Đuổi Tôi Khỏi Nhà, Cả Nhà Chỉ Còn 3 Tệ

Chương 6



Mỗi tháng 460 tệ.

Chưa từng thiếu lấy một lần.

Bây giờ thì hay rồi.

Tôi đi rồi.

Ai sẽ mua nữa?

Khi tôi trở về nhà mẹ, bà đang thu quần áo ngoài ban công.

“Con ra ngoài giải quyết công việc à?”

“Vâng. Con đi gặp luật sư.”

Động tác trên tay mẹ khựng lại.

“Vậy là con thật sự quyết định l/y h/ôn rồi.”

“Vâng.”

“Bên đó phản ứng thế nào?”

“Em chồng nhắn tin, nói huyết áp của mẹ chồng tăng cao.”

Mẹ tôi hừ lạnh.

“Lần nào cũng dùng chiêu này.”

“Lần con mang th/ai, bà ta cũng làm như vậy.”

Tôi không nói gì.

Chuyện lần tôi mang th/ai…

Đó là vào năm đầu tiên sau khi kết h/ôn.

Khi ấy tôi có th/ai, phản ứng nghén rất nặng, nôn đến mức chẳng thể ăn nổi thứ gì.

Mẹ chồng lại chê tôi làm quá.

Bà nói năm xưa lúc mang th/ai, bà vẫn còn có thể ra đồng làm việc như thường.

Đúng lúc đó, Chu Dịch đi công tác, không có ở nhà.

Một mình tôi ôm bồn cầu nôn suốt cả đêm.

Sang ngày hôm sau, tôi thấy mình ra m/áu.

Tôi gọi điện cho mẹ chồng.

Bà lại nói ván mạt chược đang chơi dở, không thể bỏ ngang mà về được.

“Tự bắt taxi đến bệ//nh vi//ện đi.”

Vậy là tôi tự mình bắt taxi đến đó.

Bác sĩ nói tôi có dấu hiệu dọa sảy, cần nằm yên trên giường để dưỡng th/ai.

Tôi nằm trong bệ//nh vi//ện suốt 3 ngày.

Mẹ chồng chỉ đến thăm đúng 1 lần.

Câu đầu tiên bà hỏi là:

“Nằm viện một ngày hết bao nhiêu tiền?”

Câu thứ 2 là:

“Cô không thể đổi sang phòng nào rẻ hơn à?”

Cuối cùng, tôi vẫn không giữ được đứa bé.

Ngày xuất viện, Chu Dịch vội vàng từ nơi công tác trở về.

Anh ta đứng trước cửa phòng bệ//nh rất lâu.

Sau đó chỉ nói:

“Anh xin lỗi.”

Nhưng cũng chỉ có đúng 3 chữ ấy.

Sau này, anh ta không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.

Mẹ chồng càng không.

Giống như chuyện ấy chưa từng xảy ra.

Tôi cũng không nhắc.

Nhưng tôi vẫn nhớ.

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu âm thầm tiết kiệm tiền.

Từng khoản một.

Năm này qua năm khác.

Số tiền ấy không phải để tôi trả thù bất kỳ ai.

Mà là con đường lui tôi tự chuẩn bị cho chính mình.

Bây giờ…

Đã đến lúc phải dùng tới nó rồi.

9 giờ tối, chuông cửa lại vang lên.

Mẹ tôi ra mở cửa, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Cô đến đây làm gì?”

Tôi nghe tiếng liền bước ra phòng khách.

Ngoài cửa là một người phụ nữ.

Không phải mẹ chồng.

Cũng không phải em chồng.

Mà là một người phụ nữ tôi chưa từng gặp.

Cô ta khoảng 30 t/uổi, mái tóc dài, gương mặt được trang điểm rất chỉn chu.

Trên tay còn xách một túi trái cây, nụ cười vô cùng ngọt ngào.

“Xin hỏi đây có phải nhà mẹ của Tô Hòa không ạ?”

“Tôi là bạn của Chu Dịch, tôi tên Phương Dao.”

Mẹ quay sang nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

Tôi chưa từng gặp người này.

Phương Dao đưa túi trái cây tới.

“Dì à, Chu Dịch nhờ cháu đến thăm Tô Hòa.”

“Anh ấy đang rất sốt ruột, lại sợ tự mình tới đây thì 2 người sẽ tiếp tục cãi nhau.”

Tôi dựa vào khung cửa, nhìn cô ta.

“Chu Dịch bảo cô đến?”

“Đúng vậy.”

“Cô và anh ta có quan hệ gì?”

“Bạn bè.”

Cô ta mỉm cười.

“Bọn tôi quen nhau lâu rồi.”

Ánh mắt tôi rơi xuống bàn tay cô ta.

Trên ngón áp út bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn.

Màu bạc.

Rất mảnh.

Giống hệt chiếc vòng bạc nhỏ treo trên ốp điện thoại của Chu Dịch.

Trước đây tôi từng hỏi anh ta đó là thứ gì.

Anh ta nói đồng nghiệp tặng.

“2 người quen nhau bao lâu rồi?”

“Khoảng… hơn 2 năm.”

Hơn 2 năm.

Trong lòng tôi, dường như có thứ gì đó cuối cùng cũng rơi xuống.

“Cạch” một tiếng.

Giống như một ổ khóa đã treo lơ lửng suốt bao lâu, cuối cùng cũng được khóa chặt.

05

Tối hôm đó, tôi không cho Phương Dao bước vào nhà.

Túi trái cây cũng được trả lại nguyên vẹn.

Lúc mẹ đóng cửa, bàn tay bà vẫn còn run.

“Người phụ nữ đó là ai vậy?”

“Con không biết.”

“Thế chồng con…”

“Mẹ, tạm thời đừng nói nữa.”

Tôi trở về phòng, đóng cửa lại.

Ngồi xuống mép giường, tôi lấy điện thoại ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...