Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu
Chương 12
Giang Oán Niên may mắn sống sót, nhưng bị thương rất nặng.
Để tránh bị phát hiện, anh được đưa đến một thị trấn nhỏ dưỡng thương.
Chính là nơi tôi sống.
Tôi nghe đến đây, hai bàn tay lạnh ngắt.
“Vậy lúc anh ấy ở nhà nghỉ…”
“Đúng.”
Trợ lý Trần gật đầu.
“Giang tổng đang trốn những người muốn lấy mạng mình.”
Tôi nhớ lại vết sẹo trên cổ tay anh.
Nhớ những cuộc điện thoại đêm khuya.
Nhớ lời cảnh báo.
Đừng dễ dàng tin người khác.
Trợ lý Trần tiếp tục:
“Sau này, hành tung của Giang tổng bị lộ.”
“Có người phát hiện cô thường xuyên ở bên cạnh ngài ấy.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Bọn họ biết tôi?”
“Biết.”
Anh ta nhìn tôi.
“Và từng định lợi dụng cô để ép Giang tổng giao ra bằng chứng.”
Tôi không nói nổi lời nào.
“Giang tổng phát hiện trước. Ngài ấy chủ động trở về Bắc Kinh để đánh lạc hướng.”
Tôi hỏi:
“Vậy ba năm qua…”
“Ngài ấy mất gần hai năm để lấy lại quyền kiểm soát công ty con và thu thập chứng cứ. Sau đó, những người liên quan lần lượt bị điều tra.”
“Thế tại sao anh ấy không liên lạc với tôi?”
Trợ lý Trần nhìn tôi.
“Vì lúc đó cô còn quá trẻ.”
Tôi cúi đầu.
Anh ta nói tiếp:
“Giang tổng cho rằng nếu thực sự quan tâm đến tương lai của cô, ngài ấy không nên để cô dành tuổi trẻ chờ đợi một người đàn ông đang mắc kẹt trong tranh đấu gia tộc.”
Một lúc lâu sau, tôi mới hỏi:
“Vậy những tin nhắn gửi cho tôi…”
“Là Giang tổng.”
Tôi nhắm mắt.
Hóa ra anh chưa từng quên tôi.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả là một chuyện khác.
Trợ lý Trần lấy ra một bức ảnh.
Trong ảnh, Giang Oán Niên nằm trên giường bệnh.
Cánh tay quấn băng trắng.
Sắc mặt tái nhợt.
Anh đang nhìn một tờ giấy.
Tôi nhận ra đó là bản sao giấy báo trúng tuyển đại học của mình.
Trợ lý Trần khẽ nói:
“Ngày cô thi đỗ, Giang tổng vừa trải qua một cuộc phẫu thuật.”
“Ngài ấy nghe tin cô đỗ đại học, vui đến mức lập tức bảo tôi mua quà.”
“Nhưng sau đó lại đổi ý.”
Tôi nghẹn giọng.
“Tại sao?”
“Ngài ấy nói…”
Trợ lý Trần dừng một lúc.
“Đừng để cô bé tưởng rằng vì mình mà nó phải báo đáp điều gì.”
Nước mắt tôi rơi xuống.
Lần đầu tiên sau ba năm, tôi khóc vì Giang Oán Niên.
Không phải vì bị bỏ rơi.
Mà vì cuối cùng đã hiểu được một phần những điều anh giấu kín.
Chương 11: Đến lượt em lựa chọn
Tối hôm đó, tôi gọi điện cho Giang Oán Niên.
Cuộc gọi được kết nối rất nhanh.
Giọng anh vang lên.
“Hứa Yêu?”
Tôi im lặng.
Anh hỏi:
“Có chuyện gì?”
Tôi cắn môi.
“Anh đang ở đâu?”
“Công ty.”
“Em muốn gặp anh.”
Đầu dây bên kia yên tĩnh vài giây.
Sau đó anh đáp:
“Được.”
Nửa tiếng sau, tôi xuất hiện trước tòa nhà trụ sở Giang thị.
Trợ lý dẫn tôi lên tầng cao nhất.
Khi cửa thang máy mở ra, tôi nhìn thấy Giang Oán Niên đang đứng trước cửa phòng làm việc.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen.
Tay áo xắn lên, để lộ vết sẹo cũ.
Nhìn thấy tôi, anh hơi nhướng mày.
“Chạy vội thế làm gì?”
Tôi bước đến trước mặt anh.
Không trả lời.
Chỉ nhìn vết sẹo trên tay anh.
Giang Oán Niên lập tức hiểu ra.
Anh thở dài.
“Trần Mặc nhiều chuyện.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh từng suýt chết sao?”
Anh cười.
“Chuyện cũ rồi.”
“Em hỏi anh có phải từng suýt chết không.”
Nụ cười trên môi anh biến mất.
Một lúc sau, anh đáp:
“Ừ.”
Tôi không nhịn được nữa.
Nước mắt rơi xuống.
Giang Oán Niên lập tức luống cuống.
“Này, Hứa Yêu…”
Tôi nhìn anh.
“Anh nghĩ anh là ai?”
Anh ngẩn ra.
“Cái gì?”
“Anh nghĩ mình là ai mà có quyền quyết định thay em?”
Giọng tôi run lên.
“Anh không muốn em chờ đợi, vậy anh cứ nói với em. Anh gặp nguy hiểm, cũng có thể nói với em.”
“Anh không cần kể mọi chuyện.”
“Nhưng ít nhất…”
Tôi nghẹn ngào.
“Ít nhất anh có thể nói anh vẫn còn sống.”
Giang Oán Niên đứng yên.
Tôi đưa tay lau nước mắt.
“Anh có biết em từng nghĩ gì không?”
Anh không đáp.
“Từng có lúc em nghĩ anh xảy ra chuyện.”
“Em tìm tin tức về anh khắp nơi.”