BÉ BÔNG ĂN NO
Chương 9
Z/o/m/b/i/e vương cấp 9, kẻ khiến bảy căn cứ nghe tên đã đóng chặt cổng thành, ngồi xổm trước một quán cơm nhỏ, ôm bát mì khóc không thành tiếng.
Bởi vì hắn nhớ ra rồi.
Hắn nhớ mình tên Mặc Uyên, từng là một đầu bếp.
Trước t/ậ/n th/ế, hắn có một quán mì nhỏ ở phía nam thành phố, có một cô con gái tên Mặc Tiểu Mãn, năm tuổi, thích ăn mì bò bỏ hai quả trứng.
Ngày virus bùng phát, hắn đang đi lấy hàng ở ngoại thành. Lúc quay về, quán mì đã cháy, cả con phố đã thành địa ngục.
Hắn tìm con gái suốt bảy ngày, bị c/ắ/n, biến dị, rồi quên sạch mọi thứ trong cơn đói điên cuồng.
"TIỂU MÃN..."
Mặc Uyên ôm bát mì, vai run lên bần bật.
"Con gái ta... Tiểu Mãn của ta..."
Bông Bông nhìn hắn khóc, mũi cũng cay theo. Bé lấy khăn giấy trong túi tạp dề, nhón chân, vụng về lau nước mắt cho hắn.
"Chú đừng khóc. Bé cho chú thêm một quả trứng nữa, không tính tiền đâu."
Mặc Uyên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn bé chằm chằm.
Một lúc lâu sau, hắn làm một việc khiến Chu Liệt suýt đánh rơi cái bát thứ mười hai trong ngày.
Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Bông Bông, cúi đầu thật sâu.
"Chủ quán. Ta muốn ở lại quán làm việc. Ta biết rửa bát, biết lau bàn, biết thái thịt, ngày xưa ta từng là đầu bếp. Ta không cần lương, chỉ cần mỗi ngày cho ta một bát mì. Ta muốn... ta muốn ở một nơi có mùi cơm. Biết đâu một ngày nào đó, con gái ta cũng ngửi thấy mùi này mà tìm đến, giống như ta hôm nay."
Hệ thống trong đầu Bông Bông lập tức reo lên.
Bông Bông hai mắt sáng rực.
Bé chạy vào quầy, lấy ra một chiếc tạp dề khác. Chiếc này màu xanh da trời, in hình một con mèo đang cầm đũa.
"Tạp dề hồng là của chú rửa bát số 1 rồi, chú mặc cái này nha. Chú là nhân viên số 2!"
Mặc Uyên trịnh trọng nhận lấy chiếc tạp dề bằng cả hai tay, như đang nhận một sắc phong.
Chu Liệt đứng trong bếp, nhìn z/o/m/b/i/e vương mặc tạp dề mèo, xắn tay áo đi về phía bồn rửa thứ hai, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Thế giới này điên rồi. Mà hình như mình cũng điên theo rồi, vì hắn lại thấy... hơi tự hào. Hắn là nhân viên số 1 cơ mà. Số 1 đến trước cả z/o/m/b/i/e vương.
Ngày hôm đó, quán cơm Bé Bông bán hết 317 phần ăn.
Một nghìn con z/o/m/b/i/e xếp hàng, con nào cũng chỉ dám "grừ" thật khẽ, sợ làm ồn bà chủ nhỏ. Con nào ăn xong, ánh mắt đục ngầu cũng trong hơn một chút xíu. Có con nhớ ra mình từng là công nhân xây dựng, lẳng lặng đi sửa lại đoạn đường vỡ trước cửa quán. Có con nhớ ra mình từng là cô bán hoa, hái một bông hoa dại đã biến dị màu tím, đặt lên quầy tính tiền rồi mới rời đi.
Bông Bông đếm t/i/nh h/ạ/ch đến mỏi cả tay.
Một, hai, ba... đến hai mươi bé lại đếm lại từ đầu, đếm mãi không xong.
Cuối cùng hệ thống đành phải đếm thay.
Bông Bông nhìn kho t/i/nh h/ạ/ch lấp lánh trong ngăn kéo, cười tít mắt, để lộ hai chiếc răng sún.
"Không sao! Bé bán đến lớp Một, lớp Hai, lớp Ba, kiểu gì cũng đủ!"
Đêm đó, Giang Thành lần đầu tiên sau 100 ngày t/ậ/n th/ế, có một con phố sáng đèn đến tận nửa đêm, và hàng trăm con z/o/m/b/i/e ngồi xổm dọc hai bên đường, ôm bát, ăn cơm trong im lặng, ngoan như một lớp mẫu giáo khổng lồ.
CHƯƠNG 3: CHÓ KHỔNG LỒ ĐẾN PH/Á QUÁN VÀ CÁI ĐÙI GÀ ĐỊNH MỆNH
Ngày thứ hai, quán Bé Bông nổi tiếng khắp khu vực phía đông Giang Thành.
Không phải do người truyền tin.
Mà do z/o/m/b/i/e truyền tin.
Z/o/m/b/i/e cấp thấp tuy không nói được nhiều, nhưng chúng biết "grừ" với nhau. Một tiếng "grừ" ở phố Hạnh Phúc, qua một đêm đã thành mười bảy phiên bản khác nhau ở mười bảy khu phố, nội dung tóm lại là: ở ngã tư đường Hạnh Phúc có cơm ăn, ăn vào nhớ được chuyện xưa, bà chủ nhỏ rất hung dữ, ai chen hàng sẽ bị chổi đ/á/nh.
Thế nên sáng hôm sau, lúc Bông Bông còn đang ngái ngủ ôm gối vịt vàng đi ra mở cửa, bé đã thấy trước quán có ba hàng dài.
Hàng một: z/o/m/b/i/e, xếp ngay ngắn, con nào cũng cầm sẵn t/i/nh h/ạ/ch trong tay.
Hàng hai: người sống. Mấy đội dị n/ă/ng g/i/ả đi săn từ các căn cứ nhỏ gần đó, nghe tin đồn thì bán tín bán nghi, đến nơi nhìn thấy z/o/m/b/i/e xếp hàng thì suýt quay đầu bỏ chạy, nhưng mùi bánh bao bốc ra từ quán khiến chân họ như mọc rễ.