Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 11



Dự án của nhóm tôi được đánh giá cao.

Đến phần đấu giá gây quỹ, một chiếc bút máy cổ được mang lên sân khấu.

Tôi nhìn chiếc bút, vô thức nghĩ đến món quà Giang Oán Niên từng tặng.

Người dẫn chương trình giới thiệu đây là phiên bản giới hạn, được sản xuất từ nhiều năm trước.

Giá khởi điểm mười nghìn tệ.

Tôi không có ý định tham gia.

Nhưng khi nhìn sang hàng ghế VIP, tôi phát hiện Giang Oán Niên cũng đang nhìn chiếc bút.

Anh giơ bảng.

“Một trăm nghìn.”

Cả hội trường xôn xao.

Tôi sững người.

Người dẫn chương trình còn chưa kịp phản ứng, anh đã tiếp tục.

“Nếu không ai trả cao hơn, kết thúc đi.”

Cuối cùng, chiếc bút thuộc về anh.

Tôi nghĩ anh thích sưu tập bút máy.

Nhưng ngay sau buổi tiệc, trợ lý Trần lại mang hộp bút đến trước mặt tôi.

“Cô Hứa, Giang tổng tặng cô.”

Tôi nhìn chiếc hộp.

Sau đó lắc đầu.

“Em không nhận.”

Trợ lý Trần ngẩn ra.

“Nhưng…”

“Anh giúp em trả lại cho anh ấy.”

Tôi mỉm cười.

“Em đã có một cây bút rất tốt rồi.”

Tối hôm đó, khi tôi chuẩn bị gọi xe về ký túc xá, Giang Oán Niên xuất hiện trước cửa khách sạn.

Anh tựa vào xe, tay cầm chiếc hộp.

“Hứa Yêu.”

Tôi dừng lại.

Anh nhìn tôi.

“Không thích?”

“Không phải.”

“Vậy tại sao không nhận?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Vì đắt quá.”

Anh bật cười.

“Trước đây tôi tặng em đồ, em đâu có khách sáo như vậy.”

Tôi ngẩng đầu.

“Trước đây em còn nhỏ.”

Nụ cười trên môi anh chậm rãi tắt đi.

Tôi tiếp tục:

“Lúc ấy em không hiểu nhiều chuyện. Cứ tưởng người khác tốt với mình thì mình có thể vô tư nhận lấy.”

Giang Oán Niên nhìn tôi.

Tôi nói rất chậm:

“Nhưng bây giờ em biết, giữa người với người cần có giới hạn.”

Gió đêm thổi qua.

Anh im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Giang Oán Niên khẽ hỏi:

“Em đang giận tôi?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Vậy tại sao em xa cách như thế?”

Tôi nhìn người đàn ông từng chiếm trọn trái tim thiếu nữ của mình.

Rồi bình tĩnh đáp:

“Anh Giang, ba năm rồi.”

Chỉ bốn chữ.

Nhưng sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Tôi cúi đầu.

“Em rất biết ơn anh vì những chuyện trước đây. Nhưng em cũng đã quen với cuộc sống không có anh.”

Giang Oán Niên nắm chặt chiếc hộp trong tay.

Anh muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng không nói.

Tôi chào anh rồi rời đi.

Đêm ấy, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ trợ lý Trần.

Anh ta nói:

“Cô Hứa, có lẽ có một số chuyện cô nên biết.”

Tôi ngẩn người.

“Chuyện gì?”

“Ba năm trước, Giang tổng rời khỏi thị trấn không phải vì ngài ấy muốn.”

Tim tôi đập mạnh.

Trợ lý Trần im lặng vài giây.

“Lúc ấy, có người muốn giết ngài ấy.”

Chương 10: Sự thật về Giang gia

Tôi gặp trợ lý Trần tại một quán cà phê gần trường.

Anh ta mang theo một tập tài liệu.

Nhưng trước khi mở ra, anh ta hỏi:

“Cô Hứa, cô có biết Giang gia không?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi chỉ biết anh ấy họ Giang.”

Trợ lý Trần cười bất đắc dĩ.

“Giang gia là một gia tộc kinh doanh lớn ở Bắc Kinh. Giang tổng là con trai thứ hai của Giang Chấn Hùng, người sáng lập tập đoàn Giang thị.”

Tôi sững người.

Trợ lý Trần kể rằng mẹ ruột của Giang Oán Niên mất khi anh mới mười tuổi.

Chưa đầy một năm sau, Giang Chấn Hùng cưới người phụ nữ khác.

Bà ta tên Tô Mạn Thanh.

Từ lúc bước vào Giang gia, bà ta đã bắt đầu tìm cách kiểm soát tài sản và quyền lực.

Giang Oán Niên lớn lên trong sự tranh đấu không ngừng.

Anh có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên Giang Thừa Dục.

Bề ngoài, Giang Thừa Dục luôn tỏ ra hiền lành, khiêm tốn.

Nhưng thực chất, anh ta là người có tham vọng cực lớn.

Ba năm trước, Giang Oán Niên phát hiện một khoản tiền bất thường trong dự án đầu tư của tập đoàn.

Anh âm thầm điều tra.

Không ngờ lại phát hiện Giang Thừa Dục đang cấu kết với một nhóm đối tác để chuyển tài sản ra nước ngoài.

Khi Giang Oán Niên chuẩn bị đưa bằng chứng cho hội đồng quản trị, anh gặp tai nạn.

Chiếc xe mất phanh trên đường cao tốc.

Tài xế tử vong.

Chương trước Chương tiếp
Loading...