Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu
Chương 3
Tôi lấy tư cách gì mà buồn?
Giang Oán Niên chưa từng nói thích tôi.
Anh chỉ là khách thuê phòng.
Còn tôi là con gái ông chủ nhà nghỉ.
Chỉ vậy thôi.
“Xin lỗi.”
Tôi cúi đầu, cố gắng giữ giọng bình thường.
“Em không biết trong phòng anh có khách. Em sẽ dọn ngay.”
Nói xong, tôi ngồi xổm xuống nhặt những mảnh thủy tinh.
Nhưng tay vừa chạm vào một mảnh vỡ, cổ tay tôi đã bị giữ lại.
“Đừng động.”
Giang Oán Niên không biết đã đi đến trước mặt tôi từ lúc nào.
Anh cúi xuống, nhìn vết bỏng đang đỏ lên trên chân tôi, sắc mặt lập tức tối sầm.
“Em bị ngốc à? Nước nóng đổ vào chân mà còn ngồi đây nhặt thủy tinh?”
Tôi mím môi.
“Không sao đâu ạ.”
“Không sao?”
Anh bật cười vì tức.
“Chân đỏ thế này mà bảo không sao?”
Người phụ nữ phía sau bỗng lên tiếng.
“Oán Niên, anh làm gì mà căng thẳng thế? Chẳng qua chỉ là một cô bé phục vụ thôi mà.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Giang Oán Niên chậm rãi ngẩng đầu.
“Cô vừa gọi em ấy là gì?”
Người phụ nữ khựng lại.
“Em nói…”
“Tôi hỏi cô vừa gọi em ấy là gì?”
Giọng anh không lớn, nhưng lạnh đến đáng sợ.
Cô ta miễn cưỡng cười.
“Được rồi, em nói sai. Chỉ là một cô bé thôi, anh cần gì phải…”
“Ra ngoài.”
Nụ cười trên môi cô ta cứng đờ.
“Oán Niên?”
“Tôi không thích nói lần thứ hai.”
Cô ta nhìn anh, rồi lại nhìn tôi.
Ánh mắt đầy vẻ khó tin.
Cuối cùng, người phụ nữ cầm túi xách, giận dữ bỏ đi.
Trước khi bước qua cửa, cô ta còn cố tình va mạnh vào vai tôi.
Tôi loạng choạng.
Giang Oán Niên lập tức đỡ lấy.
“Đi đứng không có mắt à?”
Người phụ nữ quay phắt lại.
“Giang Oán Niên! Anh vì một con bé mà đối xử với tôi như vậy?”
Anh thản nhiên đáp:
“Cô nhầm rồi.”
“Cái gì?”
“Không phải vì em ấy.”
Anh nhìn cô ta, khóe môi cong lên lạnh nhạt.
“Mà vì tôi vốn không có nghĩa vụ chiều theo tính khí của cô.”
Cửa phòng đóng sầm.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.
Một lát sau, Giang Oán Niên thở dài.
“Đưa chân đây.”
“Em tự xử lý được.”
“Bé em.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc thường ngày.
“Tôi đang rất cố gắng để không nổi nóng. Em hợp tác một chút được không?”
Tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Giang Oán Niên lấy điện thoại gọi người mang thuốc đến, sau đó đưa tôi xuống tầng dưới, để chân dưới vòi nước mát.
Từ đầu đến cuối, anh không hỏi vì sao tôi mang khăn tắm riêng lên cho anh.
Cũng không hỏi tại sao tôi lại khóc.
Nhưng khi cúi xuống kiểm tra vết bỏng, anh bỗng nhìn thấy chiếc khăn trắng trong tay tôi.
Trên mép khăn có một hình trái tim nhỏ được thêu bằng chỉ đỏ.
Anh hơi khựng lại.
“Cái này…”
Tôi vội giấu ra sau lưng.
“Không có gì đâu ạ. Khăn nhà nghỉ hơi cũ, nên em lấy cái mới cho anh.”
Giang Oán Niên im lặng vài giây.
Sau đó, anh hỏi:
“Em mua bằng tiền của mình?”
Tôi gật đầu.
“Bao nhiêu?”
“Ba mươi tám tệ.”
Anh bật cười.
“Đắt thế cơ à?”
Tôi đỏ mặt.
“Đối với em thì đắt thật mà.”
Nụ cười trên môi anh dần biến mất.
Một lúc lâu sau, anh đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.
“Sau này đừng tiêu tiền cho khách thuê phòng nữa.”
Tôi ngẩn người.
“Vì sao ạ?”
“Vì không đáng.”
Tôi không biết tại sao.
Chỉ một câu đơn giản ấy lại khiến nước mắt tôi suýt rơi xuống.
Đêm hôm đó, Giang Oán Niên không lên phòng.
Anh ngồi ở quầy thu ngân, một tay cầm điện thoại, tay kia gõ nhịp lên mặt bàn.
Tôi ngồi cạnh, lén nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, tôi không nhịn được mà hỏi:
“Anh Giang.”
“Hửm?”
“Người phụ nữ khi nãy là bạn gái anh ạ?”
Ngón tay anh dừng lại.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
“Em muốn biết?”
Tôi cúi đầu.
“Em chỉ hỏi thôi.”
“Không phải.”
Tim tôi đột nhiên đập mạnh.
Anh lại nói:
“Nhưng em cũng không cần quan tâm chuyện đó.”
Tôi ngước mắt.
Giang Oán Niên nhìn tôi rất lâu.
Rồi anh chậm rãi nói:
“Hứa Yêu, em vẫn còn đang đi học.”
“Em biết.”
“Vậy thì tập trung học hành.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục: