Đêm Đính Hôn Của Chị
Chương 20
Tống Chính Hành mang đến một bản cam kết và một tấm vé máy bay. Anh ta muốn chị rời thành phố, nói mọi chuyện là do cảm xúc riêng giữa chị với tôi, còn anh ta không biết gì về việc sắp xếp phòng nghỉ.
“Anh ấy nói sẽ lo cho đứa bé,” Hứa Mạt kể. “Nhưng chị phải ký trước.”
Tôi ngồi đối diện, không ngắt lời.
“Rồi chị hỏi khi nào anh ấy định cưới mình.”
Hứa Mạt cười, âm thanh rất nhẹ.
“Ngôn Ngôn, anh ấy nhìn chị như nhìn một người đã không hiểu luật chơi ngay từ đầu.”
Tống Chính Hành đã có kế hoạch kết hôn với con gái một đối tác khác. Nhà gái đang ở nước ngoài. Mối quan hệ ấy chưa công bố, nhưng trong lịch làm việc của anh ta, các cuộc gặp giữa hai gia đình đã được xếp sẵn.
Hứa Mạt từng nghĩ mình là người được chọn, còn tôi là thứ có thể đem đổi.
Cuối cùng chị phát hiện bản thân cũng nằm trong bảng đổi chác của người khác.
“Chị có ký không?”
“Không.”
Tôi gật đầu.
Đó là một việc đúng. Nó không khiến những việc trước biến mất, nhưng vẫn là một việc đúng.
Hứa Mạt nhìn hai bàn tay mình.
“Chị không biết nên làm gì với đứa bé.”
Tôi im lặng một lúc rồi nói:
“Chị cần được tư vấn và có người hỗ trợ phù hợp. Nhưng quyết định ấy phải là của chị, tách khỏi việc anh ta có chọn chị hay không.”
Chị gật đầu, nước mắt rơi không thành tiếng.
Tôi đẩy hộp khăn giấy sang.
Chúng tôi ngồi như hai người xa lạ có chung một khuôn mặt.
Trước khi đi, chị lấy từ túi ra một chiếc vòng nhỏ.
Vòng bạc của tôi, món bà ngoại tặng hồi tốt nghiệp. Tôi đã tìm suốt từ sau buổi tiệc.
“Nó nằm trong túi chị. Chị cầm khi đổi đồ cho em rồi quên trả.”
Tôi nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào vết xước cũ.
“Tối đó, chị có lúc nào định dừng lại không?”
Hứa Mạt nhìn tôi rất lâu.
“Có.”
“Tại sao không dừng?”
Chị cúi đầu.
“Vì chị nghĩ lần này em vẫn sẽ chịu được.”
Tôi nhắm mắt.
Đó là câu thật lòng cuối cùng đã chặt đứt phần mong đợi còn sót lại trong tôi.
32
Cuộc họp quan trọng của nhà họ Tống được tổ chức trong một căn phòng không có hoa trang trí.
Tôi không bước vào với chiếc váy lộng lẫy hay một đoạn ghi âm có thể khiến tất cả sụp đổ ngay lập tức. Tôi đến vì được mời làm rõ phần tài sản của mình, đi cùng người hỗ trợ và mang đúng những giấy tờ cần thiết.
Tống Từ đứng dậy khi tôi vào, sau đó ngồi xuống ở phía đối diện.
Tống Viễn Sơn ngồi đầu bàn. Tống Chính Hành ở bên phải ông, trước mặt là một tập tài liệu dày. Anh ta vẫn mặc vest chỉnh tề, chiếc đồng hồ quen thuộc ló dưới cổ tay áo.
Nếu chỉ nhìn căn phòng, không ai biết có bao nhiêu đêm mất ngủ đã đẩy chúng tôi đến đây.
Phần của tôi không dài.
Tôi xác nhận chữ ký nào không phải mình ký, thời điểm nào không có mặt, giấy tờ nào chưa từng được cung cấp. Tôi không đoán ý định của người khác, cũng không thêm những điều chưa thể chứng minh.
Tống Chính Hành hỏi:
“Cô dựa vào đâu nói mình không biết? Gia đình cô vẫn hưởng lợi từ khoản tiền ấy.”
Tôi nhìn thẳng anh ta.
“Việc người thân nhận tiền không có nghĩa tôi đã đồng ý dùng tài sản của mình. Hai việc ấy cần được làm rõ riêng.”
Anh ta cười lạnh.
“Tống Từ dạy cô nói sao?”
“Không. Tôi đã mất nhiều thời gian để học cách nói phần của mình. Anh đừng nhận nhầm người viết.”
Một người ở cuối bàn khẽ dịch tập hồ sơ.
Đến lượt Tống Từ, anh công khai những thiếu sót trong quá trình kiểm tra dự án do mình từng phụ trách, đề nghị tạm rút khỏi vị trí điều hành phần liên quan trong thời gian làm rõ. Đồng thời, anh yêu cầu bảo toàn hồ sơ, chấm dứt mọi giao dịch mới có thể khiến rủi ro tiếp tục lan rộng.
Tống Viễn Sơn nhìn anh, giọng trầm xuống.
“Con biết điều đó có nghĩa gì không?”
“Biết.”
“Con đang đưa cả nhà ra trước người ngoài.”
Tống Từ đặt cây bút xuống.