BÉ BÔNG ĂN NO

Chương 11



"Cho bạn nè. Ăn đi rồi không được ph/á quán nữa nha. Ph/á quán là bé buồn lắm đó."

Con chó khổng lồ chậm rãi cúi cái đầu to như chiếc ô tô xuống.

Nó há miệng, nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng, ngậm lấy chiếc đùi gà từ bàn tay nhỏ xíu kia, cẩn thận đến mức răng nanh không dám chạm vào da bé.

"Rắc!"

Lớp vỏ giòn tan vỡ ra. Nước thịt thơm béo bùng nổ trong miệng.

Đôi mắt vàng rực của vua thú bỗng ầng ậc nước.

Nó ăn hết đùi gà trong ba miếng, liếm sạch cả xương, sau đó làm một việc khiến tất cả mọi người có mặt ngày hôm đó phải ghi vào nhật ký s/i/nh t/ồ/n của mình như một kỳ tích không thể lý giải.

Nó nằm xuống.

Lăn một vòng.

Lộ ra cái bụng to như một tấm nệm.

Cái đuôi dài bằng cột điện vẫy liên tục, quạt bay cả bụi trên đường, miệng phát ra tiếng "ư ử" nũng nịu hoàn toàn không xứng với thân hình voi ma mút của nó.

Bông Bông cười khanh khách, chạy tới ôm lấy cái chân to của nó, vỗ vỗ.

"Giỏi! Bạn ngoan lắm! Từ nay bạn tên là Đại Hoàng nha! Đại Hoàng làm bảo vệ cho quán, mỗi ngày bé trả ba cái đùi gà, được không?"

Đại Hoàng "gâu" một tiếng rung chuyển cả con phố, coi như ký hợp đồng lao động miệng thành công.

Hệ thống thông báo nối tiếp nhau như pháo nổ.

Tối hôm đó, cổng quán Bé Bông có thêm một "nhân viên bảo vệ" nằm dài chiếm hết nửa vỉa hè. Khách đến ăn cơm đi ngang qua đều phải nhón chân bước qua cái đuôi của nó. Kẻ nào có ý đồ xấu, chỉ cần nghe tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng Đại Hoàng là tự động quay đầu, đi thẳng, không dám ngoái lại.

Còn tấm thẻ kim loại mờ chữ trên cổ Đại Hoàng, lúc Bông Bông leo lên lưng nó chơi cầu trượt, bé vô tình đọc được hai chữ còn sót lại.

Chữ đầu tiên là "Lâm".

Chữ thứ hai đã mờ hẳn, chỉ còn một nét cong cong như nửa trái tim.

Bông Bông không để ý, vui vẻ trượt xuống dọc theo bộ lông của Đại Hoàng, cười đến suýt sặc.

Nhưng hệ thống thì im lặng bất thường suốt ba giây.

Bởi vì trong cơ sở dữ liệu vừa được mở khóa một phần của nó, họ "Lâm" này, chiếc vòng cổ đỏ này, và con chó tên Đại Hoàng này, đều khớp đến 97% với hồ sơ gia đình của ký chủ.

Chỉ là lúc ấy, không ai nói cho Bông Bông biết.

Vì ở cách đó 200 km, trong căn cứ lớn nhất của nhân loại, một người đàn ông mặc quân phục đen vừa bóp nát chiếc cốc trong tay khi đọc xong báo cáo tình báo mới nhất.

Trong báo cáo có một tấm ảnh chụp lén từ xa.

Ảnh chụp một bé gái buộc tóc hai chùm bằng dây chun hình dâu tây, đang ngồi trên lưng một con chó b/i/ế/n d/ị khổng lồ, cười rạng rỡ trước một quán cơm nhỏ.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào hai chiếc dây chun hình dâu tây ấy.

Đôi mắt hắn đỏ lên từng chút một.

CHƯƠNG 4: THỦ LĨNH CĂN CỨ CŨNG PHẢI BỐC SỐ, D/Ị N/Ă/NG G/I/Ả CẤP S CŨNG PHẢI RỬA BÁT

Một tháng sau ngày khai trương, quán cơm Bé Bông trở thành địa danh nổi tiếng nhất Giang Thành.

Nổi tiếng đến mức nào?

Đến mức các căn cứ s/i/nh t/ồ/n khi vẽ bản đồ khu vực nguy hiểm, đều dùng một cây bút đỏ vẽ một vòng tròn quanh ngã tư đường Hạnh Phúc, ghi chú bên cạnh: Khu vực trung lập tuyệt đối. Cấm đ/á/nh nhau. Cấm dùng d/ị n/ă/ng. Cấm chen hàng. Vi phạm sẽ bị chổi đ/á/nh và chó c/ắ/n, hậu quả tự chịu, căn cứ không cứu.

Bởi vì trong một tháng này, đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến người ta phải nghi ngờ nhân sinh.

Đội săn của căn cứ Thanh Sơn đến "trưng thu" quán cơm theo lệnh cấp trên, mười hai dị n/ă/ng g/i/ả cấp 5, dẫn đầu là một gã cấp 7 hệ lôi tự xưng vô địch khu đông. Kết quả: gã cấp 7 bị chổi đ/á/nh bay lên nóc nhà, treo ở đó suốt hai tiếng mới được Đại Hoàng ngáp một cái thả xuống. Mười hai người còn lại thì ăn một phần cơm thịt kho, khóc bù lu bù loa nhớ nhà, sau đó tự nguyện ở lại rửa bát ba ngày để trả món nợ "suýt nữa làm bà chủ nhỏ sợ".

Chương trước Chương tiếp
Loading...