BÉ BÔNG ĂN NO

Chương 14



Rồi t/ậ/n th/ế đến. Tổ chức Hắc Ám bắt cóc những đứa trẻ có tiềm năng dị n/ă/ng để huấn luyện thành sát thủ. Nàng bị tẩy não, bị tiêm thuốc ức chế ký ức, suốt mười năm sống như một con dao không có quá khứ.

Người phụ nữ ôm đứa bé khóc trong mơ, chính là chị gái nàng.

Dạ Lan buông thìa, hai tay ôm mặt, khóc nức nở giữa quán cơm, băng tuyết quanh người tan thành nước, chảy lênh láng khắp sàn.

Bông Bông luống cuống, chạy tới, ôm lấy cánh tay nàng, vỗ vỗ như dỗ em bé.

"Cô đừng khóc mà. Cô nhớ ra rồi là tốt rồi. Cô còn nhớ chị của cô ở đâu không? Bé giúp cô tìm!"

Dạ Lan nhìn đứa trẻ trước mặt.

Nhìn hai chùm tóc buộc bằng dây chun hình dâu tây.

Nhìn khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt đen láy giống hệt người chị trong ký ức, chỉ khác là nhỏ hơn hai mươi tuổi.

Giọng nàng run đến mức không thành tiếng.

"Cháu... cháu tên là gì?"

"Dạ, bé tên Lâm Bông Bông! Bé năm tuổi!"

Dạ Lan như bị sét đ/á/nh.

Lâm.

Bông Bông.

Chị gái nàng họ Lâm.

Nàng đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên má bé, nước mắt rơi càng nhiều, nhưng lần này trong mắt nàng có ánh sáng.

"Đúng rồi... đúng là cháu rồi. Bông Bông, ta là dì út của cháu đây. Dì út về rồi. Dì út cuối cùng cũng tìm được cháu rồi."

Chu Liệt đứng sau quầy, cái khăn lau bàn rơi xuống đất lúc nào không hay.

Mặc Uyên lặng lẽ quay mặt đi, lấy tạp dề mèo lau khóe mắt.

Hệ thống trong đầu Bông Bông thông báo một dòng chữ mà chỉ mình nó thấy, bằng font chữ hiếm hoi không còn lạnh lùng máy móc.

Đêm mưa hôm ấy, quán Bé Bông đóng cửa muộn hơn thường lệ ba tiếng.

Dạ Lan ở lại quán, không phải với thân phận khách, cũng không phải nhân viên.

Nàng là người nhà.

Và tổ chức Hắc Ám, những kẻ đã tẩy não nàng suốt mười năm, không hề biết rằng con dao sắc nhất của chúng vừa quay đầu, và lưỡi dao ấy giờ đây chỉ chĩa về một hướng duy nhất.

Hướng về kẻ nào dám động vào cháu gái của nàng.

CHƯƠNG 5: KẺ DÁM ĐỘNG VÀO QUÁN CỦA BÉ

Tin tức về việc Băng Quỷ Dạ Lan phản bội tổ chức và ở lại một quán cơm nhỏ lan nhanh hơn cả virus.

Tổ chức Hắc Ám là thế lực ngầm đáng sợ nhất t/ậ/n th/ế. Chúng buôn bán t/i/nh h/ạ/ch lậu, bắt cóc trẻ em có dị n/ă/ng, thí nghiệm trên người sống để tạo ra vũ khí sinh học. Thủ lĩnh của chúng là một kẻ không ai biết mặt, chỉ biết danh xưng: Giáo Sư.

Giáo Sư đã theo dõi quán Bé Bông từ lâu.

Hắn không quan tâm đến cơm ngon hay dở. Điều hắn quan tâm là số liệu: một phần ăn có thể giúp dị n/ă/ng g/i/ả đ/ộ/t ph/á, có thể giúp z/o/m/b/i/e khôi phục ký ức, có thể thanh lọc virus. Trong mắt hắn, đó không phải quán cơm. Đó là một phòng thí nghiệm sống, và bà chủ năm tuổi kia chính là chìa khóa mà hắn phải nắm được, bằng bất cứ giá nào.

Đêm thứ 40 sau khai trương, Hắc Ám ra tay.

Ba mươi sát thủ cấp A đồng loạt đột nhập khu phố Hạnh Phúc lúc hai giờ sáng. Chúng dùng thiết bị gây nhiễu năng lượng đắt tiền, tin rằng có thể vô hiệu hóa hệ thống phòng vệ của quán trong vòng chín mươi giây. Chín mươi giây là quá đủ để bắt một đứa trẻ năm tuổi.

Chúng đã tính sai ba điều.

Điều thứ nhất: thiết bị gây nhiễu chỉ vô hiệu hóa được năng lượng, không vô hiệu hóa được một cây chổi lau nhà có ý chí riêng. Chín mươi giây của chúng, cây chổi chỉ cần ba mươi giây là đ/á/nh bay cả ba mươi tên, xếp chồng lên nhau thành một kim tự tháp người ngay giữa ngã tư, tên nào tên nấy trên mông in nguyên hình cán chổi.

Điều thứ hai: chúng không tính đến Đại Hoàng. Vua thú đang ngủ ở cửa bị đ/á/nh thức, tâm trạng cực kỳ tệ. Nó chỉ cần gầm một tiếng, sóng âm đã hất văng đội hỗ trợ vòng ngoài của Hắc Ám ra xa nửa con phố. Từ hôm đó, giới sát thủ truyền tai nhau một câu: đi ám sát ai cũng được, đừng bao giờ làm ồn lúc chó của quán Bé Bông đang ngủ trưa, à quên, ngủ đêm cũng không được.

Điều thứ ba, và cũng là điều chí mạng nhất: chúng không tính đến Dạ Lan.

Băng Quỷ đứng trên mái quán, váy đỏ bay phần phật trong gió đêm, đôi mắt tím nhạt không một gợn sóng.

"Dám động vào cháu ta. Các ngươi chán sống rồi à?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...