Đuổi Tôi Khỏi Nhà, Cả Nhà Chỉ Còn 3 Tệ
Chương 7
Mở vòng bạn bè của Chu Dịch trên We/Chat.
Anh ta rất ít khi đăng gì lên đó.
Thỉnh thoảng chỉ chia sẻ một bài tin tức hoặc đăng ảnh chụp màn hình trò chơi.
Nhưng khi kéo xuống dưới, tôi nhìn thấy một bức ảnh từ 1 năm trước.
Một cốc cà phê.
Bức ảnh được chụp rất tùy ý.
Dòng trạng thái cũng chỉ có 2 chữ:
“Buổi chiều.”
Nhưng ở phía sau cốc cà phê lại lọt vào một bàn tay.
Móng tay được sơn màu hồng đất.
Người phụ nữ vừa đến nhà tôi tối nay…
Cũng sơn móng tay màu hồng đất.
Tôi tiếp tục kéo xuống.
8 tháng trước, Chu Dịch từng đăng một bức ảnh phong cảnh.
Một dòng sông.
Ven sông có hàng rào.
Trên hàng rào treo một ổ khóa.
Khóa tình yêu.
Tôi đặt điện thoại xuống.
3 năm.
Trong 3 năm ấy, tôi đứng bên bếp ninh canh, nhào bột, rửa bát.
Còn anh ta ở bên ngoài uống cà phê, ngắm phong cảnh, treo khóa tình yêu với người khác.
Tôi đều đặn mua th/uốc huyết áp cho mẹ anh ta.
Còn anh ta lại để một người phụ nữ khác đến đây “thăm hỏi” tôi.
Được thôi.
Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà từ rất sớm.
Không nói với mẹ mình định đi đâu.
Tôi đến chỗ làm của Chu Dịch.
Nhưng không phải để tìm anh ta.
Mà là tìm đồng nghiệp của anh ta, anh Dương.
Anh Dương và Chu Dịch làm cùng một bộ phận.
Vợ anh ấy cũng quen tôi, trước đây chúng tôi từng vài lần đi chợ mua thức ăn cùng nhau.
Tôi mời anh Dương một tách trà.
“Anh Dương, tôi muốn hỏi anh một chuyện.”
“Phương Dao…”
“Anh đã từng nghe đến cái tên này chưa?”
Anh Dương đang nâng tách trà lên thì khựng lại.
Anh ấy nhìn tôi mấy giây liền.
“Cô biết rồi à?”
“Anh cứ nói trước đi.”
Anh Dương thở dài.
“Phương Dao làm ở công ty bên cạnh. Cô ta quen Chu Dịch gần 3 năm rồi.”
3 năm.
Không phải hơn 2 năm.
“Bọn họ có quan hệ gì?”
“Ban đầu thì chỉ là… thường xuyên đi ăn cùng nhau. Sau đó…”
“Sau đó thế nào?”
“Mẹ chồng cô từng gặp Phương Dao.”
Những ngón tay tôi bất giác siết chặt.
“Khi nào?”
“Khoảng trước Tết năm ngoái. Hôm đó mẹ chồng cô còn đặc biệt đến công ty mời Chu Dịch đi ăn, Phương Dao cũng có mặt.”
“3 người cùng ăn?”
“Đúng vậy. Lúc ăn xong đi ra, mẹ chồng cô còn khoác tay Phương Dao, 2 người cười nói vui vẻ lắm.”
Tôi đứng dậy.
“Cảm ơn anh, anh Dương.”
“Em dâu… cô đừng quá…”
“Không sao đâu.”
Tôi rời khỏi quán trà, đứng bên đường một lúc.
Gió hôm nay rất lớn.
Trước Tết năm ngoái.
Thời điểm đó, tôi đang ở nhà gói gần 15 kg sủi cảo chỉ vì mẹ chồng nói muốn mời họ hàng đến ăn.
Hôm ấy bà ra ngoài, nói rằng đi siêu thị mua giấm.
Hóa ra…
Bà đi gặp Phương Dao.
Chẳng trách trong bữa cơm Trung Thu hôm đó, bà có thể vỗ tay dứt khoát đến vậy.
Đó không phải quyết định nhất thời.
Mà là chuyện đã được tính toán từ lâu.
Bà đã sớm chọn xong “con dâu” tiếp theo cho mình.
Thứ họ chờ đợi chẳng qua chỉ là một cơ hội để ngửa bài với tôi.
Bữa cơm đoàn viên Trung Thu.
Đúng là một thời điểm quá thích hợp.
12 món ăn đã được dọn lên đầy đủ.
Vậy thì…
Người ngồi vào bàn cũng có thể đổi rồi.
Trở về nhà, tôi đưa những thứ mình vừa sắp xếp xong cho mẹ.
Một xấp ảnh chụp màn hình vòng bạn bè trên We/Chat đã được in ra.
Một bản kê khai tài sản luật sư chuẩn bị.
Một bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà.
“Mẹ, mẹ giữ giúp con những thứ này.”
Mẹ lật xem được 2 trang ảnh chụp màn hình, bàn tay đã bắt đầu run lên.
“Bọn họ… mẹ chồng con cũng biết chuyện này sao?”
“Biết.”
“Trước Tết năm ngoái bà ấy đã biết rồi.”
“Nhưng Tết năm ngoái con còn ở nhà bà ta gói sủi cảo…”
“Mẹ.”
Tôi nắm lấy tay bà.
“Qua rồi.”
2 giờ chiều, điện thoại tôi reo lên.
Không phải Chu Dịch.
Cũng không phải em chồng.
Mà là số của mẹ chồng.
Tôi bắt máy.
“Tô Hòa, cô nghe cho rõ đây.”
Giọng mẹ chồng không còn yếu ớt như hôm qua.
Bà đã hoàn toàn lấy lại khí thế của đêm Trung Thu hôm ấy.