Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 13



“Em không biết anh là người thế nào, cũng không biết nên tìm từ đâu.”

“Sau đó em tự nhủ phải quên anh.”

Tôi cười trong nước mắt.

“Nhưng anh cứ xuất hiện vào những lúc em định quên nhất.”

Giang Oán Niên nhắm mắt.

Một lúc lâu sau, anh khẽ gọi:

“Hứa Yêu.”

Tôi nhìn anh.

Giọng anh khàn đi.

“Xin lỗi.”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe Giang Oán Niên xin lỗi.

Người đàn ông luôn kiêu ngạo, luôn tỏ ra chẳng sợ bất cứ điều gì, giờ đây lại đứng trước mặt tôi với vẻ bất lực.

“Lúc ấy tôi không biết mình có thể sống bao lâu.”

Anh nói rất chậm.

“Cũng không biết kẻ thù còn có thể làm ra chuyện gì.”

“Tôi không muốn kéo em vào.”

Tôi hỏi:

“Thế bây giờ?”

Anh nhìn tôi.

“Bây giờ em đã có cuộc sống của riêng mình.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Giang Oán Niên.”

“Ừ?”

“Em hai mươi mốt tuổi rồi.”

Anh im lặng.

“Em đủ trưởng thành để tự quyết định mình muốn yêu ai, muốn sống thế nào.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em biết ơn anh vì đã giúp đỡ em.”

“Nhưng em không muốn ở bên anh chỉ để trả ơn.”

Giang Oán Niên hơi khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Em cũng không muốn anh ở bên em chỉ vì thương hại.”

“Em muốn hiểu con người thật của anh.”

“Muốn biết anh có những khuyết điểm gì, những nỗi sợ gì.”

“Sau đó mới quyết định có nên yêu anh hay không.”

Căn phòng yên tĩnh.

Giang Oán Niên nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh bật cười.

Một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.

“Bé em.”

Tôi cau mày.

“Đừng gọi em như thế nữa.”

Anh nhướng mày.

“Vậy gọi gì?”

“Hứa Yêu.”

“Được.”

Anh nhìn tôi, chậm rãi nói:

“Hứa Yêu, vậy em muốn bắt đầu từ đâu?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Sau đó hỏi:

“Anh có bạn gái chưa?”

Giang Oán Niên sững người.

Rồi anh bật cười thành tiếng.

“Chưa.”

“Có người thích không?”

Anh nhìn tôi.

“Có.”

Tim tôi chợt hụt một nhịp.

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Ai?”

Giang Oán Niên tiến gần một bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để tôi có thể lùi lại nếu muốn.

Ánh mắt anh sâu thẳm.

“Em đoán xem.”

Tôi đỏ mặt.

Nhưng không né tránh.

“Em không thích đoán.”

Anh cười.

“Vậy tôi nói.”

Giang Oán Niên nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Hứa Yêu, tôi thích em.”

Đêm ấy, lần đầu tiên tôi nghe được lời tỏ tình từ người đàn ông mình từng nhớ nhung suốt ba năm.

Nhưng tôi không lập tức đồng ý.

Tôi nói:

“Em cần thời gian.”

Anh gật đầu.

“Được.”

“Có thể rất lâu.”

“Tôi đợi.”

Tôi nhìn anh.

“Lỡ em không thích anh nữa thì sao?”

Giang Oán Niên im lặng hai giây.

Sau đó bật cười.

“Vậy thì tôi chấp nhận.”

Tôi ngẩn người.

Anh nói:

“Nhưng tôi sẽ cố gắng để em thích.”

Chương 12: Giang tổng bắt đầu theo đuổi người ta

Từ hôm đó, Giang Oán Niên chính thức theo đuổi tôi.

Nhưng phương pháp của anh có phần kỳ lạ.

Ngày đầu tiên, anh gửi đến ký túc xá mười bó hoa.

Mỗi bó một màu.

Bạn cùng phòng tôi là Tống Nhiên Nhiên nhìn thấy, suýt ngã khỏi ghế.

“Trời đất ơi! Hứa Yêu, cậu đang được người ta cầu hôn à?”

Tôi nhìn những bó hoa chất kín bàn.

Sau đó gọi điện cho Giang Oán Niên.

“Anh làm gì vậy?”

Anh đang họp.

Tôi nghe thấy tiếng người báo cáo phía bên kia.

Giang Oán Niên bình thản hỏi:

“Không thích hoa à?”

“Thích, nhưng anh gửi nhiều quá!”

“Không biết em thích màu nào.”

Tôi nghẹn lời.

Anh lại nói:

“Vậy lần sau chỉ gửi một bó.”

Tôi thở dài.

“Không cần ngày nào cũng gửi.”

“Được.”

Tôi còn chưa kịp vui, anh đã tiếp tục:

“Cách ngày.”

“Giang Oán Niên!”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

Ngày thứ ba, anh đến đón tôi đi ăn.

Nhưng vừa xuống tầng, tôi đã thấy một chiếc Rolls-Royce đỗ trước ký túc xá.

Sinh viên xung quanh liên tục quay đầu.

Tôi lập tức kéo anh sang một bên.

“Anh có thể đổi xe bình thường hơn không?”

Giang Oán Niên nhìn chiếc xe.

“Xe này không bình thường à?”

Tôi tức đến bật cười.

“Anh cố ý đúng không?”

Anh cười.

“Bị phát hiện rồi.”

Ngày thứ năm, anh thực sự đổi xe.

Một chiếc Volkswagen màu trắng.

Tôi vừa ngồi lên đã phát hiện ghế phụ được đặt một con gấu bông nhỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...