Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu
Chương 5
“Tôi lại thấy đây là thứ đáng giá nhất trong cái nhà này.”
Sắc mặt bố tôi lập tức khó coi.
“Cậu Giang, cậu có ý gì?”
“Không có gì.”
Giang Oán Niên lấy ví, rút một xấp tiền đặt lên quầy.
“Tôi muốn thuê thêm phòng ở tầng hai. Tiền này trả trước ba tháng.”
Bố tôi vừa thấy tiền, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Được được! Cậu thích phòng nào cứ chọn!”
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Cậu nói đi.”
“Buổi tối từ bảy giờ đến mười giờ, tầng dưới phải yên tĩnh để cô bé học bài.”
Bố tôi hơi do dự.
“Nhưng khách…”
“Tiền thuê phòng tôi trả gấp ba.”
Bố tôi lập tức gật đầu.
“Không vấn đề gì!”
Tối hôm đó, khi bố tôi ra ngoài uống rượu với bạn, tôi ngồi ở quầy học bài.
Giang Oán Niên mang xuống một chiếc đèn bàn mới.
Anh đặt đèn trước mặt tôi.
“Đọc sách dưới ánh sáng này đỡ hại mắt hơn.”
Tôi nhìn chiếc đèn, rồi nhìn anh.
“Anh Giang.”
“Ừ?”
“Sau này em kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ trả lại cho anh.”
Anh cười.
“Được.”
Tôi nghiêm túc nói:
“Em không nói đùa đâu.”
“Tôi biết.”
“Vậy anh không sợ em quỵt nợ à?”
Giang Oán Niên chống tay lên quầy, hơi cúi xuống.
“Em có biết lãi suất của tôi cao lắm không?”
Tôi căng thẳng.
“Bao nhiêu ạ?”
Anh suy nghĩ một lúc.
“Sau này thành công rồi, mỗi năm nhớ làm một việc tốt cho người cần giúp đỡ.”
Tôi ngẩn ra.
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
Anh đứng thẳng dậy.
“Ngủ sớm đi, học sinh giỏi.”
Đêm ấy, tôi nhìn chiếc đèn bàn đến rất khuya.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy thành tích của mình không phải chuyện vô nghĩa.
Ít nhất trên đời này, có một người thật lòng vui vì tôi học giỏi.
Chương 3: Người đàn bà trở về
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào ngày mẹ kế tương lai của tôi xuất hiện.
Đó là một buổi chiều cuối tháng sáu.
Tôi vừa từ trường trở về đã thấy một chiếc xe màu đỏ đỗ trước cửa quán.
Trong phòng khách, bố đang ngồi cạnh một người phụ nữ ăn mặc sang trọng.
Bên cạnh bà ta còn có một cô gái khoảng mười chín tuổi.
Người phụ nữ tên là Lâm Tú Vân.
Cô gái là con riêng của bà ta, tên Lâm Vi Vi.
Bố tôi vui vẻ giới thiệu:
“Yêu Yêu, đây là dì Lâm. Sau này dì ấy sẽ sống cùng chúng ta.”
Tôi nhìn hai người họ.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm không lành.
Lâm Tú Vân nhìn tôi từ đầu đến chân.
Sau đó cười dịu dàng.
“Con bé xinh thật đấy. Sau này chúng ta là người một nhà rồi.”
Tôi lễ phép chào bà ta.
Lâm Vi Vi ngồi bên cạnh, ánh mắt lướt qua bộ đồng phục của tôi, khóe môi nhếch lên.
“Em gái học trường nào thế?”
Tôi trả lời.
Cô ta lập tức bật cười.
“Trường chuyên số Một à? Nghe nói toàn học sinh giỏi.”
Tôi không nói gì.
Lâm Vi Vi lại hỏi:
“Thế em định thi đại học ở đâu?”
“Em muốn thi Đại học Bắc Kinh.”
Vừa dứt lời, cô ta đã phì cười.
“Tham vọng ghê nhỉ.”
Tôi hơi ngượng.
Bố tôi lập tức chen vào.
“Con bé chỉ nói thế thôi. Nhà này làm gì có tiền cho nó lên Bắc Kinh học.”
Nụ cười trên môi tôi biến mất.
Lâm Tú Vân vội vàng nói:
“Ông đừng nói vậy, trẻ con có ước mơ là chuyện tốt.”
Tôi tưởng bà ta thật lòng.
Nhưng ngay sau đó, bà ta lại tiếp lời:
“Chỉ có điều, con gái học cao quá cũng chẳng để làm gì. Sau này lấy được chồng tốt mới là quan trọng.”
Tôi không tranh luận.
Chỉ lặng lẽ đi vào bếp.
Tối hôm ấy, Giang Oán Niên về muộn.
Anh vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Lâm Vi Vi đang ngồi ở quầy thu ngân.
Cô ta lập tức đứng dậy.
“Anh Giang!”
Giang Oán Niên dừng bước.
“Cô là ai?”
“Em tên Lâm Vi Vi. Sau này chúng ta ở chung nhà đấy.”
Anh liếc cô ta.
“Ở chung nhà?”
“Đúng vậy. Mẹ em sắp kết hôn với chú Hứa.”
“À.”
Anh đáp một tiếng hờ hững rồi quay sang tìm tôi.
“Hứa Yêu đâu?”
Lâm Vi Vi hơi cứng mặt.
“Em gái đang ở bếp.”
Anh đi thẳng vào.
Tôi đang rửa bát.
Nhìn thấy anh, mắt tôi lập tức sáng lên.
“Anh Giang!”
Anh quan sát tôi.
“Làm gì đấy?”
“Rửa bát ạ.”
“Đã ăn cơm chưa?”