BÉ BÔNG ĂN NO

Chương 10



Hàng ba: thú b/i/ế/n d/ị. Mấy con mèo biến dị to bằng con báo, một đàn chuột biến dị, và một con chim sẻ biến dị có sải cánh dài hai mét đang đậu trên cột điện, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cửa quán, nước dãi chảy ròng ròng.

Bông Bông dụi mắt, ngáp một cái rõ to.

"Sao hôm nay đông hơn hôm qua nữa vậy nè..."

Hệ thống đúng lúc phát nhiệm vụ.

Mắt Bông Bông sáng lên như hai cái đèn pha.

"Đùi gà!"

Bé lập tức tỉnh ngủ, chạy đi rửa mặt, buộc lại hai chùm tóc dâu tây, vỗ vỗ vào tạp dề vịt.

"Mở quán thôi các chú ơi!"

Cả ngày hôm đó, quán cơm hoạt động hết công suất.

Chu Liệt rửa bát đến mức hai tay nhăn nheo như bà lão bảy mươi tuổi. Mặc Uyên một mình phụ trách bưng bê, z/o/m/b/i/e vương cấp 9 đi đến đâu, khách ở đó tự động nín thở, trật tự tốt chưa từng thấy. Có một dị n/ă/ng g/i/ả cấp 5 định chen hàng, vừa bước lên một bước đã thấy đôi mắt đỏ sẫm của Mặc Uyên lặng lẽ quét qua, lập tức tự giác quay về cuối hàng, còn xin lỗi rối rít.

Đến hai giờ chiều, phần ăn thứ 500 được bán ra.

Một mùi thơm hoàn toàn mới bùng nổ trong quán.

Đùi gà chiên giòn, lớp vỏ vàng ruộm xù xì, c/ắ/n một miếng nghe "rắc" một tiếng, thịt bên trong mọng nước thơm lừng. Bánh bao thịt trắng mềm như mây, nhân thịt băm trộn hành gừng, nước thịt sóng sánh bên trong.

Đúng lúc mọi người đang xuýt xoa, mặt đất bỗng rung lên.

Ầm. Ầm. Ầm.

Từng bước chân nặng như búa nện.

Chiếc xe địa hình bỏ hoang ngoài đường bị một cái chân khổng lồ giẫm bẹp như lon nước ngọt.

Một con chó b/i/ế/n d/ị xuất hiện ở cuối phố.

Nó to bằng một con voi trưởng thành. Lông đen xám dựng đứng như thép, đôi mắt vàng rực, hàm răng nanh dài bằng cánh tay người lớn. Cổ nó đeo một chiếc vòng cổ rách nát màu đỏ, bên trên treo một tấm thẻ kim loại đã mờ chữ.

Đàn thú b/i/ế/n d/ị đang xếp hàng lập tức tản ra như chim vỡ tổ. Đám z/o/m/b/i/e thì ôm bát chạy nấp sau Mặc Uyên. Ngay cả Chu Liệt cũng nắm chặt con dao găm, giọng run run.

"Vua thú... Là vua thú b/i/ế/n d/ị của khu đông! Nghe nói nó từng một mình c/ắ/n ch/ế/t ba dị n/ă/ng g/i/ả cấp 7!"

Con chó khổng lồ gầm lên một tiếng, sóng âm thổi bay cả tấm biển phụ của quán.

Nó đói.

Nó đã đói mười ngày, đi khắp nửa thành phố tìm thức ăn, và mùi đùi gà chiên vừa rồi chính là giọt nước tràn ly.

Nó lao thẳng về phía quán, cái miệng khổng lồ há ra, mục tiêu là cả khay đùi gà chiên vừa ra lò trên quầy.

"Ngồi xuống!"

Một giọng nói non nớt vang lên.

Bông Bông không biết từ lúc nào đã trèo lên chiếc ghế nhựa, một tay chống nạnh, một tay cầm chiếc đùi gà chiên to nhất, chỉ thẳng vào con chó khổng lồ.

"Cô giáo nói, muốn ăn thì phải xếp hàng! Bạn nào không xếp hàng là bạn hư, không được ăn!"

Con chó khổng lồ thắng gấp lại, bốn cái chân cào mặt đất tóe lửa.

Nó nhìn bé gái nhỏ xíu trước mặt.

Theo bản năng của vua thú, nó chỉ cần một cú vả là đứa nhỏ này bay xa mười mét.

Nhưng nó cũng ngửi thấy một thứ khác.

Mùi của hệ thống phòng vệ tuyệt đối đang khóa chặt lấy nó. Một thứ sức mạnh mà ngay cả bản năng thú vương cũng phải gầm gừ cảnh báo trong đầu: động vào đứa nhỏ này, mày sẽ bị đ/á/nh rất đau, đau kiểu không hiểu vì sao lại đau.

Huống hồ... cái đùi gà trên tay đứa nhỏ thơm quá.

Thơm đến mức nước dãi của vua thú chảy thành một vũng nhỏ trên mặt đất.

Bông Bông nhìn nó, bỗng nghiêng đầu.

"Bạn chó ơi, cổ bạn đeo vòng đỏ nè. Bạn là chó nhà người ta nuôi đúng không? Bạn đi lạc hả?"

Con chó khổng lồ khựng lại.

Vòng cổ.

Rất lâu, rất lâu rồi, có một cô bé cũng từng ôm cổ nó như vậy. Cô bé ấy buộc tóc hai bên, hay lén nhét thịt trong bát cơm của mình cho nó ăn dưới gầm bàn, rồi bị mẹ mắng.

"Đại Hoàng, mày phải trông nhà cho tốt, trông em Bông..."

Không.

Không phải tên đó.

Ký ức của con chó rất mờ, chỉ còn lại những mảnh vụn mùi và âm thanh. Nó chỉ nhớ có một đứa trẻ từng cưỡi lên lưng nó chạy quanh sân, cười khanh khách. Rồi một ngày, cả khu phố bốc cháy, nó bị một đàn z/o/m/b/i/e bao vây, lúc tỉnh lại thì cơ thể đã to gấp mười lần, và đứa trẻ kia không còn ở bên cạnh nữa.

Bông Bông trèo xuống ghế, cầm đùi gà, từng bước đi đến trước mặt nó, không hề sợ hãi.

Bé giơ đùi gà lên cao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...