1095
Chương 11
"Ừ." Anh có vẻ ngượng. "Anh chưa từng theo đuổi ai. Lần đầu tiên trong đời."
Tháng thứ sáu, anh đưa tôi về quê ngoại của anh — một thị trấn nhỏ ven biển. Chúng tôi đi chân trần trên cát, ăn hải sản ở quán vỉa hè, ngắm hoàng hôn buông xuống mặt biển.
Anh nói: "Sau này già rồi, chúng ta về đây sống. Sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn."
Tôi gật đầu: "Ừ."
Tháng thứ chín, tôi bị cảm. Anh nấu cháo cho tôi — nồi cháo đầu tiên anh nấu trong đời, mặn chát vì cho nhầm muối thành đường... à không, cho muối quá tay. Tôi vừa ăn vừa khóc: "Khó ăn quá!" Anh cuống lên: "Để anh nấu lại!" Tôi giữ anh lại: "Không cần. Ngon lắm."
Vì đó là nồi cháo người tôi yêu nấu cho tôi. Mặn hay nhạt, đều ngon.
Có lần Hứa Chiêu bắt gặp chúng tôi đang ăn kem ở quảng trường, cô ấy chụp lén gửi vào nhóm chat với dòng chú thích: "Tổng tài Phó thị ăn kem dính đầy miệng, hình tượng sụp đổ."
Bà Phó nhìn thấy ảnh, cười đến không khép được miệng: "Thằng nhóc này, cuối cùng cũng biết yêu rồi."
Còn về Trần Khiêm và Hứa Chiêu...
Trong một lần Trần Khiêm đến nhà đưa tài liệu, Hứa Chiêu cũng có mặt. Hai người cãi nhau vì một cốc trà sữa — Trần Khiêm nói trà sữa nhiều đường không tốt, Hứa Chiêu mắng anh ta "đồ ông cụ non".
Cãi qua cãi lại, không biết từ lúc nào đã trao đổi số điện thoại.
Tôi trêu Hứa Chiêu: "Cậu thích người ta rồi à?"
Cô ấy đỏ mặt chối: "Ai thèm! Tớ chỉ thấy tên đó... cũng tạm được."
Tôi và Phó Yến Từ nhìn nhau cười. Xem ra, sắp có thêm một cặp đôi nữa.
Còn Phó Thành Nghiệp — sau vụ tung hợp đồng — bị ủy ban chứng khoán điều tra vì hành vi thao túng giá cổ phiếu, phải bán hết cổ phần rời khỏi Phó thị trong nhục nhã.
Ác giả ác báo.
Tối hôm đó, Phó Yến Từ đưa tôi đến một nhà hàng nhỏ ấm cúng.
Vừa bước vào, tôi sững người.
Căn phòng được bài trí giống hệt đêm đếm ngược về 0 một năm trước: bàn tiệc thịnh soạn, nến, và chiếc váy đỏ anh chuẩn bị sẵn.
"Yến Từ, anh..."
Anh nắm tay tôi ngồi xuống, thắp nến.
"Đêm đó, em một mình thổi nến, một mình ăn hết bàn tiệc nguội lạnh." Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. "Hôm nay, anh muốn bù lại."
Chúng tôi ăn tối trong ánh nến. Anh gắp thức ăn cho tôi, kể chuyện cười vụng về, chọc tôi cười đến chảy nước mắt.
Ăn xong, anh đột nhiên quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương.
Cả nhà hàng vỗ tay.
"Giang Vãn." Anh ngẩng đầu nhìn tôi. "Một năm trước, anh đã cầu hôn em bằng một bản hợp đồng. Hôm nay, anh cầu hôn em bằng trái tim mình."
"Lấy anh nhé. Lần này, không thời hạn."
Tôi gật đầu trong nước mắt: "Em đồng ý."
Sáng hôm cưới.
Tôi ngồi trước gương, để chuyên gia trang điểm tô vẽ. Hứa Chiêu chạy qua chạy lại, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Khăn voan đâu? Hoa cưới đâu? Rồi rồi, bình tĩnh, cô dâu chưa cuống thì phù dâu cuống cái gì..."
Bà Phó bước vào, trên tay là chiếc vòng ngọc bích năm nào.
Bà đích thân đeo vào tay tôi, mắt hoe đỏ:
"Vãn Vãn, hôm nay con là cô dâu đẹp nhất."
"Mẹ..." Tôi nghẹn ngào.
"Đừng khóc, trôi hết phấn." Bà lau nước mắt cho tôi, cười hiền. "Mẹ nói thật lòng: mẹ cảm ơn ông trời đã đưa con đến nhà họ Phó. Nếu không có con, thằng nhóc nhà ta giờ này còn là khúc gỗ."
Tôi bật cười: "Mẹ nói anh ấy như vậy, anh ấy buồn đấy."
"Nó buồn kệ nó." Bà hừ một tiếng, rồi ghé tai tôi thì thầm. "Mẹ nói nhỏ cho con biết: tối qua nó mất ngủ, 3 giờ sáng còn gọi điện cho Trần Khiêm hỏi 'lời thề nguyện viết thế nào cho cảm động'."
Tôi ôm bụng cười.
Ngoài cửa, tiếng nhạc vang lên. Đến giờ ra sân khấu.
Hứa Chiêu nắm tay tôi: "Đi thôi, cô dâu của tớ. Chú rể đang đợi đến mức sắp khóc rồi kìa."
Tôi hít một hơi sâu, bước ra.
Dưới ánh nắng vàng rực, Phó Yến Từ đứng cuối thảm đỏ, mặc vest trắng, nhìn tôi không chớp mắt.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ đến ngày cưới đầu tiên — bốn năm trước, cũng thảm đỏ này, cũng người đàn ông này, nhưng khi đó trên đầu anh là dãy số 1095:00:00 lạnh lùng, còn trong tay chúng tôi là một bản hợp đồng.
Hôm nay, không có con số. Không có hợp đồng.
Chỉ có anh — và tôi.
Lễ cưới được tổ chức ở chính căn biệt thự nhà họ Phó — nơi bốn năm trước chúng tôi ký hợp đồng hôn nhân.
Lần này, không có hợp đồng. Không có thời hạn. Không có điều khoản.
Chỉ có hoa tươi, nến thơm, và những người thật lòng chúc phúc.