BÉ BÔNG ĂN NO
Chương 19
Chiều hôm đó, không ai trong quán nhắc đến hai chữ "về nhà" nữa.
Bởi vì mọi người đều hiểu, nhà của Bông Bông bây giờ chính là nơi này, và Hoắc Đình cũng hiểu điều đó nhanh hơn bất kỳ ai. Hắn không đến để mang con đi. Hắn đến để xin một chỗ ở lại bên cạnh con, dù chỗ đó là trước bồn rửa bát.
Ngày thử việc thứ hai, Hoắc Đình phụ trách giữ trật tự hàng khách.
Đây là công việc hiệu quả nhất trong lịch sử quán. Hắn chỉ cần đứng ở đầu hàng, khoanh tay, không nói một lời, cả hàng ba trăm khách gồm người, z/o/m/b/i/e và thú b/i/ế/n d/ị tự động đứng thẳng như kẻ chỉ, khoảng cách đều tăm tắp, không một tiếng ồn. Có một gã dị n/ă/ng g/i/ả cấp 6 từ căn cứ khác đến, định chen hàng khoe khoang, Hoắc Đình chỉ nhàn nhạt hỏi một câu "Ngươi vừa nói muốn chen lên trước con gái ta à?", gã kia sợ đến mức tự giác chạy về cuối hàng, còn mua thêm mười phần cơm mang về để chuộc lỗi.
Ngày thử việc thứ hai còn xảy ra một chuyện quan trọng.
Dạ Lan kiểm tra lại hồ sơ nghiên cứu mà Giáo Sư bị tịch thu, và phát hiện ra một sự thật khiến tất cả mọi người phải chết lặng.
Lâm Thư Nhã, vợ của Hoắc Đình, mẹ của Bông Bông, chưa ch/ế/t.
Ngày t/ậ/n th/ế bùng phát, bà đang ở trong phòng thí nghiệm trung ương của Giang Thành nghiên cứu huyết thanh chống virus. Khi phòng thí nghiệm bị bao vây, bà tự tiêm cho mình liều huyết thanh thử nghiệm cuối cùng rồi cố ý để bị nhiễm, nhằm giữ lại ý thức trong trạng thái biến dị. Bà thành công một nửa. Bà trở thành z/o/m/b/i/e vương số 1, kẻ mạnh nhất trong bảy vương, vẫn giữ được phần lớn ký ức, nhưng bị tổ chức Hắc Ám khống chế bằng chip điều khiển suốt thời gian qua, giam ở tổng bộ cũ phía tây thành phố.
Và người phụ trách giam giữ bà, chính là Giáo Sư, kẻ giờ đang rửa bát chuộc tội ở gian bếp phía sau, dưới sự giám sát của Chu Liệt.
Tin này vừa được đọc lên, Hoắc Đình đã đứng bật dậy, tạp dề hồng còn chưa kịp cởi, lôi điện quanh người nổ lách tách.
Giáo Sư bị dẫn ra, quỳ xuống khai sạch không giấu một chữ. Chip điều khiển nằm ở tổng bộ phía tây, được canh giữ bởi đội quân z/o/m/b/i/e tinh nhuệ trung thành với Hắc Ám và một hệ thống phòng thủ tự động. Muốn giải cứu, phải tắt được tháp phát tín hiệu điều khiển trên đỉnh tòa nhà tổng bộ, nếu không, một khi có kẻ xâm nhập, chip sẽ tự kích hoạt chương trình hủy diệt ký chủ.
Cả quán im lặng nhìn nhau.
Kế hoạch tác chiến lần này không thể dùng buffet được nữa, vì đối thủ không phải đàn z/o/m/b/i/e đói bụng, mà là một cỗ máy.
Hoắc Đình trầm giọng: "Ta dẫn đội tinh nhuệ đi. Đây là việc của người lớn."
"Không."
Bông Bông đứng lên ghế, giọng non nớt mà dứt khoát lạ thường.
"Mẹ là mẹ của bé. Bé phải đi đón mẹ. Với lại..." Bé chỉ vào Giáo Sư. "Chú này nói tháp phát tín hiệu chỉ tắt được khi có người ở bên trong phòng điều khiển trung tâm gõ đúng mật mã. Mật mã là ngày sinh của bé. Vì mẹ đặt mật mã như vậy. Mẹ nói, chỉ có nhà mình mới biết ngày sinh của bé thôi."
Căn phòng lặng ngắt.
Hoắc Đình nhìn con gái, nhìn rất lâu, rồi chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt bé, ngang tầm mắt, giống hệt cách Mặc Uyên từng làm.
"Được. Cả nhà mình cùng đi đón mẹ. Bố bảo vệ con. Dì út bảo vệ con. Mọi người đều bảo vệ con. Nhưng con phải hứa với bố, vào trong đó, phải nắm chặt tay bố, không được chạy lung tung."
"Dạ! Bé hứa!"
Ngày thử việc thứ ba của B/ạ/o Q/u/â/n phương Bắc, vì thế, trở thành ngày cả nhà đi đón mẹ về.
CHƯƠNG 7: ĐI ĐÓN MẸ VỀ NHÀ
Tổng bộ cũ của Hắc Ám ở phía tây Giang Thành là một tòa nhà nghiên cứu cao bốn mươi tầng, xung quanh là hàng rào điện và ba vòng z/o/m/b/i/e tinh nhuệ bị điều khiển bằng chip, mắt con nào cũng phát ra ánh sáng đỏ cơ học lạnh lẽo.
Đội giải cứu gồm những thành viên kỳ lạ nhất trong lịch sử: B/ạ/o Q/u/â/n phương Bắc mặc tạp dề hồng bên ngoài quân phục vì Bông Bông nói "chú đang thử việc, phải mặc đồng phục quán"; Băng Quỷ Dạ Lan; z/o/m/b/i/e vương Mặc Uyên, người có thể ra lệnh cho z/o/m/b/i/e cấp thấp bằng uy áp của vương; vua thú Đại Hoàng làm xe chuyên chở cho bà chủ nhỏ; Chu Liệt phụ trách... xách hộp cơm dự phòng, vì Bông Bông kiên quyết rằng đi đón mẹ thì phải mang theo cơm cho mẹ ăn, mẹ đi làm xa lâu ngày chắc đói lắm.