Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 14



Giang Oán Niên nhìn theo ánh mắt tôi.

“Trợ lý Trần bảo con gái thích cái này.”

Tôi ôm con gấu.

“Anh không biết tự chọn à?”

“Không.”

Anh đáp thẳng thắn.

“Tôi chưa từng nghiêm túc theo đuổi ai.”

Tôi ngạc nhiên.

“Thật sao?”

Anh nghiêng đầu.

“Em không tin?”

“Trước đây anh…”

Tôi dừng lại.

Nhớ đến người phụ nữ trong phòng năm ấy.

Giang Oán Niên lập tức hiểu ra.

Anh bật cười.

“Em còn nhớ chuyện đó?”

Tôi quay mặt ra cửa sổ.

“Không.”

“Thế sao tai đỏ thế?”

“Anh tập trung lái xe đi!”

Anh cười rất lâu.

Sau đó bỗng nghiêm túc.

“Hứa Yêu.”

“Gì ạ?”

“Trước đây tôi từng có những mối quan hệ không nghiêm túc.”

Tôi quay đầu.

Anh nói:

“Tôi không muốn giấu em. Nhưng từ khi quyết định tìm hiểu em, tôi đã kết thúc mọi mối quan hệ khác và sẽ không để em phải đoán già đoán non.”

Tôi im lặng.

Giang Oán Niên liếc nhìn tôi.

“Em có thể hỏi bất kỳ điều gì.”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Vậy người phụ nữ năm ấy là ai?”

“Con gái của một đối tác.”

“Anh thích cô ấy sao?”

“Không.”

“Vậy tại sao…”

Anh im lặng vài giây.

“Vì hồi đó tôi sống rất tùy tiện, thiếu trách nhiệm với cảm xúc của người khác.”

Tôi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của anh.

Anh tiếp tục:

“Tôi không định tìm lý do biện hộ. Đó là một phần không đẹp đẽ trong quá khứ của tôi.”

Tôi nhìn anh.

Bỗng thấy người đàn ông trước mặt chân thật hơn rất nhiều.

Không phải một vị thần không có khuyết điểm.

Cũng không phải anh hùng trong truyện cổ tích.

Anh là Giang Oán Niên.

Một người đàn ông từng mắc sai lầm.

Nhưng đang cố gắng thay đổi.

Chương 13: Bữa tiệc của giới thượng lưu

Mối quan hệ giữa tôi và Giang Oán Niên dần trở nên gần gũi.

Anh không ép tôi đưa ra câu trả lời.

Tôi cũng không còn cố tình giữ khoảng cách.

Chúng tôi cùng đi ăn.

Cùng xem phim.

Thỉnh thoảng anh đến thư viện đón tôi.

Có hôm tôi bận làm dự án đến tận khuya, Giang Oán Niên mang đồ ăn đến, ngồi bên ngoài chờ gần hai tiếng.

Tôi hỏi anh:

“Anh không có việc gì làm sao?”

Anh thản nhiên đáp:

“Có.”

“Vậy sao còn ở đây?”

“Vì tôi muốn gặp em.”

Tôi đỏ mặt.

Anh nhìn thấy, liền bật cười.

Nhưng chuyện chúng tôi qua lại cuối cùng vẫn truyền đến tai giới thượng lưu.

Một hôm, Giang Oán Niên đưa tôi đến dự tiệc sinh nhật của bạn thân anh.

Người đó tên Lục Hoài Châu.

Là một công tử nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã huýt sáo.

“Ôi chao! Đây là bé Yêu trong truyền thuyết à?”

Tôi ngẩn người.

Giang Oán Niên lập tức liếc anh ta.

“Ăn nói tử tế.”

Lục Hoài Châu bật cười.

“Được rồi, được rồi. Tôi còn tưởng ông định sống độc thân đến già.”

Một người khác chen vào.

“Cũng lạ thật. Từ ngày ông dắt bé Yêu về là tính tình thay đổi hẳn rồi đấy.”

“Trước đây quanh ông bao nhiêu mỹ nhân.”

“Giờ thì chẳng thèm nhìn ai.”

Lục Hoài Châu nâng ly.

“Nhịn mãi như thế, không sợ tự nghẹn đến chết à?”

Tôi đỏ bừng mặt.

Giang Oán Niên bình thản đặt ly xuống.

“Cậu muốn ra ngoài nói chuyện riêng không?”

Lục Hoài Châu lập tức ngậm miệng.

Mọi người phá lên cười.

Tôi cúi đầu, nhưng khóe môi không nhịn được cong lên.

Một lát sau, Giang Oán Niên dẫn tôi ra ban công.

Gió đêm mát lạnh.

Tôi nhìn anh.

“Anh Giang.”

“Ừ?”

“Em có thể hỏi một chuyện không?”

“Em hỏi đi.”

“Tại sao anh thay đổi như vậy?”

Anh nhìn tôi.

Tôi nói nhỏ:

“Mọi người đều bảo trước đây anh rất khác.”

Giang Oán Niên im lặng.

Sau đó anh bước đến gần, nhẹ nhàng ôm tôi khi tôi không né tránh.

“Vì em.”

Tôi ngước mắt.

“Chỉ vậy thôi?”

Anh khẽ cười.

“Vậy em còn muốn nghe gì?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Em muốn nghe thật lòng.”

Giang Oán Niên nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh nói:

“Trước đây tôi luôn nghĩ tình cảm là thứ không đáng tin.”

“Bố tôi phản bội mẹ.”

“Người thân tranh giành quyền lực.”

“Bạn bè tiếp cận vì lợi ích.”

“Có những người phụ nữ thích tiền của tôi. Cũng có những người chỉ thích cái danh Giang nhị thiếu.”

Anh dừng lại.

“Cho đến khi gặp một cô bé ngốc nghếch.”

Tôi cau mày.

“Ai ngốc?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...