Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 10



Nhưng sau buổi hẹn đầu tiên, khi Chu Dịch Thần định nắm tay, tôi lại vô thức lùi một bước.

Anh ấy nhìn tôi.

“Em có người mình thích rồi sao?”

Tôi im lặng.

Chu Dịch Thần cười buồn.

“Xem ra anh đoán đúng.”

Tôi cúi đầu.

“Em xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi.”

Anh ấy nói.

“Chỉ là anh hơi tò mò.”

“Chuyện gì ạ?”

“Người đó tốt đến mức nào mà khiến em không muốn nhìn người khác?”

Tôi nghĩ rất lâu.

Cuối cùng đáp:

“Em cũng không biết.”

Giang Oán Niên có tốt không?

Anh nóng tính.

Kiêu ngạo.

Thích nói những lời khó nghe.

Lại có quá nhiều bí mật.

Anh từng bước vào cuộc đời tôi rồi biến mất không lời giải thích.

Nếu nói theo tiêu chuẩn của Chu Dịch Thần, anh chắc chắn không phải người thích hợp.

Nhưng tôi vẫn nhớ đêm mưa năm ấy.

Nhớ chiếc đèn bàn.

Nhớ cây bút.

Nhớ câu nói: Em không nợ ai cả.

Có lẽ thứ tôi không quên được không chỉ là Giang Oán Niên.

Mà còn là cảm giác lần đầu tiên được một người đối xử tử tế.

Tôi không muốn lấy sự biết ơn ấy nhầm thành tình yêu.

Bởi vậy, tôi quyết định ngừng tìm kiếm anh.

Tôi cần hiểu rõ bản thân trước.

Cho đến mùa đông năm tôi hai mươi mốt tuổi.

Tôi gặp lại Giang Oán Niên.

Chương 8: Tái ngộ trong buổi đấu giá

Hôm ấy, giáo sư dẫn chúng tôi đến tham dự một buổi hội thảo kết hợp gây quỹ học bổng.

Tôi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt.

Mái tóc dài được búi gọn.

Vì phụ trách phần thuyết trình dự án, tôi đến sớm gần một tiếng.

Khi đang đứng trước cửa hội trường kiểm tra tài liệu, một chiếc xe Maybach màu đen từ từ dừng lại.

Cửa xe mở ra.

Một đôi giày da đen bước xuống.

Tôi không chú ý.

Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Trợ lý Trần, tài liệu đâu?”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Tôi từ từ quay đầu.

Giữa ánh đèn rực rỡ của khách sạn, Giang Oán Niên xuất hiện.

Anh mặc bộ vest đen được cắt may tinh tế.

Tóc vuốt gọn về sau, để lộ vầng trán cao.

Đường nét khuôn mặt vẫn sắc sảo như trong ký ức.

Chỉ có điều, khí chất trên người anh đã thay đổi.

Nếu Giang Oán Niên năm ấy giống một con hồ ly nguy hiểm, thì người đàn ông trước mặt giờ đây giống một con thú săn mồi đã học được cách giấu móng vuốt.

Anh trưởng thành hơn.

Lạnh lùng hơn.

Và cũng xa cách hơn.

Tôi đứng bất động.

Trợ lý Trần là người nhìn thấy tôi trước.

Anh ta ngạc nhiên.

“Cô Hứa?”

Giang Oán Niên quay đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như thời gian ngừng trôi.

Anh nhìn tôi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó, đôi mắt vốn lạnh nhạt bỗng hiện lên một tia kinh ngạc.

“Hứa Yêu?”

Tôi cố gắng mỉm cười.

“Anh Giang.”

Anh bước đến.

Ánh mắt lướt qua gương mặt tôi, dừng lại ở chiếc thẻ sinh viên trên ngực áo.

“Em…”

Tôi nhìn anh, cười.

“Em lớn rồi.”

Giang Oán Niên im lặng.

Một lúc sau, anh khẽ bật cười.

“Ừ.”

Giọng anh thấp hơn trong ký ức.

“Lớn thật rồi.”

Tôi muốn hỏi anh rất nhiều chuyện.

Ba năm qua anh ở đâu?

Tại sao không liên lạc?

Có từng nhớ đến tôi không?

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ hỏi:

“Anh có khỏe không?”

Anh nhìn tôi.

“Khỏe.”

“Vậy tốt rồi.”

Tôi gật đầu.

“Em còn phải chuẩn bị thuyết trình, xin phép đi trước.”

Tôi quay người.

Nhưng vừa bước được hai bước, giọng anh đã vang lên.

“Hứa Yêu.”

Tôi dừng lại.

Anh hỏi:

“Em không có gì khác muốn hỏi tôi sao?”

Tôi quay đầu.

Nhìn anh rất lâu.

Sau đó cười.

“Có.”

“Vậy hỏi đi.”

Tôi lắc đầu.

“Nhưng bây giờ không còn cần thiết nữa.”

Nói xong, tôi bước vào hội trường.

Tôi không nhìn thấy.

Phía sau, Giang Oán Niên đứng yên rất lâu.

Trợ lý Trần nhìn anh, không nhịn được nói:

“Giang tổng, cô Hứa thay đổi nhiều quá.”

Giang Oán Niên không đáp.

Trợ lý Trần lại nói:

“Trước đây cô ấy nhìn thấy ngài là vui đến mức không giấu nổi.”

Lần này, Giang Oán Niên khẽ cười.

Nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

“Ừ.”

“Bây giờ em ấy không còn như thế nữa.”

Chương 9: Người đàn ông từng không biết sợ

Buổi thuyết trình diễn ra rất thuận lợi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...