Đêm Đính Hôn Của Chị

Chương 19



Trong một khoảnh khắc, tôi muốn hỏi mẹ có từng nghĩ nếu mọi chuyện không được rút ra ngay thì tôi sẽ mất gì. Nhưng tôi biết bà chưa từng thật sự đặt câu hỏi ấy trước khi ký.

Đó mới là điều làm tôi đau.

Mẹ nhìn căn phòng, nhìn chiếc bàn học cũ dưới cửa sổ.

“Ngày đưa con đến ở với bà, mẹ đã tự bảo chỉ một thời gian. Mạt Mạt hay ốm, mẹ không xoay nổi. Sau đó con ngoan, ít đòi hỏi, mẹ cứ nghĩ bên này có bà là đủ.”

“Con đã đợi mẹ vào mỗi cuối tuần.”

Nước mắt bà rơi xuống chiếc túi hồ sơ.

“Mẹ biết muộn quá.”

Tôi quay mặt về phía cửa sổ.

Tôi không muốn ôm bà để kết thúc một cuộc trò chuyện khó chỉ vì cả hai đều đang khóc.

“Con sẽ đưa những giấy tờ này cho người phụ trách. Mẹ cần kể lại đúng những gì mẹ biết.”

“Mẹ hiểu.”

“Và con chưa thể về nhà.”

Bà lau nước mắt, gật đầu.

“Mẹ hiểu.”

Khi ra tới cửa, mẹ dừng lại.

“Ngôn Ngôn, chiếc áo hôm trước… mẹ thực ra mua theo cỡ của chị con.”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ đứng ở cửa hàng rất lâu mà không biết con mặc cỡ nào.”

Tôi không nói gì.

Bà tự bước ra, bóng lưng thấp hơn trong trí nhớ tôi.

Tôi đóng cửa, dựa vào cánh gỗ, biết có những mối quan hệ muốn sửa lại phải bắt đầu từ việc thừa nhận chúng đã rách ở đâu.

30

Tống Viễn Sơn muốn gặp tôi vào sáng chủ nhật.

Ông cho người gửi lời mời rất lịch sự. Tôi chọn một phòng tiếp khách công khai trong khách sạn, báo lịch với những người cần biết rồi mới đi.

Ông đến cùng một trợ lý, đặt trước mặt tôi một tập thỏa thuận.

“Chuyện đã đi quá xa,” ông nói. “Tiếp tục như vậy, tất cả đều tổn thất.”

Tôi không mở tập giấy.

“Ông đang nói chuyện nào?”

Tống Viễn Sơn nhìn tôi như nhìn một người trẻ cố tình không hiểu.

“Nhà cô cần giải quyết nợ. Cô cần lấy lại danh dự. Tống Từ cần một tương lai ổn định. Những việc ấy không nhất thiết phải đối chọi nhau.”

Ông đề nghị hỗ trợ công ty cha, xử lý các vấn đề tài sản của tôi và công khai thừa nhận mối quan hệ giữa tôi với Tống Từ nếu tôi ngừng cung cấp thêm thông tin gây bất lợi cho Tống Chính Hành.

Tôi nghe hết, hai bàn tay đặt yên trên đầu gối.

“Ông đã nói với Tống Từ chưa?”

“Nó không cần biết từng bước.”

Tôi bỗng hiểu vì sao một người thông minh như Tống Từ lại có thói quen tự giải quyết trước rồi mới nói với người khác.

Có những điều anh đã học từ rất sớm, ngay cả khi anh ghét người dạy mình.

Tôi đẩy tập giấy trở lại.

“Ông có thể trao đổi phần công việc qua người đại diện của tôi. Còn mối quan hệ của tôi, không cần dùng làm phần thưởng.”

Sắc mặt ông lạnh đi.

“Cô còn trẻ. Cô nghĩ tình cảm đủ để nuôi sống một người đã quen đứng ở vị trí như Tống Từ sao?”

“Tôi không trả lời thay anh ấy.”

“Cô sẽ khiến nó mất rất nhiều.”

Tôi đứng dậy.

“Nếu anh ấy cần một người im lặng để giữ những thứ đó, chúng tôi không nên ở bên nhau.”

Tôi rời đi, chân chỉ bắt đầu run khi vào thang máy.

Ngoài sảnh, Tống Từ đang đứng chờ.

Tôi nhìn anh, bất ngờ.

“Ai nói anh biết?”

“Cha anh nói có hẹn với em. Anh không vào vì em chưa gọi.”

Tôi bước tới, đưa cho anh tờ danh sách điều kiện mà mình được giữ.

Anh đọc, quai hàm căng lại.

“Em đã nói gì?”

Tôi kể nguyên câu cuối.

Tống Từ nhìn tôi rất lâu, rồi gấp tờ giấy lại.

“Em nói đúng.”

“Anh không giận à?”

“Có. Nhưng không phải giận em.”

Anh đưa tay về phía tôi.

“Đi ăn sáng nhé. Chuyện của anh, anh sẽ tự trả lời ông ấy.”

Tôi nắm lấy tay anh, lần này không chờ người khác cho phép.

31

Cuộc gặp giữa Hứa Mạt và Tống Chính Hành diễn ra trước khi các bên hoàn tất đối chiếu hồ sơ.

Chị không đến một mình theo lời anh ta yêu cầu. Chị thông báo với người hỗ trợ mình, chọn quán ăn có nhân viên phục vụ, giữ nguyên các tin nhắn hẹn gặp.

Tôi không có mặt, chỉ được nghe lại phần chị chủ động kể sau đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...