Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu
Chương 20
Tôi nghe đến đây, không nhịn được mà bật cười.
“Niên Niên?”
Giang Oán Niên lập tức liếc tôi.
“Không được gọi.”
Tôi cố tình nhắc lại.
“Niên Niên.”
“Hứa Yêu.”
“Niên Niên.”
Anh bật cười bất lực.
“Em gan thật đấy.”
Tôi nghiêng đầu.
“Anh định làm gì?”
Giang Oán Niên nhìn tôi vài giây.
Sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Không làm gì cả.”
Giọng anh rất thấp.
“Bạn gái anh muốn gọi gì cũng được.”
Tôi ôm mặt.
Đỏ bừng.
Giang Oán Niên cười rất lâu.
Hôm ấy, tôi lần đầu tiên thấy anh thực sự thả lỏng.
Không phải Giang tổng.
Không phải nhị thiếu Giang gia.
Chỉ là Giang Oán Niên.
Một người đàn ông từng mất mẹ khi còn nhỏ, từng bị tổn thương, từng cô độc.
Và vẫn đang cố gắng học cách yêu thương.
Chương 21: Bức thư được giấu suốt bốn năm
Một chiều cuối tuần, tôi cùng Giang Oán Niên trở về thị trấn cũ.
Anh muốn mua lại căn nhà nghỉ để cải tạo thành một thư viện cộng đồng.
Tôi rất bất ngờ.
“Anh định làm thật sao?”
Anh gật đầu.
“Ở đây có nhiều học sinh không có nơi học bài yên tĩnh.”
Tôi nhìn anh.
Bỗng nhớ đến chiếc đèn bàn năm ấy.
Giang Oán Niên cười.
“Em nhìn gì?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Nhưng lòng tôi ấm áp vô cùng.
Căn nhà cũ đã xuống cấp.
Sau khi bố tôi gặp chuyện, quán rượu đóng cửa.
Lâm Tú Vân cũng bị điều tra về những giao dịch tài chính liên quan.
Lâm Vi Vi phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Tôi không còn liên hệ với họ.
Khi bước vào phòng ngủ cũ, tôi nhìn thấy chiếc bàn học vẫn nằm bên cửa sổ.
Bên trên phủ đầy bụi.
Giang Oán Niên đứng ngoài cửa.
“Em muốn giữ lại gì không?”
Tôi gật đầu.
“Chiếc bàn.”
Anh nhìn chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
“Được.”
Tôi mở ngăn kéo.
Bên trong có vài cuốn sổ, một chiếc kẹp tóc và một phong bì màu vàng đã ngả màu.
Tôi ngẩn người.
Phong bì không có tên người gửi.
Chỉ viết hai chữ.
Hứa Yêu.
Nét chữ rất quen.
Tim tôi đập mạnh.
Tôi mở ra.
Bên trong là một lá thư.
Hứa Yêu.
Ngày em đọc được lá thư này, có lẽ tôi đã rời khỏi thị trấn.
Tôi không biết mình có cơ hội quay lại hay không.
Có một số chuyện người lớn rất phức tạp, và tôi không muốn em phải đối mặt với chúng khi còn quá nhỏ.
Tôi từng sống một cuộc đời rất tùy tiện. Cho đến khi gặp em, tôi mới nhận ra có những điều đáng quý không thể dùng tiền mua được.
Em học rất giỏi.
Em cũng rất kiên cường.
Đừng để bất kỳ ai khiến em nghĩ rằng mình không xứng đáng có một tương lai tốt đẹp.
Tôi không mong em chờ đợi.
Càng không mong em vì những điều tôi đã giúp mà cảm thấy có nghĩa vụ phải yêu thương tôi.
Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại, hy vọng khi ấy em đã trở thành người phụ nữ có thể tự do lựa chọn cuộc đời mình.
Và nếu khi ấy em vẫn còn muốn gặp tôi, tôi sẽ rất vui.
Giang Oán Niên.
Tôi đọc xong, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Giang Oán Niên đứng phía sau, hơi khựng lại.
“Em tìm thấy rồi à?”
Tôi quay đầu.
“Anh viết từ khi nào?”
Anh nhìn lá thư.
“Đêm trước khi đi.”
“Vậy sao anh không đưa em?”
Anh im lặng vài giây.
“Vì lúc đó tôi sợ mình sẽ nói ra những lời khiến em chờ đợi.”
Tôi cúi đầu.
“Anh ngốc thật đấy.”
Giang Oán Niên bật cười.
“Ừ.”
Tôi ngước mắt.
“Anh biết không?”
“Biết gì?”
“Em đã từng rất giận anh.”
Anh gật đầu.
“Tôi biết.”
“Em từng nghĩ, nếu gặp lại, nhất định sẽ mắng anh một trận.”
“Vậy em mắng đi.”
Tôi lắc đầu.
“Không muốn nữa.”
Anh nhìn tôi.
Tôi bước tới, ôm lấy anh.
“Vì bây giờ em hiểu rồi.”
Giang Oán Niên khẽ siết tay.
Tôi nói nhỏ:
“Nhưng sau này không được tự ý biến mất nữa.”
Anh cúi xuống.
“Anh hứa.”
Chương 22: Bí mật cuối cùng
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc khi Giang Thừa Dục bị bắt.
Nhưng vào một buổi sáng, Giang Oán Niên nhận được một phong thư nặc danh.
Bên trong là bản sao một báo cáo điều tra cũ.
Trợ lý Trần đọc xong, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Giang tổng…”
Giang Oán Niên nhận lấy.