Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 27



Tình yêu không phải là một người xuất hiện để cứu vớt người còn lại.

Cũng không phải một người hy sinh tất cả, rồi bắt người kia phải báo đáp.

Tình yêu là khi hai người trưởng thành có thể tự do lựa chọn nhau.

Có thể đứng vững bằng đôi chân của chính mình.

Nhưng vẫn muốn nắm tay đối phương đi hết cuộc đời.

Tôi quay sang nhìn Giang Oán Niên.

“Anh Giang.”

“Ừ?”

“Em muốn nói với anh một chuyện.”

Anh nhướng mày.

“Chuyện gì?”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh vì năm ấy đã ngồi trông quán cùng em.”

Giang Oán Niên khựng lại.

Rồi anh nhìn chiếc ghế mây dưới gốc cây.

Một lúc lâu sau, anh khẽ cười.

“Anh cũng phải cảm ơn em.”

Tôi ngạc nhiên.

“Vì sao?”

Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.

“Vì em đã cho anh biết cảm giác được trở về nhà.”

Tôi ôm lấy anh.

Ánh hoàng hôn phủ xuống khu vườn.

Cây lựu khẽ rung trong gió.

Tôi nhắm mắt, nghe tiếng tim anh đập đều đặn.

Năm ấy, anh là người ngồi lại để tôi không sợ bóng tối.

Bây giờ, chúng tôi đã có một mái nhà đầy ánh sáng.

Và lần này, không ai cần phải chờ đợi trong cô độc nữa.

Ngoại truyện 1: Bí mật của trợ lý Trần

Trần Mặc đã theo Giang Oán Niên hơn mười năm.

Trong mắt anh ta, Giang tổng là một người cực kỳ khó hầu hạ.

Khi vui thì ít nói.

Khi giận càng ít nói.

Một ánh mắt đã đủ khiến cả phòng họp im phăng phắc.

Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi Hứa Yêu xuất hiện.

Lần đầu tiên Trần Mặc nhận ra sự khác biệt là vào ngày Giang Oán Niên yêu cầu anh ta tìm một chiếc đèn bàn.

“Loại tốt nhất.”

Trần Mặc lập tức hỏi:

“Giang tổng, ngài định tặng đối tác sao?”

“Không.”

“Tặng người thân?”

“Không.”

“Vậy…”

Giang Oán Niên cau mày.

“Cho học sinh học bài.”

Trần Mặc: “…”

Học sinh nào mà cần tổng giám đốc đích thân chọn đèn bàn?

Sau đó là khăn tắm.

Điều hòa.

Sách tham khảo.

Học bổng.

Rồi cả chương trình hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Trần Mặc dần hiểu.

Giang tổng gặp phải một cô bé đặc biệt.

Nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên nhất là Giang Oán Niên luôn rất nghiêm túc giữ khoảng cách.

Một lần, Trần Mặc hỏi đùa:

“Giang tổng, ngài không định nói cho cô bé biết thân phận của mình sao?”

Giang Oán Niên đang xem tài liệu, không ngẩng đầu.

“Để làm gì?”

“Ít nhất cô ấy sẽ biết ngài rất giàu.”

Giang Oán Niên bật cười.

“Rồi sao?”

Trần Mặc không đáp.

Giang Oán Niên đặt tài liệu xuống.

“Em ấy đã thiếu cảm giác an toàn từ nhỏ.”

“Tôi không muốn em ấy nghĩ mình phải dựa vào một người giàu có mới có thể có tương lai.”

Trần Mặc im lặng.

Đó là lần đầu tiên anh ta nghe sếp nói nhiều về một người khác đến vậy.

Sau này, khi Giang Oán Niên bị thương, nằm trên giường bệnh, điều đầu tiên anh hỏi sau khi tỉnh lại không phải tình hình công ty.

Mà là:

“Hứa Yêu thi thế nào rồi?”

Trần Mặc trả lời:

“Cô ấy đỗ rồi.”

Giang Oán Niên nhắm mắt.

Khóe môi cong lên.

“Giỏi thật.”

Trần Mặc đứng bên cạnh, trong lòng thở dài.

Anh ta biết sếp mình đã thật sự thay đổi.

Không phải vì một lời tỏ tình.

Cũng không phải vì một cuộc chinh phục.

Mà vì lần đầu tiên, Giang Oán Niên thật lòng mong một người khác có thể sống tốt, cho dù tương lai của người ấy không có mình.

Ngoại truyện 2: Chuyện về chiếc khăn tắm

Sau khi kết hôn, tôi tình cờ phát hiện một chiếc hộp gỗ trong phòng làm việc của Giang Oán Niên.

Chiếc hộp được khóa cẩn thận.

Tôi tò mò hỏi:

“Trong này có gì?”

Giang Oán Niên đang đọc tài liệu, lập tức ngẩng đầu.

“Đừng mở.”

Tôi càng tò mò.

“Bí mật à?”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

Tôi giả vờ giận.

“Vợ chồng rồi mà anh còn giấu em.”

Giang Oán Niên đặt tài liệu xuống.

Nhìn tôi một lúc.

Sau đó thở dài.

“Em muốn xem thật à?”

Tôi gật đầu.

Anh lấy chìa khóa.

Mở hộp.

Bên trong là một chiếc khăn tắm màu trắng.

Trên mép khăn có hình trái tim nhỏ được thêu bằng chỉ đỏ.

Tôi sững người.

“Đây…”

Giang Oán Niên ho khẽ.

“Ừ.”

Tôi cầm chiếc khăn lên.

“Anh vẫn giữ?”

Anh quay mặt đi.

“Chỉ là quên vứt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...