BÉ BÔNG ĂN NO
Chương 12
Liên minh thương hội Hắc Thạch, tổ chức buôn bán t/i/nh h/ạ/ch lớn nhất vùng, cử người đến đòi độc quyền cung cấp nguyên liệu với giá cắt cổ. Người của họ bị Mặc Uyên bưng một bát mì đặt xuống trước mặt, vừa ăn vừa nghe z/o/m/b/i/e vương nhẹ nhàng nói một câu: "Ngày xưa ta làm đầu bếp, ta ghét nhất kẻ ép giá nguyên liệu. Ngươi có biết vì sao không?" Người kia sợ đến mức tự khai ra ba kho hàng lậu của thương hội, còn chủ động ký hợp đồng cung cấp giá gốc dài hạn, chỉ xin mỗi tháng được ưu tiên mua mười suất mì bò.
Càng ngày càng nhiều người tìm đến.
Có người đến vì một bữa ăn giúp đ/ộ/t ph/á cấp bậc. Có người đến vì ăn cơm của quán có thể chữa lành vết thương cũ, thanh lọc tạp chất virus trong cơ thể. Có z/o/m/b/i/e đến vì muốn nhớ lại mình từng là ai. Có thú b/i/ế/n d/ị đến vì đùi gà chiên, lý do đơn giản mà thuyết phục.
Bông Bông thì vẫn chỉ đau đầu vì một chuyện duy nhất.
Khách đông quá, bé đếm tiền không kịp.
"Bốn mươi mốt, bốn mươi hai... ơ, nãy bé đếm đến bao nhiêu rồi? Thôi đếm lại. Một, hai, ba..."
Hệ thống bất đắc dĩ phải nâng cấp cho bé một chiếc máy tính tiền tự động biết đọc số thành tiếng, mỗi lần thu tiền là đọc lên thật to bằng giọng trẻ con dễ thương: "Đã nhận mười t/i/nh h/ạ/ch! Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách ăn ngon miệng!"
Bông Bông thích chiếc máy này vô cùng, có hôm còn ôm nó ngủ trưa.
Sáng hôm đó, một đoàn xe thiết giáp dài dằng dặc dừng ở đầu phố.
Mười tám chiếc xe bọc thép, ba trăm quân nhân vũ trang đầy đủ, và một người đàn ông trung niên mặc quân phục thẳng thớm, quân hàm lấp lánh trên vai, bước xuống từ chiếc xe giữa đoàn.
Hắn là Triệu Thiên Hùng, thủ lĩnh căn cứ Quang Minh, căn cứ lớn nhất của nhân loại ở khu vực phía nam, quản lý hơn bốn mươi vạn người s/i/nh t/ồ/n.
Triệu Thiên Hùng đến đây với hai mục đích.
Một là tận mắt xác thực tin đồn về "quán cơm thần kỳ". Hai là nếu tin đồn là thật, hắn muốn đưa quán cơm này, hoặc ít nhất là đưa chủ quán, về căn cứ Quang Minh bằng mọi giá, kể cả phải dùng biện pháp mềm mỏng nhất là... mang theo một xe đầy đồ chơi và kẹo bánh để dụ dỗ.
Hắn đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu trang trọng dài mười phút về đại cục nhân loại.
Nhưng vừa bước đến cửa quán, hắn đã bị một cái chân chó khổng lồ chặn lại.
Đại Hoàng mở một mắt, nhìn hắn, gầm gừ một tiếng trầm thấp.
Bên cạnh chân Đại Hoàng cắm một tấm bảng gỗ do Bông Bông tự viết, chữ to chữ nhỏ: "KHÁCH MỚI LẤY SỐ THỨ TỰ Ở CÂY DÙ MÀU HỒNG. KHÔNG LẤY SỐ KHÔNG ĐƯỢC ĂN. BÀ CHỦ NÓI."
Triệu Thiên Hùng, thủ lĩnh của bốn mươi vạn người, đứng ngẩn ra trước tấm bảng.
Phó quan của hắn ho khan một tiếng: "Thủ lĩnh, có cần thuộc hạ vào nói rõ thân phận của ngài không? Chắc họ sẽ ưu tiên..."
"Không cần."
Triệu Thiên Hùng chỉnh lại quân phục, tự mình đi đến cây dù màu hồng ở góc sân, nghiêm túc rút một tờ phiếu số từ chiếc máy lấy số hình con vịt.
Số 147.
Phía trước còn 146 khách.
Hắn nhìn hàng người và z/o/m/b/i/e và thú b/i/ế/n d/ị dài ngoằng trước mặt, trầm mặc ba giây, rồi tìm một chiếc ghế nhựa ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, chờ đợi như một học sinh chờ gọi tên lên bảng.
Ba trăm quân nhân phía sau nhìn nhau, không ai dám cười, nhưng vai ai cũng run run.
Đợi đủ hai tiếng bốn mươi phút, cuối cùng cũng đến lượt số 147.
Triệu Thiên Hùng bước vào quán, hít một hơi thật sâu mùi cơm thịt kho, cố giữ vẻ uy nghiêm, mở miệng định đọc bài phát biểu.
"Chủ quán, ta là..."
"Chú ơi, chú ăn gì ạ? Hôm nay có cơm sườn chua ngọt mới ra, ngon lắm, bé ăn thử hai bát rồi!"
Bài phát biểu mười phút chết yểu ngay từ câu đầu tiên.
Triệu Thiên Hùng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, nhìn bé gái năm tuổi đang cầm sổ ghi món bằng hai tay, bỗng dưng cảm thấy mọi toan tính trong lòng mình đều trở nên thật buồn cười trước đôi mắt trong veo kia.
Hắn gọi một phần cơm sườn chua ngọt.
Ăn miếng đầu tiên, vị chua ngọt cân bằng hoàn hảo, sườn mềm rục, nước sốt thấm vào từng thớ thịt.
Ăn miếng thứ hai, dị n/ă/ng hệ thổ cấp 8 đã đình trệ năm năm của hắn bắt đầu rục rịch.
Ăn hết cả phần cơm, Triệu Thiên Hùng đặt đũa xuống, im lặng rất lâu.
Sau đó, trước mặt toàn bộ thực khách trong quán, vị thủ lĩnh đứng dậy, cúi người chào Bông Bông một cái thật sâu.