Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 8



Một người đàn ông từng xuất hiện bất ngờ trong đời tôi, cuối cùng lại rời đi cũng bất ngờ như thế.

Hôm ấy, tôi ngồi trước cửa quán đến tận sáng.

Trên chiếc ghế mây cũ, dường như vẫn còn lưu lại bóng dáng của anh.

Tôi nhìn con đường vắng vẻ, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là nhớ một người đến đau lòng.

Nhưng tôi không gọi cho anh.

Bởi vì tôi biết anh sẽ không nghe.

Anh đã nói rồi.

Đừng quay đầu.

Vậy nên, Hứa Yêu, mày phải tiếp tục đi về phía trước.

Chương 5: Món quà sinh nhật mười tám tuổi

Ngày tôi tròn mười tám tuổi, trời đổ mưa.

Bố tôi và Lâm Tú Vân đã tổ chức đám cưới.

Lâm Vi Vi cũng chính thức chuyển vào sống cùng chúng tôi.

Trong căn nhà ấy, tôi càng ngày càng giống người thừa.

Không ai nhớ sinh nhật tôi.

Sáng hôm đó, bố còn đưa cho tôi một danh sách dài những việc cần làm.

“Trước khi đi học nhớ giặt hết chăn ga tầng hai.”

Tôi đáp một tiếng.

Không tranh luận.

Đến trường, bạn cùng bàn Đường Tiểu Mạn tặng tôi một chiếc bánh kem nhỏ.

Cô ấy cắm một cây nến lên trên.

“Yêu Yêu, chúc mừng sinh nhật!”

Tôi ngẩn người.

“Sao cậu biết?”

“Trên hồ sơ lớp có ghi mà.”

Tiểu Mạn cười.

“Ước đi!”

Tôi nhắm mắt.

Trong đầu hiện lên gương mặt Giang Oán Niên.

Sau đó, tôi vội vàng xua đi.

Không được.

Tôi đã hứa với bản thân phải quên anh.

Tôi đổi một điều ước khác.

Mong mình thi đỗ đại học.

Mong có thể rời khỏi thị trấn này.

Mong sau này không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Chiều hôm ấy, khi tan học, một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng trường.

Người đàn ông mặc vest bước xuống.

“Xin hỏi cô là Hứa Yêu?”

Tôi cảnh giác nhìn anh ta.

“Anh là ai?”

“Tôi họ Trần, là trợ lý của Giang tiên sinh.”

Tim tôi đập mạnh.

“Giang Oán Niên?”

Người đàn ông gật đầu.

“Giang tiên sinh nhờ tôi chuyển món quà này cho cô.”

Anh ta đưa tới một chiếc hộp.

Bên trong là một cây bút máy màu đen.

Trên thân bút khắc hai chữ nhỏ.

Hứa Yêu.

Ngoài ra còn có một tấm thiệp.

“Chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi. Người trưởng thành phải học cách tự quyết định tương lai của mình. Mong em luôn có quyền lựa chọn.”

Tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Cuối cùng, không nhịn được mà hỏi:

“Anh ấy đâu?”

Trợ lý Trần im lặng.

Tôi lại hỏi:

“Anh ấy có khỏe không?”

Anh ta gật đầu.

“Giang tiên sinh vẫn ổn.”

“Vậy tại sao anh ấy không tự đến?”

Lần này, trợ lý Trần không trả lời.

Tôi nhìn chiếc hộp trong tay.

Cố gắng cười.

“Không sao đâu. Anh giúp em cảm ơn anh ấy.”

Tôi vừa định rời đi, trợ lý Trần lại gọi.

“Cô Hứa.”

Tôi quay đầu.

Anh ta đưa thêm một phong bì.

“Đây là tài liệu về một chương trình học bổng. Giang tiên sinh đã nhờ người kiểm tra điều kiện, cô có thể tự nộp hồ sơ nếu muốn.”

Tôi nhận lấy.

Bên trong là thông tin học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thành tích xuất sắc.

Tôi bỗng hiểu.

Giang Oán Niên không muốn tôi phụ thuộc vào tiền của anh.

Anh muốn tôi tự bước ra khỏi nơi này bằng chính năng lực của mình.

Đêm ấy, tôi đặt cây bút lên bàn học.

Dưới ánh đèn, hai chữ Hứa Yêu lấp lánh.

Tôi khẽ nói:

“Giang Oán Niên.”

“Em nhất định sẽ thi đỗ.”

Chương 6: Một vé đến Bắc Kinh

Kỳ thi đại học năm ấy, tôi đạt điểm cao nhất toàn huyện.

Ngày có kết quả, giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho tôi, giọng run lên vì kích động.

“Hứa Yêu! Em làm được rồi!”

Tôi đứng giữa quán, điện thoại áp bên tai.

Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như biến mất.

Tôi đỗ Đại học Bắc Kinh.

Ngôi trường từng bị bố và Lâm Vi Vi chế giễu là ảo tưởng.

Ngôi trường tôi đã mơ ước từ rất lâu.

Tôi lập tức gọi cho Đường Tiểu Mạn.

Hai đứa hét lên qua điện thoại.

Sau đó, tôi mở danh bạ.

Ngón tay dừng lại trên một số điện thoại đã rất lâu không liên lạc.

Giang Oán Niên.

Tôi muốn báo cho anh biết.

Muốn nói với anh rằng tôi không phụ lòng tin của anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...