Hàng Xóm Đối Diện Khiến Tôi Mất Ngủ Mỗi Đêm

Chương 3



Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, điện thoại của Hạng Uyển Thanh đã rung lên vì tin nhắn từ bác sĩ Tạ.

"Miếng cao dán màu cam kia một mình rất khó dán. Tôi khuyên cô nên nhờ người nhà hỗ trợ, nếu dán lệch vị trí thì hiệu quả thuốc sẽ kém đi nhiều đấy."

Hạng Uyển Thanh nhắn lại: "Nhưng bác sĩ Tạ ơi, nhà tôi chẳng có ai cả, từ trước đến giờ tôi toàn sống một mình thôi."

Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn thứ hai của Tạ Minh Hạo gửi đến: "Tối nay tan làm tôi ghé qua giúp cô."

Đọc tin nhắn, khóe môi Hạng Uyển Thanh bất giác cong lên. Đúng là mỡ dâng tận miệng mèo rồi.

Cô liền nhắn ngay cho cô bạn thân: "Mấy cái tài liệu học tập lần trước bà gửi ấy, gửi thêm cho tôi vài bộ nữa đi."

3.

Hạng Uyển Thanh ở nhà dọn dẹp rồi trang điểm kỹ lưỡng, xịt thêm chút nước hoa mới mua, phập phồng chờ đợi cả buổi tối. Mãi đến gần 12 giờ đêm, điện thoại mới hiện tin nhắn của Tạ Minh Hạo: "Thật xin lỗi cô Hạng, bệnh viện có ca cấp cứu đột xuất phải tăng ca, tối nay tôi không về được. Cô chịu khó tự soi gương dán cao nhé."

Tụt hết cả hứng.

Sau khi rửa mặt đ.á.nh răng qua loa, Hạng Uyển Thanh chật vật mãi trước gương mới dán xong miếng cao. Cô ôm laptop ngồi cạnh cửa sổ, gõ vào thanh tìm kiếm: *Tạ Minh Hạo, Bệnh viện trực thuộc số 1 Bắc Thành.*

Thông tin về anh hiện ra ngay lập tức.

Tốt nghiệp đại học Y khoa Bắc Thành, sau đó sang Đức tu nghiệp tại Đại học Y Heidelberg.

Nhìn tuổi tác thì chắc chưa đến 30, có khi còn trẻ hơn cả cô. Tuổi còn trẻ mà đã làm bác sĩ chủ trị, xem ra tiền đồ thật đáng nể.

Đang ngồi trầm tư trước màn hình máy tính, đèn phòng tắm tòa đối diện bỗng sáng lên.

Anh ta về rồi ư?

Cố tình l.ừ.a mình sao?

Hạng Uyển Thanh vội vàng gập laptop, ghé đầu nhìn xuống.

Quả đúng là anh ta.

Khác với mọi khi, lần này anh quay mặt về phía cửa sổ. Những ngón tay thon dài thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Có vẻ như anh là người ưa sạch sẽ, quần áo cứ cởi ra là xếp gọn gàng đâu vào đấy rồi mới bước vào phòng tắm.

Anh nhắm mắt vuốt bọt trên mặt, những đường nét cơ bắp trên cánh tay hiện lên cực kỳ săn chắc, sức sát thương phải nói là không thể đùa được.

Hạng Uyển Thanh thầm nghĩ trong lòng, cảnh tượng này mà cũng được xem miễn phí sao?

Sau khi tắm xong, Tạ Minh Hạo quấn chiếc khăn tắm ngang hông, lấp ló đường nhân ngư đầy nam tính.

Anh vừa lấy máy sấy tóc ra thì ánh mắt bỗng dừng lại phía ngoài cửa sổ.

Tim Hạng Uyển Thanh như muốn nhảy khỏi lồng ng.ự.c, chẳng lẽ anh ta phát hiện ra rồi?

Cô hoảng hốt cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên, lại là tin nhắn của Tạ Minh Hạo.

"Thấy đèn nhà cô vẫn sáng, muộn thế này rồi mà cô Hạng vẫn chưa ngủ sao?"

Hạng Uyển Thanh vội trả lời: "Tôi chuẩn bị ngủ đây, nãy giờ bận xử lý chút việc của công ty."

"Nếu cô Hạng vẫn chưa dán cao, hay là bây giờ tôi qua giúp cô một tay?"

4.

"Không sao đâu ạ." Hạng Uyển Thanh từ chối thẳng thừng: "Tôi dán xong xuôi cả rồi, không làm phiền bác sĩ Tạ nữa đâu."

"Được rồi, vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon."

Ngay khi Tạ Minh Hạo gửi tin nhắn, Hạng Uyển Thanh tiện tay tắt luôn đèn, không buồn nhắn lại.

Sáng hôm sau, Hạng Uyển Thanh xuống lầu chạy bộ thì tình cờ chạm mặt Tạ Minh Hạo.

Anh mặc một bộ đồ thể thao trông rất khác với vẻ nghiêm túc thường ngày khi ở bệnh viện.

Tóc không vuốt keo, mái tóc bồng bềnh sau khi vận động rủ xuống trán, khiến anh trông trẻ trung hơn hẳn.

Tạ Minh Hạo chủ động lại gần chào hỏi: "Chào cô Hạng, hôm nay cô thấy hồi phục thế nào rồi?"

Hạng Uyển Thanh đáp: "Khá ổn rồi ạ, thuốc bác sĩ Tạ kê quả nhiên rất hiệu quả."

Ánh mắt Tạ Minh Hạo dừng lại trên túi đồ trên tay cô, anh hỏi: "Đây là... thức ăn cho mèo à?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...