BÉ BÔNG ĂN NO

Chương 15



Một đêm đó, sông băng xuất hiện giữa Giang Thành đang là mùa hè. Ba mươi sát thủ bị đóng băng đến tận cổ, chỉ chừa cái đầu để khai báo. Kẻ cầm đầu bị Dạ Lan đích thân xách cổ áo đến trước cửa quán, bắt quỳ chờ trời sáng để bà chủ nhỏ xử lý.

Sáng hôm sau, Bông Bông ngáp dài đi ra mở cửa, nhìn thấy một "kim tự tháp người" và một hàng đầu người nhô ra khỏi băng trước quán, bé sợ đến mức tỉnh cả ngủ.

"Dì út ơi! Sao các chú này lại trồng cây trong sân nhà mình vậy ạ? Đầu các chú ấy nhô lên như nấm ấy!"

Dạ Lan dịu dàng xoa đầu cháu: "Các chú này đêm qua đến ăn cơm mà không xếp hàng, còn định bắt cháu đi. Dì đang dạy các chú ấy xếp hàng kiểu mới."

Bông Bông chống nạnh, nghiêm mặt, đi đến trước mặt tên cầm đầu.

"Chú ơi, bắt nạt em bé là xấu lắm. Cô giáo bé nói, người xấu thì phải biết xin lỗi và sửa sai. Chú có xin lỗi không?"

Tên cầm đầu, sát thủ cấp A giết người không chớp mắt, nhìn đứa trẻ năm tuổi đang nghiêm túc giáo dục mình, bỗng dưng bật khóc.

Hắn khóc vì sợ, cũng khóc vì nhục, và khóc vì bát cháo nóng mà Bông Bông bảo Mặc Uyên mang ra cho từng người trong số chúng, "vì các chú ấy bị lạnh cả đêm, chắc đói lắm".

Ăn xong bát cháo ấy, mười bảy tên trong số ba mươi sát thủ đã khóc tập thể lần thứ hai.

Chúng nhớ ra mình cũng từng là người bình thường. Có tên từng là thợ điện, có tên từng là sinh viên, có tên từng hứa với mẹ sẽ về ăn Tết. Tổ chức Hắc Ám bắt chúng, tiêm thuốc, tẩy não, biến chúng thành công cụ. Bát cháo nóng hổi kia như một cái búa, đập vỡ lớp vỏ cứng mà thuốc tạo ra trong đầu chúng.

Tên cầm đầu quỳ xuống trước Bông Bông, dập đầu một cái thật mạnh.

"Bà chủ nhỏ! Tôi khai hết! Tôi biết kho t/i/nh h/ạ/ch bí mật của Giáo Sư ở đâu, biết phòng thí nghiệm của hắn ở đâu, biết cả kế hoạch tiếp theo của hắn! Hắn sắp phát động một đợt triều z/o/m/b/i/e nhân tạo để tấn công Giang Thành, mục đích là thừa lúc hỗn loạn bắt cô đi! Tôi xin ở lại quán làm công chuộc tội, rửa bát mười năm cũng được, chỉ xin cô cho một con đường sống!"

Chu Liệt đứng bên cạnh khoanh tay, hừ lạnh: "Rửa bát thì phải xếp hàng. Vị trí nhân viên rửa bát số 1 là của ta, ngươi chỉ được làm số 4 thôi."

Mặc Uyên gật đầu: "Số 2 là ta. Số 3 là dì út của chủ quán, tuy nàng không rửa bát nhưng thứ hạng không thể thấp hơn."

Tên cầm đầu: "..."

Hắn bỗng cảm thấy con đường chuộc tội này, hình như cạnh tranh còn khốc liệt hơn cả giới sát thủ.

Nhưng tin tức hắn khai ra thì không đùa được.

Triều z/o/m/b/i/e nhân tạo. Hàng chục vạn z/o/m/b/i/e bị Giáo Sư dùng pheromone tổng hợp điều khiển, sẽ ập vào Giang Thành trong vòng bảy ngày nữa. Mục tiêu bề ngoài là các căn cứ, mục tiêu thật sự là quán Bé Bông.

Quán cơm chìm trong không khí nghiêm trọng suốt... đúng mười lăm phút.

Bởi vì sau mười lăm phút, Bông Bông vỗ bàn một cái, đứng lên ghế, hai tay chống nạnh, tuyên bố kế hoạch tác chiến của mình.

"Các chú ơi, có nhiều khách sắp đến như vậy, chúng ta phải nấu cơm thật nhiều, thật nhiều luôn! Ai đói bụng mà được ăn no thì sẽ không muốn đ/á/nh nhau nữa! Bé quyết định, mở tiệc buffet ngoài trời lớn nhất từ trước đến giờ!"

Chu Liệt suýt sặc: "Nhóc con, đó là triều z/o/m/b/i/e đấy! Là quân địch đấy! Cháu định mở buffet cho quân địch à?!"

Bông Bông nghiêng đầu, hỏi lại một câu khiến tất cả người lớn trong quán đều câm nín.

"Nhưng mà... lúc các chú z/o/m/b/i/e lần đầu đến đây, các chú ấy cũng gầm gừ ghê lắm. Ăn cơm xong các chú ấy có đ/á/nh nhau nữa đâu? Đói bụng mới làm người ta hư. Ăn no rồi ai cũng ngoan hết."

Mặc Uyên nhìn bé thật lâu, rồi chậm rãi cúi đầu.

"Chủ quán nói đúng. Ta là minh chứng. Đói khát và virus khiến chúng ta thành quái vật. Nhưng một bát mì nóng có thể kéo một con quái vật quay về làm người."

Dạ Lan đứng dậy, băng khí quanh người bùng lên sắc lạnh.

"Vậy thì chia hai đường. Bông Bông lo nấu cơm. Còn kẻ nào đến đây không phải để ăn cơm mà để ph/á quán, dì út, Mặc Uyên, Đại Hoàng và cả căn cứ Quang Minh sẽ tiếp chúng."

Triệu Thiên Hùng ở căn cứ Quang Minh nhận được tin, lập tức điều ba nghìn quân đến Giang Thành, nhưng không phải để lập phòng tuyến ch/ế/t thủ như mọi lần đối phó triều z/o/m/b/i/e.

Chương trước Chương tiếp
Loading...