Mạt gọi.
Giọng chị khác hẳn những lần trước. Không khóc, không trách, chỉ khàn đến mức tôi suýt không nhận ra.
“Chính Hành muốn chị ký một bản xác nhận, nói tối đó chị và anh ấy không gặp nhau. Anh ấy bảo nếu không ký, mọi khoản nợ của cha sẽ bị đòi ngay.”
Tôi ngồi thẳng dậy.
“Chị đang ở đâu?”
“Nhà. Chị chưa ký.”
“Vậy đừng đến gặp một mình. Nếu chị có thông tin, hãy đưa cho người đang xử lý.”
Hứa Mạt im lặng rất lâu.
“Em sẽ đi cùng chị chứ?”
Tôi nhìn Hạ San.
Cậu ấy không gật, không lắc, để tôi tự quyết định.
“Em có thể giúp chị liên hệ. Nhưng em không nhận giữ bí mật và không hứa nói nhẹ đi việc chị đã làm.”
“Chị biết.”
“Chị phải tự kể.”
Một tiếng nấc nhỏ vang lên rồi bị nuốt lại.
“Được.”
Cúp máy, tôi nhìn màn hình đã tắt.
Ngày nhỏ, chị nắm tay tôi khi đi qua đường. Tôi từng nghĩ nếu có ngày đổi vai, tôi nhất định cũng sẽ nắm chặt tay chị.
Bây giờ, tôi vẫn có thể chỉ cho chị một con đường.
Nhưng tôi không còn đi thay chị được nữa.
25
Hứa Mạt đến cung cấp thông tin vào sáng hôm sau.
Tôi không ngồi cùng phòng khi chị nói. Tôi ở khu chờ với Hạ San, cầm một cuốn sách nhưng không đọc được trang nào.
Khi bước ra, chị nhìn như vừa già đi mấy tuổi.
Chị giao điện thoại cũ và một bản sao dữ liệu đã giữ từ trước. Trong đó có tin nhắn đặt phòng, lịch hẹn, và những cuộc trao đổi về việc đưa tôi lên tầng hai mươi mốt.
“Tại sao giờ mới đưa?” tôi hỏi khi chúng tôi đứng dưới mái hiên.
Chị nhìn vệt nước chảy xuống bậc thềm.
“Vì chị vẫn mong anh ấy chọn mình.”
Câu trả lời tàn nhẫn hơn mọi lời bào chữa, nhưng ít nhất đó là sự thật.
“Chị nghĩ nếu mình giữ yên, anh ấy sẽ giải quyết chuyện đứa bé, chuyện cưới xin. Chị biết em bị làm hại mà vẫn đợi xem mình có thể giữ được gì.”
Tôi nhìn chị.
Nhiều năm qua, tôi đã quen với việc Hứa Mạt khóc trước, khiến những người còn lại tự điền lý do tốt đẹp cho chị.
Lần này, chị không khóc.
“Chị không xin em tha thứ ngay,” chị nói. “Nhưng chị phải ngừng nói mình không biết.”
Tôi gật đầu, không bước tới ôm.
Một chiếc xe dừng bên đường. Mẹ xuống xe, khoác áo cho Hứa Mạt rồi nhìn sang tôi.
Tôi đã chuẩn bị nghe bà hỏi vì sao bắt chị đến đây.
Nhưng mẹ chỉ nói:
“Ngôn Ngôn, tối nay mẹ đưa bà ngoại đi khám định kỳ. Mẹ sẽ gửi giờ cho con, con có thể đến nếu rảnh.”
Không phải một mệnh lệnh.
Không lấy chị gái làm lý do.
Tôi nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng chưa biết đặt nó ở đâu trong lòng.
“Vâng.”
Buổi chiều, tôi nhận được một tệp do Tống Từ chuyển qua đầu mối chung. Đó là hồ sơ giúp làm rõ dòng tiền giữa công ty cha và một đơn vị do Tống Chính Hành kiểm soát.
Có những khoản tiền không dùng cho nhà máy như đã thỏa thuận.
Nhà họ Hứa đang bị đẩy vào vai bên chịu nợ cho những thất thoát ở một dự án khác.
Căn nhà của tôi là một trong các tài sản bị đưa vào để giữ cho vòng quay ấy tiếp tục.
Tôi đọc đến cuối, thấy một dòng chú thích của người tổng hợp:
“Tài liệu chưa đủ để kết luận toàn bộ trách nhiệm. Tiếp tục đối chiếu.”
Tống Từ không xuất hiện như một người đã biết hết.
Anh đang học cách để tôi nhìn thấy quá trình, kể cả những chỗ còn thiếu.
Tôi nhìn dòng ấy rất lâu rồi nhắn cho anh:
“Em đã nhận. Cảm ơn anh.”
Lần này, tôi không xóa tin trước khi gửi.
26
Cơn mưa lớn bắt đầu từ chiều thứ tư.
Nước dâng nhanh ở con phố thấp nơi đặt xưởng. Người thợ đóng khung gọi tôi về khi tôi đang ở cùng bà ngoại, nói cống ngoài ngõ bị tắc, nước đã tràn qua bậc cửa.
Tôi đến nơi, sàn tầng dưới ngập đến mắt cá chân.