BÉ BÔNG ĂN NO
Chương 17
"Chú ăn đi. Chú gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, chắc là vì chú chưa từng được ăn cơm ngon với ai hết. Ăn xong, chú phải đi xin lỗi tất cả mọi người. Rồi chú phải ở lại quán, làm việc trả nợ cả đời. Chú biết làm thí nghiệm thì chú chuyển sang nghiên cứu thuốc chữa cho các chú z/o/m/b/i/e. Làm tốt thì bé trả lương. Làm không tốt thì chú rửa bát."
Giáo Sư nhìn bát mì bốc khói, nhìn đứa trẻ mà hắn đã định bắt về mổ xẻ nghiên cứu, bàn tay bị trói run lên bần bật.
Hắn ăn một miếng mì.
Rồi khóc như một đứa trẻ già nua.
Bảy mươi năm sống trên đời, theo đuổi quyền lực và sự trường sinh đến phát điên, hắn chưa từng nghĩ thứ đánh bại mình lại là một bát mì và một câu nói của đứa trẻ năm tuổi.
Triều z/o/m/b/i/e tan. Giang Thành được cứu. Mà nói chính xác hơn, Giang Thành không cần được cứu bằng gươm súng nữa, vì từ hôm đó, nó trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới mà người, z/o/m/b/i/e đang hồi phục và thú b/i/ế/n d/ị cùng ngồi ăn cơm trong một khu phố.
Danh tiếng quán Bé Bông, sau trận buffet huyền thoại ấy, vang đến tận các căn cứ ở phía bắc.
Đơn đặt hàng và thư xin nhượng quyền mở chi nhánh bay về như tuyết rơi.
Hệ thống trong đầu Bông Bông vui đến mức phát ra tiếng nhạc nền ăn mừng suốt một ngày, dù nó cố giấu.
Bông Bông đang ngồi đếm những bức thư cảm ơn, ngẩng đầu lên cười toe toét, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm.
"Vậy là bé sắp đếm được đến 100 triệu chưa ạ?"
Bông Bông không hiểu câu đó lắm.
Nhưng bé biết một điều.
Ngày mai, quán lại mở cửa. Và ngoài kia, vẫn còn rất nhiều người đang đói bụng, đang chờ được ăn một bữa cơm nóng, để nhớ ra mình là ai.
Chỉ có điều, bé không biết rằng, trong số những người đang trên đường đến Giang Thành lúc này, có một người đã đi suốt bốn mươi ngày đêm không ngủ.
Một người mặc quân phục đen, dẫn theo một nghìn dị n/ă/ng g/i/ả tinh nhuệ nhất.
Một người mà chỉ cần nghe tên, ngay cả Mặc Uyên cũng phải trầm mặc.
Và trong tay người đó, đang nắm chặt một chiếc dây chun hình dâu tây đã cũ, giống hệt chiếc trên tóc Bông Bông, chỉ có một chiếc duy nhất.
CHƯƠNG 6: B/Ạ/O Q/U/Â/N ĐẾN ĐÓN CON VÀ BA NGÀY THỬ VIỆC LÀM BỐ
Người đàn ông ấy đến Giang Thành vào một buổi sáng có nắng.
Nắng rất đẹp, vàng như lòng đỏ trứng chiên trong thực đơn của quán.
Một nghìn dị n/ă/ng g/i/ả mặc quân phục đen xếp thành hai hàng thẳng tắp dọc con phố Hạnh Phúc, quân dung nghiêm chỉnh, không một tiếng động thừa. Khí thế của họ mạnh đến mức đàn mèo b/i/ế/n d/ị đang nằm sưởi nắng trên mái nhà cũng phải ngẩng đầu nhìn.
Đi đầu đoàn quân là một người đàn ông cao lớn, quân phục đen tuyền không một nếp nhăn, găng tay đen, đôi mắt sâu thẳm như vực. Hắn bước đi không nhanh, nhưng mỗi bước đều khiến những kẻ từng trải qua chiến trường phải vô thức nín thở.
Hắn là Hoắc Đình, người được cả t/ậ/n th/ế gọi là B/ạ/o Q/u/â/n phương Bắc.
Dị n/ă/ng hệ tinh thần và hệ lôi song hệ, cấp 10, cấp bậc cao nhất từng được ghi nhận. Kẻ từng một mình san phẳng ba triều z/o/m/b/i/e, từng khiến bảy thế lực lớn phải ký hiệp ước hòa bình chỉ vì không ai muốn đối đầu với hắn.
Ngay cả Mặc Uyên cũng phải bước ra cửa quán, đứng chắn phía trước, giọng trầm xuống.
"Hoắc Đình. Ngươi đến đây làm gì? Quán này không chào đón kẻ đến gây chiến."
Hoắc Đình dừng lại cách cửa quán ba mét.
Hắn không nhìn Mặc Uyên. Hắn cũng không nhìn Đại Hoàng đang gầm gừ, không nhìn Dạ Lan đang âm thầm ngưng tụ băng sương trên đầu ngón tay, càng không nhìn một nghìn quân tinh nhuệ phía sau mình.
Hắn chỉ nhìn vào trong quán.
Nơi một bé gái đang đứng trên ghế nhỏ, cầm khăn lau chiếc máy tính tiền, miệng còn đang lẩm nhẩm hát một bài hát mẫu giáo không rõ lời.
"Bông Bông."
Giọng hắn khàn đi, khàn đến mức chính thuộc hạ thân cận nhất của hắn cũng chưa từng nghe thấy.
"Bố đến đón con về nhà."
Cả con phố im phăng phắc.
Chu Liệt đánh rơi cái bát. Lần này hắn không kịp đỡ, cái bát vỡ tan, và theo nội quy, tháng lương rửa bát đầu tiên của hắn chính thức bị trừ sạch, nhưng hắn chẳng còn tâm trí nào mà tiếc.
Bông Bông chớp mắt, nhìn người đàn ông ngoài cửa, rồi nhìn dì út, rồi ôm chặt chiếc máy tính tiền vào lòng, lùi lại một bước đầy cảnh giác, đúng như phản xạ của một bà chủ nhỏ từng bị khách ăn quỵt dạy cho khôn ra.
"Chú ơi, chú có tiền không ạ?"
Hoắc Đình: "... Có."