Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 6



Tôi lắc đầu.

“Đợi rửa xong…”

Anh trực tiếp cầm lấy chiếc đĩa trong tay tôi, đặt xuống bồn.

“Ra ngoài ăn.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả.”

Anh lấy điện thoại gọi đồ ăn, rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi.

Lúc ấy Lâm Vi Vi cũng đi tới.

Cô ta cười ngọt ngào.

“Anh Giang, em cũng chưa ăn.”

Anh thậm chí không ngẩng đầu.

“Vậy cô tự gọi.”

Nụ cười của Lâm Vi Vi cứng đờ.

Tôi không nhịn được, cúi đầu che miệng.

Giang Oán Niên nhìn thấy.

Anh nhướng mày.

“Buồn cười lắm à?”

Tôi lắc đầu thật nhanh.

“Không ạ.”

“Vậy cười cái gì?”

“Không có.”

Anh nhìn tôi thêm vài giây, rồi bật cười.

“Nhóc con.”

Tối ấy, Lâm Vi Vi không xuống ăn cùng chúng tôi nữa.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Nhưng không.

Ba ngày sau, tôi phát hiện cuốn sổ tiết kiệm mẹ để lại đã biến mất.

Đó là món đồ quý giá nhất của tôi.

Trước khi qua đời, mẹ đã dành dụm được ba mươi nghìn tệ.

Bà nói đó là tiền để tôi học đại học.

Tôi cất cuốn sổ trong ngăn kéo khóa kín, chưa từng mang ra ngoài.

Nhưng hôm ấy, ổ khóa bị cạy.

Ngăn kéo trống rỗng.

Tôi hoảng hốt chạy đi tìm bố.

Ông đang ngồi uống trà cùng Lâm Tú Vân.

“Bố! Sổ tiết kiệm của con đâu rồi?”

Bố tôi thản nhiên đáp:

“Bố lấy rồi.”

Tôi chết lặng.

“Bố lấy làm gì?”

“Dì Lâm muốn mở một cửa hàng quần áo cho Vi Vi. Bố đưa tiền cho dì ấy đầu tư.”

Tai tôi ù đi.

“Nhưng đó là tiền mẹ để lại cho con học đại học!”

Bố tôi đập mạnh chén trà xuống bàn.

“Mày hét cái gì?”

Tôi run giọng.

“Bố không được lấy số tiền ấy!”

“Không được?”

Ông đứng phắt dậy.

“Tao là bố mày! Tiền trong nhà này, tao muốn dùng thế nào chẳng được!”

Tôi nhìn ông, nước mắt trào ra.

“Đó là tiền của mẹ…”

Bố tôi lập tức mất kiên nhẫn.

“Người chết rồi, giữ tiền làm gì? Tao nuôi mày từng ấy năm, lấy chút tiền thì sao?”

Lâm Tú Vân ngồi bên cạnh, giả vờ khuyên nhủ.

“Thôi ông, đừng mắng con bé. Sau này cửa hàng làm ăn được, tôi sẽ trả lại.”

Tôi quay sang nhìn bà ta.

“Dì trả lại cho cháu ngay bây giờ.”

Nụ cười trên môi bà ta tắt ngấm.

“Yêu Yêu, con nói chuyện với người lớn như thế à?”

Tôi chưa kịp trả lời, bố đã giơ tay.

Một cái tát giáng xuống mặt tôi.

Chát!

Đầu tôi lệch sang một bên.

Mùi máu tanh nhàn nhạt lan trong miệng.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Bố tôi chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Cút về phòng! Còn làm loạn nữa thì đừng trách tao!”

Tôi nhìn ông rất lâu.

Sau đó quay người bỏ đi.

Không ai biết tôi đã đứng trong phòng tắm bao lâu.

Nước lạnh chảy qua bàn tay.

Tôi nhìn gương mặt sưng đỏ trong gương, bỗng nhớ đến mẹ.

Nếu mẹ còn sống…

Liệu bà có để tôi chịu những chuyện này không?

Tôi cúi đầu, bật khóc.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Hứa Yêu.”

Là Giang Oán Niên.

Tôi vội lau nước mắt.

“Em đang tắm.”

“Ra đây.”

“Em không tiện.”

Bên ngoài im lặng.

Một lúc sau, giọng anh lại vang lên.

“Tôi nhìn thấy rồi.”

Tôi sững người.

“Nhìn thấy gì ạ?”

“Vết tát trên mặt em.”

Tôi cắn chặt môi.

Giang Oán Niên nói rất chậm:

“Ra đây. Tôi không hỏi những chuyện em không muốn kể.”

Không hiểu vì sao, chỉ một câu ấy đã khiến lớp phòng bị cuối cùng trong lòng tôi sụp đổ.

Tôi mở cửa.

Vừa nhìn thấy anh, nước mắt lại trào ra.

“Anh Giang…”

Giang Oán Niên đứng bất động.

Anh nhìn gương mặt sưng đỏ của tôi, sắc mặt lạnh đi từng chút một.

Rồi anh đưa cho tôi một chiếc khăn sạch.

“Lau mặt đi.”

Tôi nhận lấy.

“Em không sao.”

Anh không đáp.

Chỉ hỏi:

“Ai đánh?”

Tôi cúi đầu.

“Bố em.”

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó lấy điện thoại ra.

Tôi hoảng hốt giữ tay anh.

“Anh đừng làm gì bố em!”

Giang Oán Niên nhìn tôi.

“Hứa Yêu.”

“Dạ?”

“Em sợ ông ấy, hay em sợ tôi?”

Tôi ngẩn người.

Anh thở dài.

“Tôi không đánh người. Tôi gọi luật sư.”

Đó là lần đầu tiên tôi biết, hóa ra một đứa con gái chưa trưởng thành cũng có thể được pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...