Hàng Xóm Đối Diện Khiến Tôi Mất Ngủ Mỗi Đêm
Chương 4
Hạng Uyển Thanh: "Vâng, trong khu này nhiều mèo hoang lắm, lâu lâu tôi lại mang xuống cho chúng ăn."
Không ngờ Tạ Minh Hạo lại bảo: "Tôi biết."
Hạng Uyển Thanh hơi ngẩn người ra.
Tạ Minh Hạo mỉm cười: "Trước đây tôi đã từng thấy cô vài lần, những lúc cô ngồi xổm cho mèo ăn ấy, có lẽ vì chăm chú quá nên cô không để ý xung quanh thôi."
*Thật xin lỗi nhé, toàn bộ sự chú ý của tôi lúc đó đều đặt sai chỗ rồi,* Hạng Uyển Thanh thầm nhủ.
Sau khi cùng nhau cho mèo ăn, Tạ Minh Hạo ngỏ ý mời cô đi ăn tiểu long b.a.o ở gần đó.
Vừa ngồi xuống chưa được b.a.o lâu, ông chủ đã bưng ra lồng bánh b.a.o nóng hổi, khói bốc nghi ngút.
Tạ Minh Hạo dùng khăn giấy lau sạch đôi đũa rồi đưa đến trước mặt cô.
Hạng Uyển Thanh cũng không khách sáo, nhận lấy đũa, chấm chút giấm rồi ăn ngon lành.
"Là một tín đồ mê tiểu long b.a.o, thế mà tôi lại không biết gần nhà mình có quán này đấy."
Tạ Minh Hạo đáp: "Nếu cô thích, lần tới chúng ta lại cùng đi."
"Được thôi." Hạng Uyển Thanh không nghĩ ngợi gì, lập tức gật đầu đồng ý.
Ở góc độ mà cô không nhìn thấy, khóe miệng Tạ Minh Hạo khẽ cong lên đầy ẩn ý.
Ăn sáng xong, cả hai kề vai bước ra khỏi quán.
Đột nhiên, một chiếc xe đạp lao nhanh về phía họ.
"Cẩn thận!" Tạ Minh Hạo nhanh như chớp, nắm c.h.ặ.t cổ tay cô, thuận thế kéo người cô vào lòng, xoay nửa vòng để né tránh.
"Cô Hạng, cô không sao chứ?" Tạ Minh Hạo cúi đầu dịu dàng hỏi người vẫn đang tựa trong lòng mình.
Hạng Uyển Thanh lí nhí đáp: "Không... không sao đâu."
Chỉ là trên người Tạ Minh Hạo thoang thoảng mùi xà phòng rất nhẹ, nhưng đủ làm cô say đến mức bủn rủn cả chân tay.
Cô lưu luyến rời khỏi lồng ng.ự.c rắn chắc của anh.
Thấy cô im lặng, Tạ Minh Hạo tưởng cô bị dọa sợ, liền an ủi: "May mà không sao, nếu không cổ vừa đỡ lại thêm vết thương mới thì phiền phức lắm."
Vết thương ư? Hạng Uyển Thanh nảy ra một ý, lấy hết can đảm mời anh.
"Thực ra cổ tôi vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu tiện, bác sĩ Tạ có thể ghé qua nhà tôi giúp tôi dán lại cao được không?"
5.
Giờ phút này, Tạ Minh Hạo đang ngồi trên chiếc ghế sofa phòng khách nhà Hạng Uyển Thanh.
Chỉ mới hôm qua thôi, cô còn mơ thấy anh ngồi ngay chỗ này.
Lần đầu tiên mời một người khác giới về nhà, Hạng Uyển Thanh làm gì cũng thấy lóng ngóng, ngay cả việc rót nước cũng ngượng ngùng hơn hẳn ngày thường.
Ngược lại, Tạ Minh Hạo lại tỏ ra vô cùng thong dong, tự tại, cứ như thể anh mới là chủ nhân của căn nhà này vậy.
Tạ Minh Hạo lên tiếng: "Vẫn khó chịu à? Hay là hôm qua cô dán cao bị lệch rồi?"
Hạng Uyển Thanh không nói gì, chỉ đưa tay vén mái tóc dài lên, để lộ chiếc gáy trắng ngần.
Ánh mắt Tạ Minh Hạo dán c.h.ặ.t vào chiếc gáy, ngón tay anh chạm nhẹ để xác định vị trí: "Thảo nào không thấy đỡ, cô dán sai chỗ rồi."
Anh lấy miếng cao mới, bóc ra rồi cẩn thận dán lên sau gáy cô. Một cảm giác mát lạnh tức thì lan tỏa.
Hạng Uyển Thanh khẽ hỏi: "Bác sĩ Tạ thường xuyên đến tận nhà phục vụ bệnh nhân như thế này sao?"
Tạ Minh Hạo cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc trả lời: "Không có, cô là người đầu tiên đấy."
Hai người ở khoảng cách vô cùng gần, trong phòng khách tĩnh mịch, tiếng hít thở của cả hai như hòa vào làm một.
"Thật ra... tôi..."
Tạ Minh Hạo chưa nói hết câu, chuông điện thoại của Hạng Uyển Thanh bất ngờ vang lên chói tai, phá vỡ bầu không khí ám muội đang b.a.o trùm lấy căn phòng.
Thấy là cuộc gọi từ bạn thân, Hạng Uyển Thanh vội đứng dậy, tìm một góc yên tĩnh để nghe máy.
Đầu dây bên kia là giọng Triệu Quế Hoa đầy sốt sắng.
"Uyển Thanh, cổ bà thế nào rồi? Tớ có cậu em họ học y mới từ nước ngoài về, đang ở ngay gần chỗ bà đấy..."
"Tớ đỡ nhiều rồi."