BÉ BÔNG ĂN NO

Chương 13



"Cảm ơn cháu. Bữa cơm này, cứu cả căn cứ của ta. Mùa đông sắp đến, nếu dị n/ă/ng của ta đ/ộ/t ph/á, Quang Minh có thể mở thêm một khu trồng trọt trong nhà kính. Bốn mươi vạn người sẽ không phải đói nữa."

Hắn móc từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhung, bên trong là một viên t/i/nh h/ạ/ch cấp 9 trong suốt như kim cương.

"Đây là chút lòng thành. Không phải tiền cơm, tiền cơm ta đã trả đủ. Đây là quà của một người lớn biết ơn một bà chủ nhỏ làm ăn đàng hoàng."

Bông Bông nhìn viên đá lấp lánh, mắt sáng lên, nhưng rồi bé lắc đầu, đẩy hộp lại.

"Chú ơi, bé không nhận quà đắt như vậy đâu. Mẹ bé nói, không được lấy đồ của người khác khi chưa làm gì cho người ta. Chú muốn cảm ơn bé thì... thì lần sau chú đến, chú mang theo nhiều bạn đói bụng đến ăn nha! Với lại, nếu căn cứ của chú có bạn nhỏ nào không có cơm ăn, chú cứ dẫn đến đây, bé giảm giá một nửa, bé con cho thêm trứng!"

Cả quán im lặng.

Rồi không biết ai là người đầu tiên vỗ tay.

Tiếng vỗ tay lan ra như sóng, người vỗ, z/o/m/b/i/e cũng giơ hai tay cứng ngắc lên đập vào nhau "bộp bộp", Đại Hoàng ở ngoài cửa sủa vang hưởng ứng.

Triệu Thiên Hùng cầm hộp nhung, bàn tay run nhè nhẹ. Người đàn ông đã lăn lộn mười mấy năm trong chính trường và chiến trường t/ậ/n th/ế, bỗng thấy sống mũi cay cay.

Ngày hôm đó, căn cứ Quang Minh và quán Bé Bông ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tiên trong lịch sử t/ậ/n th/ế giữa con người, z/o/m/b/i/e và thú b/i/ế/n d/ị.

Quang Minh cung cấp đội hộ tống vận chuyển, vải vóc, sách vở, đồ chơi và hạt giống.

Quán Bé Bông cung cấp suất ăn đặc biệt cho trẻ em, người già và thương binh của căn cứ với giá ưu đãi.

Và điều khoản cuối cùng của thỏa thuận, do chính Bông Bông đọc to, dõng dạc từng chữ: "Ai đ/á/nh nhau trước cửa quán bé, bé không bán cơm cho nữa. Ai cũng không ngoại lệ. Thủ lĩnh cũng vậy."

Triệu Thiên Hùng cười lớn, ký tên cái roẹt.

Cũng trong tháng đó, một vị khách đặc biệt khác xuất hiện.

Nàng đến vào một đêm mưa.

Một mình. Một chiếc ô đen. Một bộ váy dạ hội màu đỏ thẫm rách mất một nửa, dính đầy bùn đất và vết m/á/u đã khô.

Không ai nhìn rõ nàng vào quán bằng cách nào. Chỉ biết lúc chuông cửa vang lên, một người phụ nữ đẹp đến nghẹt thở đã đứng giữa quán, đôi mắt màu tím nhạt lạnh như băng, khí thế quanh người khiến cả Mặc Uyên cũng phải đứng bật dậy, chắn trước quầy.

"D/ị n/ă/ng g/i/ả cấp S. Hệ băng. Sát khí rất nặng." Mặc Uyên trầm giọng. "Chủ quán, lùi lại."

Người phụ nữ không thèm nhìn hắn. Nàng nhìn thẳng Bông Bông, giọng khàn đặc vì nhiều ngày không nói chuyện.

"Nghe nói cơm ở đây, ăn vào có thể nhớ lại chuyện đã quên. Có thật không?"

Bông Bông gật đầu: "Dạ thật ạ. Cô ơi, cô muốn nhớ chuyện gì?"

"Ta muốn nhớ... ta đã g/i/ế/t bao nhiêu người. Và có ai trong số đó là người ta không nên g/i/ế/t hay không."

Nàng là Dạ Lan, sát thủ cấp S khét tiếng nhất t/ậ/n th/ế, biệt danh Băng Quỷ. Tổ chức Hắc Ám thuê nàng với giá một vạn t/i/nh h/ạ/ch một mạng người, chưa từng thất thủ. Nhưng ba tháng trước, nàng bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ luôn có một người phụ nữ ôm một đứa bé, khóc và gọi tên nàng, mà nàng không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của họ.

Bông Bông không hiểu hết những lời đó. Bé chỉ thấy cô này gầy quá, tay lạnh quá, và ô thì ướt hết mà người cũng ướt hết.

Bé bưng ra một bát cháo thịt nóng hổi, món không có trong thực đơn, là bé năn nỉ hệ thống mở khóa riêng vì "cô ấy trông giống như đang bệnh, người bệnh phải ăn cháo".

"Cô ăn đi. Cháo này không tính tiền, bé mời. Cô ăn xong rồi nhớ gì thì nhớ, chưa nhớ thì mai lại đến ăn tiếp."

Dạ Lan cầm thìa, tay run lên một cách khó hiểu.

Nàng ăn một thìa cháo.

Rồi cả người nàng cứng đờ.

Hơi ấm của cháo lan xuống dạ dày lạnh ngắt. Những mảnh ký ức bị băng phong suốt hai mươi năm, từng mảnh từng mảnh rạn nứt.

Nàng nhớ ra rồi.

Nàng không phải trẻ mồ côi như tổ chức Hắc Ám đã nói.

Nàng từng có một người chị gái. Chị gái lấy chồng, sinh một đứa con gái nhỏ, đặt tên ở nhà là Bông. Năm nàng mười sáu tuổi, chị gái nắm tay nàng, cười nói: "Dì út sau này phải dạy Bông nhà ta múa nhé."

Chương trước Chương tiếp
Loading...