Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 4



“Đừng vội đặt tình cảm vào một người đàn ông em chưa hiểu rõ.”

Tôi cắn môi.

“Anh đang nói anh sao?”

“Ừ.”

Anh đáp rất thẳng thắn.

“Tôi không phải người tốt như em nghĩ.”

Đó là lần đầu tiên Giang Oán Niên nghiêm túc cảnh báo tôi.

Nhưng đáng tiếc, khi ấy tôi còn quá trẻ.

Tôi chỉ nghe thấy anh nói mình không tốt.

Lại không hiểu rằng có những người đàn ông dù tốt đến đâu, cũng chưa chắc có thể cho người khác một tình yêu bình yên.

Và Giang Oán Niên chính là kiểu người ấy.

Chương 2: Người đàn ông ở lại trong mùa mưa

Sau chuyện hôm đó, thái độ của Giang Oán Niên đối với tôi thay đổi rõ rệt.

Anh không còn trêu chọc tôi bằng những câu nói dễ khiến người khác hiểu lầm.

Cũng không tùy tiện bước vào khoảng cách riêng của tôi.

Mỗi lần tôi mang đồ lên phòng, anh đều đứng cách một khoảng vừa phải, nhận đồ rồi đóng cửa.

Thậm chí có hôm tôi chủ động hỏi anh có muốn đi dạo ở phố cổ không, anh cũng từ chối.

“Em còn bài tập chưa làm xong.”

Tôi phụng phịu.

“Anh có phải giáo viên chủ nhiệm của em đâu.”

Anh tựa cửa, cười nhạt.

“Giáo viên chủ nhiệm của em có đẹp trai bằng tôi không?”

Tôi đỏ mặt.

“Không.”

“Vậy nghe lời đi.”

Nói xong, anh đóng cửa.

Tôi đứng ngoài, vừa tức vừa buồn cười.

Tuy nhiên, có một chuyện rất lạ.

Giang Oán Niên luôn nói mình không phải người tốt, nhưng lại âm thầm làm rất nhiều chuyện tốt cho tôi.

Chiếc bình nóng lạnh hỏng được thay mới.

Ổ khóa cửa sau vốn lỏng lẻo cũng được sửa.

Bóng đèn ngoài sân thường xuyên chập chờn bỗng sáng trưng suốt đêm.

Ngay cả chiếc quạt cũ trong phòng tôi cũng được thay bằng điều hòa.

Ban đầu, bố tôi nói đó là tiền sửa chữa của khách thuê phòng.

Nhưng tôi biết không phải.

Bố tôi chưa bao giờ hào phóng như vậy.

Ông ấy chỉ quan tâm hôm nay bán được bao nhiêu rượu, ngày mai có bao nhiêu khách.

Từ khi mẹ mất, trong mắt bố, tôi giống một người làm công không cần trả lương hơn là con gái.

Sáng đi học.

Chiều về trông quán.

Tối giặt ga giường, dọn phòng, tính sổ.

Ngày nghỉ thì làm việc cả ngày.

Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình vốn nên như thế.

Cho đến khi Giang Oán Niên xuất hiện.

Anh nói với tôi:

“Hứa Yêu, em không nợ ai cả.”

Hôm ấy là một ngày mưa lớn.

Tôi vừa thi thử xong, thành tích đứng thứ ba toàn khối.

Vui vẻ chạy về nhà, tôi định khoe với bố.

Nhưng vừa bước vào cửa, một chiếc bát sứ đã bay về phía tôi.

Choang!

Chiếc bát đập vào tường, vỡ thành nhiều mảnh.

Bố tôi đứng giữa nhà, mặt đỏ gay.

“Con ranh chết tiệt! Tao gọi điện sao mày không nghe?”

Tôi sững người.

“Con đang thi…”

“Thi thi cái gì! Khách đến đông như thế mà mày không về giúp tao!”

Tôi nhìn điện thoại.

Quả nhiên có hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Trong phòng thi, học sinh không được mang điện thoại vào.

Tôi giải thích, nhưng bố chẳng nghe.

Ông chỉ tay vào mặt tôi.

“Nuôi mày lớn thế này, đến chút việc cũng không làm được! Tao còn trông mong gì vào mày?”

Tờ giấy báo điểm trong tay tôi bị vò nát.

Tôi đứng yên.

Bỗng nhiên cảm thấy thật mệt.

Mười bảy năm sống trên đời, tôi đã cố gắng rất nhiều.

Cố gắng học giỏi.

Cố gắng ngoan ngoãn.

Cố gắng không tiêu tiền.

Cố gắng không khiến bố tức giận.

Nhưng dường như chẳng có gì là đủ.

Tôi cúi xuống nhặt những mảnh giấy thi.

Đúng lúc ấy, một bàn tay xuất hiện trước mắt.

Giang Oán Niên không biết đã đứng ở cầu thang từ bao giờ.

Anh nhặt tờ giấy bị vò lại, chậm rãi mở ra.

Ánh mắt lướt qua điểm số.

“Đứng thứ ba toàn khối?”

Tôi khẽ gật đầu.

Anh ngẩng đầu nhìn bố tôi.

“Con gái chú học giỏi thật đấy.”

Bố tôi cười gượng.

“Con bé chỉ được cái học thôi, làm việc chẳng ra sao.”

Giang Oán Niên không cười.

“Chú Hứa.”

“Ơi?”

“Chú có biết với thành tích này, em ấy có khả năng thi vào trường đại học nào không?”

Bố tôi nhíu mày.

“Đại học nào thì cũng phải tốn tiền.”

“Vậy à?”

Anh gấp tờ giấy báo điểm, đặt vào tay tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...