BÉ BÔNG ĂN NO

Chương 20



Giáo Sư bị áp giải đi cùng để mở các cửa an ninh. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán đường lui, nhưng mỗi lần có ý định bỏ trốn, hắn lại nhớ đến bát mì hôm trước và ánh mắt của đứa trẻ kia, rồi tự thở dài, đi tiếp. Con người ta đến một tuổi nào đó, bị một bát mì thu phục cũng không phải chuyện gì quá mất mặt, hắn tự an ủi như vậy.

Vòng ngoài được giải quyết nhanh ngoài dự đoán.

Mặc Uyên bước lên phía trước, uy áp của vương giả cấp 9 bùng phát, ba vòng z/o/m/b/i/e bị chip điều khiển tuy bị cưỡng ép lao tới, nhưng bản năng chủng loài khiến chúng khựng lại giữa chừng, giằng co đau đớn. Đúng lúc ấy, Bông Bông đứng trên lưng Đại Hoàng, mở hộp cơm dự phòng, quạt quạt tay cho mùi thơm bay ra.

Mùi cơm thịt kho lan vào hàng ngũ z/o/m/b/i/e tinh nhuệ.

Những đôi mắt đỏ cơ học bắt đầu chớp chớp.

Chip điều khiển ra lệnh: tấn công. Dạ dày và ký ức ra lệnh: xếp hàng.

Cuối cùng, dạ dày thắng. Từng con z/o/m/b/i/e tinh nhuệ buông vũ khí (thật ra là móng vuốt), chậm rãi ngồi xuống trước những khay cơm mà Chu Liệt bày ra như một tuyến phòng thủ bằng đồ ăn, ăn ngấu nghiến trong nước mắt. Hệ thống phòng thủ vòng ngoài của Hắc Ám, được xây dựng suốt ba năm, sụp đổ trong vòng mười một phút vì một bữa cơm trưa.

Vào được tòa nhà, đội giải cứu chia làm hai.

Hoắc Đình, Dạ Lan và Mặc Uyên xử lý hệ thống phòng thủ tự động và đội vệ sĩ cơ giới ở các tầng dưới. Những trận chiến ấy ác liệt đến mức cả tòa nhà rung lên, băng và lôi điện và uy áp của vương giả va chạm nhau tạo thành một cơn bão năng lượng, nhưng tất cả đều diễn ra ở phía xa, được người lớn cố ý giữ cách xa khỏi một hành lang duy nhất.

Hành lang dẫn đến phòng điều khiển trung tâm ở tầng 40, nơi chỉ có Bông Bông, Đại Hoàng và Giáo Sư đi vào.

Vì mật mã là ngày sinh của bé.

Và vì ở cuối hành lang ấy, sau cánh cửa thép dày nửa mét đang từ từ mở ra, có một người đang ngồi trong phòng giam bằng kính cường lực, mái tóc dài xõa xuống vai, khuôn mặt trắng bệch với những đường gân đen lan gần hết gò má, nhưng đôi mắt thì vẫn dịu dàng như nước, đang nhìn chằm chằm vào bé qua lớp kính.

Lâm Thư Nhã.

Z/o/m/b/i/e vương số 1.

Mẹ của Bông Bông.

Bà đã bị chip điều khiển ép phải chiến đấu, phải quên đi, phải trở thành vũ khí. Nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi chip yếu đi, bà vẫn luôn nhìn về hướng đông của thành phố, nơi có một quán cơm nhỏ mà trực giác của một người mẹ mách bảo rằng con gái bà đang ở đó.

Bông Bông đứng trước phòng giam kính, hai bàn tay nhỏ áp lên mặt kính lạnh ngắt.

"Mẹ ơi."

Chỉ hai tiếng ấy thôi.

Đôi mắt vốn luôn giữ bình tĩnh của Lâm Thư Nhã vỡ òa. Bà áp tay lên kính, đúng vị trí tay con gái, nước mắt đục ngầu lăn dài trên gò má đầy gân đen.

"Bông Bông... Bông con của mẹ... Con lớn rồi... Con biết buộc tóc gọn gàng rồi... Mẹ xin lỗi, mẹ về muộn quá..."

"Không muộn đâu ạ!" Bông Bông lắc đầu thật mạnh, nước mắt cũng rơi, nhưng miệng vẫn cười. "Bé mở quán cơm, bé chờ mẹ mãi. Bé biết mẹ sẽ tìm thấy bé mà. Hệ thống nói chỉ cần bé bán thật nhiều cơm, mẹ sẽ biết bé ở đây. Đúng thật nè!"

Đúng lúc ấy, hệ thống cảnh báo trong tòa nhà rú lên inh ỏi. Chip trong người Lâm Thư Nhã phát hiện ký chủ mất kiểm soát cảm xúc, kích hoạt chương trình cưỡng chế chiến đấu. Đôi mắt bà đỏ rực lên một cách cơ học, bàn tay áp trên kính bắt đầu run rẩy, móng tay cào lên mặt kính thành những tiếng chói tai.

"Bông Bông... chạy đi... mẹ không khống chế được... Chạy đi con!"

Giáo Sư mặt cắt không còn giọt m/á/u, gào lên: "Phải gõ mật mã tắt tháp ngay! Ở bảng điều khiển bên trái! Nhanh lên! Chip sắp kích hoạt chế độ tự hủy rồi!"

Bông Bông không chạy.

Bé quay sang bảng điều khiển, trèo lên chiếc ghế xoay, những ngón tay nhỏ xíu run run gõ từng con số.

Ngày sinh của bé.

Đó là mật mã mà mẹ đã đặt, bằng tất cả niềm tin rằng một ngày nào đó, gia đình mình sẽ là người duy nhất có thể mở cánh cửa này.

Số đầu tiên. Số thứ hai. Số thứ ba.

Sau lưng bé, tiếng kính cường lực bắt đầu rạn nứt dưới sức mạnh của z/o/m/b/i/e vương số 1 đang mất kiểm soát. Đại Hoàng gầm lên, dùng thân hình khổng lồ chắn giữa Bông Bông và phòng giam, lông dựng đứng, sẵn sàng đỡ đòn thay cho bà chủ nhỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...