Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 7



Và cũng là lần đầu tiên tôi hiểu, có những thứ thuộc về mình, không phải cứ là người thân thì có quyền tùy tiện lấy đi.

Chương 4: Bí mật sau chiếc áo sơ mi đen

Giang Oán Niên ở lại thị trấn thêm gần một tháng.

Trong khoảng thời gian ấy, anh thuê luật sư giúp tôi thu thập giấy tờ liên quan đến khoản tiền mẹ để lại.

Bố tôi ban đầu nổi trận lôi đình.

Ông bảo tôi là đứa bất hiếu.

Bảo tôi mới tí tuổi đầu đã muốn kiện cha ruột.

Nhưng khi nhận được thư của luật sư, ông bắt đầu sợ.

Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của người có chuyên môn, bố đồng ý lập giấy xác nhận nghĩa vụ hoàn trả số tiền đã sử dụng.

Tôi không biết Giang Oán Niên đã nói gì với ông.

Chỉ biết từ hôm ấy, bố không còn tùy tiện động vào đồ đạc của tôi nữa.

Nhưng Lâm Tú Vân và Lâm Vi Vi lại càng ghét tôi.

Đặc biệt là Lâm Vi Vi.

Cô ta bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận Giang Oán Niên.

Lúc thì mang trái cây lên phòng.

Lúc thì giả vờ hỏi anh về chuyện kinh doanh.

Có hôm còn cố tình mặc váy ngủ mỏng đi ngang qua hành lang lúc nửa đêm.

Giang Oán Niên không hề để mắt đến.

Thậm chí sau một lần bị quấy rầy, anh trực tiếp gọi người đến thay khóa phòng.

Lâm Vi Vi tức đến mức đập vỡ cả lọ nước hoa.

Tôi nghe thấy tiếng động, không nhịn được mà cười.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu.

Một đêm nọ, tôi xuống bếp lấy nước.

Vừa đi đến cầu thang đã nghe thấy tiếng nói chuyện.

Là Giang Oán Niên.

Anh đang đứng ngoài sân, điện thoại áp bên tai.

“Đừng để bọn họ tìm đến đây.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì.

Giọng anh lập tức lạnh xuống.

“Tôi đã nói rồi, chuyện của Giang gia không liên quan đến cô bé.”

Tôi khựng lại.

Giang gia?

Đầu dây bên kia tiếp tục nói.

Giang Oán Niên bật cười lạnh lẽo.

“Ông ta muốn lấy mạng tôi thì cứ bảo ông ta đến. Đừng động vào người không liên quan.”

Tôi vô thức lùi lại.

Nhưng vừa xoay người, chân đã đụng phải một thùng nước.

Cạch!

Tiếng động vang lên giữa đêm khuya.

Giang Oán Niên lập tức quay đầu.

“Ai?”

Tôi đứng cứng đờ.

Anh bước nhanh đến.

Nhìn thấy tôi, vẻ căng thẳng trong mắt mới dịu xuống.

“Sao chưa ngủ?”

Tôi nắm chặt cốc nước.

“Em khát.”

Anh nhìn cốc nước trong tay tôi.

Rồi nhìn chiếc thùng dưới chân.

“Nghe thấy hết rồi?”

Tôi không dám nói dối.

“Em nghe được một chút.”

Anh im lặng.

Gió đêm lùa qua sân, làm vạt áo sơ mi đen của anh khẽ lay động.

Dưới ánh trăng, tôi đột nhiên phát hiện bên cổ tay anh có một vết sẹo.

Vết sẹo rất dài.

Trước đây anh luôn đeo đồng hồ nên tôi chưa từng nhìn thấy.

Tôi vô thức hỏi:

“Anh Giang, tay anh bị sao vậy?”

Anh kéo tay áo xuống.

“Tai nạn cũ.”

“Có đau không?”

Giang Oán Niên nhìn tôi.

Một lát sau, anh cười.

“Lâu rồi.”

Tôi gật đầu.

Không hỏi nữa.

Anh có vẻ bất ngờ.

“Không tò mò à?”

“Tò mò.”

“Vậy sao không hỏi?”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Vì anh không muốn nói.”

Giang Oán Niên ngẩn ra.

Đêm ấy, anh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh đưa tay xoa đầu tôi.

“Hứa Yêu.”

“Dạ?”

“Sau này đừng dễ dàng tin người khác.”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Vậy em có thể tin anh không?”

Nụ cười trên môi anh chậm rãi biến mất.

Anh không trả lời ngay.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

“Có thể tin tôi sẽ không cố ý làm hại em. Nhưng đừng giao cả cuộc đời mình cho bất kỳ ai.”

Tôi không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.

Cho đến ba ngày sau.

Giang Oán Niên biến mất.

Không một lời từ biệt.

Không một cuộc điện thoại.

Căn phòng trên tầng hai được dọn sạch sẽ.

Trên bàn chỉ còn một phong thư.

Bên trong là một tấm thẻ ngân hàng và một mảnh giấy.

Chữ viết của anh mạnh mẽ, phóng khoáng.

“Hứa Yêu, học cho tốt. Đừng quay đầu.”

Tôi cầm mảnh giấy ấy, đứng ngây người rất lâu.

Sau đó chạy ra ngoài.

Tôi tìm anh ở phố cổ.

Tìm ở bến xe.

Tìm cả quán rượu nơi anh thỉnh thoảng ghé qua.

Không ai biết anh đi đâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...