Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 9



Nhưng cuối cùng, tôi chỉ gửi một tin nhắn.

“Anh Giang, em thi đỗ rồi.”

Tin nhắn không có hồi âm.

Tôi nhìn màn hình đến tối.

Sau đó tự cười mình.

Anh vốn đã rời đi.

Còn tôi không nên tiếp tục chờ đợi.

Nhưng trong nhà, chẳng ai vui vì thành tích của tôi.

Bố tôi nghe tin chỉ hỏi:

“Trường ở Bắc Kinh thì học phí bao nhiêu?”

Tôi đưa giấy tờ học bổng cho ông xem.

“Con đã nộp hồ sơ xin hỗ trợ học phí. Ngoài ra, con còn có tiền thưởng của huyện.”

Bố tôi cau mày.

“Thế tiền sinh hoạt?”

“Con sẽ làm thêm.”

Ông im lặng một lúc.

Rồi đột nhiên nói:

“Con không cần đi nữa.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

“Bố nói gì?”

“Bố đã tìm cho con một công việc ở nhà máy. Lương tháng cũng khá.”

Tôi không tin nổi vào tai mình.

“Con đã thi đỗ đại học rồi!”

“Đỗ thì sao?”

Ông đập bàn.

“Nuôi mày lớn thế này, bây giờ mày muốn bỏ đi là bỏ à?”

Lâm Tú Vân lập tức chen vào.

“Yêu Yêu, bố con cũng chỉ lo cho con thôi. Con gái đi xa dễ gặp nguy hiểm.”

Lâm Vi Vi ngồi bên cạnh, ung dung gọt táo.

“Đúng đấy. Với lại, em học giỏi như thế, đi làm sớm cũng có sao đâu?”

Tôi nhìn ba người họ.

Bỗng cảm thấy lạnh thấu xương.

Tối hôm đó, tôi phát hiện giấy báo trúng tuyển đã bị lấy mất.

Bố tôi cất nó trong tủ khóa.

Ông tuyên bố chỉ khi tôi đồng ý ở lại, ông mới trả.

Tôi không khóc.

Cũng không cầu xin.

Sáng hôm sau, tôi đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm.

Cô giáo nghe xong, tức đến mức run tay.

“Hứa Yêu, em đã trưởng thành rồi. Không ai có quyền ép em từ bỏ cơ hội học tập.”

Cô giúp tôi liên hệ với nhà trường để xin cấp lại những giấy tờ cần thiết.

Đường Tiểu Mạn giúp tôi chuẩn bị hành lý.

Một người bạn khác tìm thông tin ký túc xá.

Tôi bắt đầu nhận ra, hóa ra xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người tốt.

Ngày lên đường, tôi chỉ mang theo một chiếc vali cũ.

Bố tôi đứng trước cửa.

“Mày mà bước chân ra khỏi nhà, sau này đừng quay về!”

Tôi dừng lại.

Nhìn căn nhà đã sống gần mười tám năm.

Trong sân, cây lựu mẹ trồng vẫn đang ra quả.

Tôi nhớ hồi nhỏ mẹ thường bế tôi ngồi dưới gốc cây.

Bà nói:

“Yêu Yêu của mẹ, sau này nhất định phải sống thật vui vẻ.”

Tôi quay lại nhìn bố.

“Bố.”

Ông hừ lạnh.

“Gì?”

“Con sẽ tự lo cho mình.”

Tôi cúi đầu.

“Con vẫn sẽ thực hiện những trách nhiệm hợp pháp của một người con. Nhưng cuộc đời con, từ nay con tự quyết định.”

Nói xong, tôi kéo vali rời đi.

Không quay đầu.

Tàu hỏa chạy suốt đêm.

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những ngọn đèn thành phố lần lượt lùi về phía sau.

Đến khi điện thoại rung lên, tôi mới giật mình.

Một tin nhắn đến từ số lạ.

“Chúc mừng em, sinh viên Đại học Bắc Kinh.”

Tim tôi thắt lại.

Tôi lập tức gọi đi.

Không ai nghe máy.

Một lát sau, tin nhắn thứ hai xuất hiện.

“Bắc Kinh rất rộng. Hãy sống cho thật tốt.”

Tôi nhìn màn hình.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Giang Oán Niên.

Anh vẫn đang dõi theo tôi, đúng không?

Chương 7: Ba năm không gặp

Ba năm đại học trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi vừa học vừa làm thêm.

Ban đầu là gia sư.

Sau đó làm trợ lý nghiên cứu cho giáo sư.

Năm thứ hai, tôi giành được học bổng toàn phần.

Năm thứ ba, tôi tham gia một dự án khởi nghiệp về công nghệ du lịch và bắt đầu có khoản thu nhập đầu tiên thực sự thuộc về mình.

Tôi không còn là cô bé ngồi trông quán rượu năm nào.

Tóc tôi dài hơn.

Phong cách ăn mặc cũng thay đổi.

Tôi biết trang điểm nhẹ, biết chọn quần áo phù hợp, biết tự chăm sóc bản thân.

Nhưng có một thứ chưa từng thay đổi.

Trong ngăn kéo bàn học, cây bút máy màu đen vẫn được đặt ngay ngắn.

Tôi đã thử quên Giang Oán Niên.

Thậm chí từng đồng ý đi xem phim với một đàn anh theo đuổi mình.

Anh ấy tên Chu Dịch Thần.

Là nghiên cứu sinh ngành tài chính, tính cách dịu dàng, lễ phép.

Mọi người đều nói anh ấy rất hợp với tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...