1095

Chương 12



Bà Phó mặc áo dài đỏ, cười đến híp cả mắt, gặp ai cũng khoe: "Con dâu tôi đấy! Tôi công nhận từ lâu rồi!"

Hứa Chiêu làm phù dâu, khóc còn nhiều hơn cả cô dâu, vừa khóc vừa chỉ tay vào mặt chú rể:

"Phó Yến Từ! Cậu mà dám bắt nạt Vãn Vãn nữa, tớ liều mạng với cậu!"

Phó Yến Từ nghiêm túc đáp: "Không dám."

Cả hội trường bật cười.

Giữa buổi tiệc, nhân viên mang vào một lẵng hoa lớn từ Mỹ.

Thiệp viết: "Chúc hạnh phúc — từ người thua cuộc tâm phục khẩu phục. Ôn Noãn."

Tôi ôm lẵng hoa, mỉm cười. Quá khứ, cuối cùng cũng đã khép lại một cá/ch đẹp đẽ.

Đến phần tuyên thệ, MC hỏi tôi:

"Cô dâu Giang Vãn, cô có đồng ý lấy anh Phó Yến Từ làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, đều ở bên anh ấy không?"

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, nhớ lại 1095 ngày đã qua — nhớ nồi cháo gà, nhớ đêm sốt cao, nhớ dãy số đỏ nhấp nháy trên đỉnh đầu anh, nhớ 24 giờ cuối cùng nghẹt thở.

"Tôi đồng ý." Tôi nói, nước mắt lăn dài nhưng miệng cười rạng rỡ.

MC quay sang chú rể:

"Chú rể Phó Yến Từ, anh có đồng ý lấy cô Giang Vãn làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, đều ở bên cô ấy không?"

Phó Yến Từ nắm chặt tay tôi, nói từng chữ:

"Tôi đồng ý. Lần này, không thời hạn."

Cả hội trường vỗ tay như sấm.

Bà Phó ngồi dưới, vừa khóc vừa cười, lẩm bẩm: "Tốt quá... tốt quá..."

Đêm tân hôn, tôi tỉnh giấc giữa đêm, theo thói quen ngước nhìn lên đỉnh đầu anh.

Trống không. Mãi mãi trống không.

Tôi mỉm cười, rúc sâu vào lòng anh:

"Không cần đếm nữa."

Anh ngái ngủ, ôm chặt lấy tôi: "Đếm gì cơ?"

"Không có gì." Tôi khẽ nói. "Ngủ tiếp đi."

Ngoài cửa sổ, trăng sáng vằng vặc.

Tôi đặt tay lên bụng mình — nơi một sinh linh bé nhỏ vừa bắt đầu thành hình được hai tuần.

Sáng hôm sau, tôi quyết định nói cho anh biết.

Ăn sáng xong, tôi đặt que thử thai hai vạch trước mặt anh.

Phó Yến Từ nhìn chằm chằm vào nó, sững người mất mười giây.

Rồi anh bật dậy, ôm chầm lấy tôi, xoay ba vòng trong phòng khách:

"Thật không? Thật không? Anh sắp làm bố rồi?"

"Thả em xuống!" Tôi cười đến chảy nước mắt. "Chóng mặt quá!"

Anh cẩn thận đặt tôi xuống, quỳ gối áp tai vào bụng tôi, lẩm bẩm:

"Con à, bố là Phó Yến Từ. Bố hơi ngốc, nhưng bố sẽ học cách làm một người bố tốt. Con phải khỏe mạnh nhé."

Tôi xoa đầu anh, mắt hoe đỏ.

Đứa bé này — là kết tinh của 1095 ngày cộng thêm một năm yêu lại từ đầu.

Là minh chứng cho việc: có những thứ không cần đếm, vì nó là vô hạn.

Bà Phó biết tin, vui đến mức gọi điện khoe khắp họ hàng, rồi ngay chiều hôm đó đã xách vali dọn đến ở cùng để "chăm cháu dâu".

Hứa Chiêu thì ghen tị đến phát điên: "Hai người nhanh quá vậy! Tớ còn chưa cưới!"

Trần Khiêm đứng bên cạnh ho khan: "Hay là... chúng ta cũng..."

Hứa Chiêu đỏ mặt đấm anh ta một cái: "Anh im đi!"

Cả nhà bật cười.

Thai được ba tháng, tôi bị động thai nhẹ.

Hôm đó tôi đang tưới hoa ngoài vườn thì thấy đau bụng âm ỉ, rồi phát hiện ra m/á/u.

Tôi hoảng hốt gọi cho Phó Yến Từ. Anh đang họp hội đồng quản trị.

"Bệnh viện! Đến bệnh viện ngay!" Giọng anh lạc đi trong điện thoại. "Trần Khiêm! Hủy họp! Chuẩn bị xe!"

Tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Nằm trên giường bệnh, tôi nắm chặt tay anh, khóc:

"Yến Từ, con... con có sao không?"

Anh ôm lấy tôi, tay run bần bật:

"Không sao đâu. Em và con đều sẽ không sao."

Nhưng tôi thấy rõ — mắt anh đỏ hoe, trán đầy mồ hôi. Người đàn ông từng đối mặt với khủng hoảng Phó thị mà không chớp mắt, giờ đây sợ đến mức tay không ngừng run.

Bá/c sĩ kiểm tra xong, kết luận: động thai nhẹ do mệt mỏi, cần nghỉ ngơi tuyệt đối, không nguy hiểm.

Cả nhà thở phào.

Từ hôm đó, Phó Yến Từ biến thành "ông bố bỉm sữa" chính hiệu.

Anh dẹp hết tiệc xã giao, đúng giờ về nhà. Tự tay nấu cháo cho tôi — vẫn dở như ngày nào, nhưng tôi ăn hết không chừa muỗng nào.

Anh mua một chồng sách "Cẩm nang làm bố", đọc đến mức thuộc lòng. Nửa đêm tôi chuột rút, anh bật dậy xoa bóp cho tôi, miệng lẩm bẩm: "Sách nói phải xoa từ dưới lên..."

Bà Phó nhìn con trai, lắc đầu cười: "Thằng nhóc này, hồi nhỏ mẹ ốm nó còn không thèm hỏi một câu, giờ thì..."

"Mẹ!" Phó Yến Từ đỏ mặt. "Khác mà!"

"Khác chỗ nào?"

"Vợ con đang mang cháu nội của mẹ đấy!"

Cả nhà lại bật cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...