BÉ BÔNG ĂN NO
Chương 16
Lần này, họ đến để... dựng bếp dã chiến, kê bàn ghế và phát phiếu ăn.
Mệnh lệnh của thủ lĩnh Quang Minh truyền xuống toàn quân, nghe vô lý đến mức ban đầu ai cũng tưởng nghe nhầm: "Dựng một trăm bàn ăn dọc theo tuyến phố Hạnh Phúc. Treo băng rôn. Chuẩn bị sẵn ghế cho z/o/m/b/i/e ngồi. Nhiệm vụ của chúng ta là giữ trật tự hàng ngũ, không để bất kỳ con z/o/m/b/i/e nào phải chen lấn khi ăn cơm. Đây là trận chiến quan trọng nhất của nhân loại kể từ ngày t/ậ/n th/ế. Chúng ta sẽ thắng bằng cách cho kẻ địch ăn no."
Bảy ngày chuẩn bị, cả Giang Thành biến thành một nhà bếp khổng lồ.
Hệ thống mở khóa chế độ yến tiệc đặc biệt, công suất bếp tự động tăng gấp một trăm lần. Kho t/i/nh h/ạ/ch dự trữ của quán được Bông Bông không chút do dự đổ ra gần hết để đổi nguyên liệu, bé nói một câu khiến Chu Liệt nhớ mãi: "Tiền để trong ngăn kéo thì không ăn được. Cơm nấu ra mới cứu được người. Hết tiền thì bé lại bán tiếp, bé còn trẻ mà!"
Ngày thứ bảy, lúc hoàng hôn, mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Từ bốn phương tám hướng, biển z/o/m/b/i/e đen nghịt tràn về Giang Thành như thủy triều vỡ đê. Tiếng gầm của hàng chục vạn con z/o/m/b/i/e đói khát hợp lại thành một thứ âm thanh khiến người nghe phải bịt tai quỳ xuống. Trên không trung, trực thăng không người lái của Hắc Ám rải pheromone điều khiển, mùi hương nhân tạo tanh nồng kích thích đàn z/o/m/b/i/e càng thêm điên cuồng.
Giáo Sư ngồi trong phòng chỉ huy cách đó năm mươi cây số, nhìn màn hình, cười lạnh.
"Một quán cơm? Một đứa trẻ con? Để xem các ngươi lấy gì cản triều dâng này."
Nhưng khi đợt z/o/m/b/i/e đầu tiên tràn đến phố Hạnh Phúc, thứ chúng ngửi thấy không phải mùi pheromone điều khiển.
Mà là mùi cơm.
Mùi thịt kho tàu béo ngậy. Mùi mì bò nóng hổi. Mùi đùi gà chiên giòn rụm. Mùi bánh bao vừa mở xửng, hơi trắng bốc lên mù mịt. Hàng trăm nồi cơm khổng lồ do bếp tự động của hệ thống vận hành, mùi thơm được gió chiều thổi đi, phủ kín cả chiến trường, đậm đặc đến mức át hẳn thứ pheromone nhân tạo rẻ tiền kia.
Đợt z/o/m/b/i/e đầu tiên khựng lại.
Những cái mũi đã thối rữa một nửa vẫn nhận ra một thứ bản năng còn sâu hơn cả cơn đói virus.
Đó là bản năng của "con người từng sống". Là ký ức của những bữa cơm gia đình đã chôn sâu dưới trăm ngày địa ngục.
Một con. Rồi mười con. Rồi một nghìn con.
Đàn z/o/m/b/i/e đang điên cuồng lao tới, chậm dần, chậm dần, rồi như một phép màu tập thể, chúng bắt đầu xếp hàng trước những chiếc bàn ăn dã chiến.
Quân nhân Quang Minh ban đầu tay còn run khi phát khay cơm, sau đó phát hiện z/o/m/b/i/e nhận cơm bằng cả hai tay, có con còn cúi đầu, thì tay họ hết run, thậm chí còn bắt đầu nhắc nhở: "Đi chậm thôi, đừng chen, ai cũng có phần, hết thì còn nồi nữa."
Bông Bông đứng trên một chiếc thùng gỗ ở giữa phố, cầm loa vịt vàng, giọng non nớt vang khắp chiến trường.
"CÁC CHÚ ƠI! HÔM NAY ĂN THOẢI MÁI NHA! KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN ĐÂU, BÉ MỜI! ĂN NO RỒI MÌNH VỀ NHÀ NHA, KHÔNG Đ/Á/NH NHAU NHA!"
Đó là ngày kỳ lạ nhất trong lịch sử t/ậ/n th/ế.
Hàng chục vạn z/o/m/b/i/e ngồi chật kín các con phố quanh ngã tư Hạnh Phúc, ôm khay cơm, ăn trong tiếng khóc nghẹn ngào của chính mình khi từng mảnh ký ức ùa về. Có con nhớ ra tên mình, ôm mặt khóc. Có con nhớ ra địa chỉ nhà, lẩm bẩm đọc đi đọc lại. Có con nhớ ra người thân còn sống ở căn cứ nào, đứng bật dậy, hướng về phía đó mà đi, bước chân không còn là để săn mồi mà là để trở về.
Pheromone điều khiển của Giáo Sư bị phá vỡ hoàn toàn, không phải bởi vũ khí, mà bởi mấy trăm nồi cơm.
Giáo Sư trong phòng chỉ huy đập nát màn hình, gào lên không thể tin nổi.
Và đúng lúc ấy, Dạ Lan cùng Mặc Uyên, theo tọa độ mà tên sát thủ cầm đầu đã khai, xuất hiện ngay sau lưng hắn.
Một băng, một vương.
Giáo Sư bị bắt sống, trói gô, áp giải về quán Bé Bông ngay trong đêm, trên người còn bị Đại Hoàng ngửi ngửi mấy lần như kiểm tra xem có giấu vũ khí không.
Xử lý hắn thế nào?
Các căn cứ đề nghị xử tử. Dị n/ă/ng g/i/ả đề nghị phế bỏ dị n/ă/ng rồi giam chung thân.
Bông Bông nhìn ông già tóc bạc trắng, gầy gò, đôi mắt đầy cuồng vọng và mệt mỏi kia, im lặng một lúc lâu.
Sau đó bé bảo Mặc Uyên bưng ra một bát mì bò, đặt trước mặt hắn.