Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 26



Có hôm chúng tôi tranh cãi vì lịch trình.

Nhưng điều khác biệt là chúng tôi không còn dùng im lặng để trừng phạt nhau.

Một lần, vì công việc, Giang Oán Niên quên mất ngày kỷ niệm của chúng tôi.

Tôi rất giận.

Anh về nhà lúc gần nửa đêm.

Trên tay cầm một chiếc bánh kem méo mó.

Tôi nhìn chiếc bánh.

“Anh mua ở đâu thế?”

Anh hơi ngượng.

“Tiệm gần công ty.”

“Giờ này còn bán à?”

“Không.”

Tôi ngạc nhiên.

“Vậy…”

Anh ho khẽ.

“Anh nhờ họ hướng dẫn rồi tự làm.”

Tôi nhìn chiếc bánh nghiêng ngả.

Không nhịn được mà bật cười.

Giang Oán Niên lập tức nhíu mày.

“Em cười cái gì?”

Tôi chỉ chiếc bánh.

“Xấu quá.”

Anh thở dài.

“Anh biết.”

Tôi cố nhịn cười.

“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

Giang Oán Niên đặt bánh xuống.

“Biết.”

“Vậy tại sao…”

Anh bước tới.

Nắm tay tôi.

“Hứa Yêu, anh xin lỗi.”

Tôi im lặng.

Anh nghiêm túc nói:

“Anh đã hứa sẽ về sớm nhưng lại không sắp xếp tốt công việc.”

“Anh không muốn dùng lý do bận rộn để biện hộ.”

“Lần sau anh sẽ báo trước và dành thời gian cho chúng ta.”

Tôi nhìn anh.

Một lúc sau, khẽ hỏi:

“Anh có mệt không?”

Anh gật đầu.

“Có một chút.”

Tôi thở dài.

“Vậy đi ăn bánh.”

Giang Oán Niên bật cười.

“Không giận nữa?”

“Vẫn giận.”

“Vậy làm sao?”

Tôi suy nghĩ.

“Anh phải rửa bát một tuần.”

Anh gật đầu ngay.

“Được.”

“Và cuối tuần đi xem phim với em.”

“Được.”

“Không được mang máy tính.”

Anh cười.

“Được hết.”

Tôi nhìn anh.

Bỗng thấy lòng mình mềm đi.

Hóa ra hôn nhân không phải lúc nào cũng ngọt ngào.

Có những ngày mệt mỏi.

Có những lần bất đồng.

Nhưng nếu hai người vẫn muốn nắm tay nhau, vẫn chịu lắng nghe và sửa đổi, thì những chuyện nhỏ ấy cuối cùng đều có thể đi qua.

Chương 30: Một lời hứa dưới gốc cây lựu

Ba năm sau đám cưới, công ty tôi mở rộng sang thị trường quốc tế.

Giang thị cũng trải qua một giai đoạn chuyển đổi quan trọng.

Chúng tôi cùng nhau bận rộn.

Cùng nhau trưởng thành.

Có những hôm ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói chuyện.

Tôi đọc tài liệu.

Anh xem báo cáo.

Một người uống trà.

Một người uống cà phê.

Nhưng chỉ cần ngẩng đầu nhìn thấy đối phương, tôi đã cảm thấy yên lòng.

Một ngày cuối xuân, chúng tôi trở về căn nhà nhỏ ngoại ô.

Cây lựu trong sân đã lớn.

Chiếc ghế mây vẫn đặt dưới gốc cây.

Tôi ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách.

Giang Oán Niên mang hai ly nước ra.

Anh đưa tôi một ly.

“Đang đọc gì?”

Tôi giơ bìa sách.

“Một cuốn tiểu thuyết tình yêu.”

Anh nhướng mày.

“Hay không?”

“Khá hay.”

“Nam chính thế nào?”

Tôi suy nghĩ.

“Đẹp trai.”

Anh bật cười.

“Có đẹp bằng anh không?”

Tôi cố tình đáp:

“Đẹp hơn.”

Giang Oán Niên lập tức đặt ly xuống.

“Không thể nào.”

Tôi phá lên cười.

Anh ngồi xuống cạnh tôi.

Sau đó kéo tôi vào lòng.

Tôi tựa vào vai anh.

Một lúc sau, khẽ gọi:

“Giang Oán Niên.”

“Hửm?”

“Anh có hối hận không?”

Anh nhìn tôi.

“Hối hận chuyện gì?”

“Gặp em.”

Anh bật cười.

“Em đang hỏi một câu rất ngốc.”

Tôi ngẩng đầu.

“Trả lời đi.”

Giang Oán Niên suy nghĩ một lúc.

Sau đó nói:

“Có.”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

“Anh nói gì?”

Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên.

“Anh hối hận vì lúc đó không biết cách đối xử đúng mực với em.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Hối hận vì đã khiến em sợ.”

“Hối hận vì có những lúc tự cho rằng mình biết điều gì tốt nhất cho em.”

“Hối hận vì từng biến mất mà không giải thích.”

Tôi nhìn anh.

Giang Oán Niên khẽ nắm tay tôi.

“Nhưng anh chưa bao giờ hối hận vì đã gặp em.”

Gió xuân thổi qua.

Cánh hoa lựu nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc tôi.

Anh đưa tay gỡ ra.

Tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế mây.

Ngậm điếu thuốc.

Ánh mắt kiêu ngạo.

Giọng nói trêu chọc.

“Bé em, em chảy nước miếng rồi kìa.”

Khi ấy tôi chưa đủ mười tám tuổi.

Chưa hiểu thế nào là tình yêu.

Chỉ biết rằng có một người xa lạ đã khiến đêm tối đáng sợ trở nên bình yên.

Nhiều năm trôi qua, tôi mới dần hiểu ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...