BÉ BÔNG ĂN NO
Chương 3
Nhưng mùi thức ăn trong quán quá hấp dẫn.
Nó bước thêm một bước.
Ngay khi bàn chân vừa vượt qua vạch màu vàng trước cửa...
RẦM!
Một luồng điện màu xanh nhạt lóe lên.
Con z/o/m/b/i/e lập tức bị h/ấ/t bay ra ngoài.
Nó lăn ba vòng trên mặt đất.
Chiếc túi nilon mắc ở chân cuối cùng cũng bung ra.
Bông Bông trợn tròn mắt.
“Ối!”
Hệ thống lập tức thông báo.
【Phát hiện sinh vật có ý định t/ấ/n c/ô/ng chủ quán.】
【Kích hoạt hệ thống phòng vệ tuyệt đối.】
【Cảnh cáo lần một.】
Con z/o/m/b/i/e nằm trên đất.
Nó ngơ ngác nhìn chân mình.
Túi nilon đã biến mất.
Sau 100 ngày t/ậ/n th/ế, lần đầu tiên nó được giải thoát khỏi thứ đáng ghét ấy.
Con z/o/m/b/i/e chậm rãi đứng dậy.
Nhìn quán cơm.
Rồi nhìn chân.
Sau đó...
Nó cúi đầu.
“Grừ...”
Bông Bông vội chạy ra cửa.
“Chú ơi!”
“Chú có đ/a/u không?”
Con z/o/m/b/i/e ngẩng đầu.
“Grừ?”
Bông Bông lấy từ túi tạp dề ra một chiếc kẹo sữa.
Bé giơ lên.
“Bé cho chú kẹo nè!”
Hệ thống suýt nữa phát điên.
【KÝ CHỦ!】
【KHÔNG ĐƯỢC CHO Z/O/M/B/I/E ĂN KẸO!】
Bông Bông giật mình.
“Tại sao ạ?”
【Bởi vì...】
Hệ thống đột nhiên nghẹn lời.
Đúng vậy.
Tại sao không được?
Nó nhanh chóng kiểm tra quy tắc kinh doanh.
【Quy tắc số 1: Bất kỳ sinh vật có trí tuệ hoặc bản năng tiêu thụ thức ăn nào cũng có thể trở thành khách hàng.】
【Quy tắc số 2: Không được t/ấ/n c/ô/ng chủ quán.】
【Quy tắc số 3: Khách hàng phải thanh toán đầy đủ.】
Hệ thống im lặng.
Hình như...
Z/o/m/b/i/e cũng có thể mua cơm?
Đúng lúc ấy, con z/o/m/b/i/e đột nhiên cúi xuống.
Nó nhặt một viên đá nhỏ.
Bông Bông lập tức vui vẻ.
“Chú muốn trả tiền hả?”
Con z/o/m/b/i/e nhìn viên đá trong tay.
Rồi nhìn Bông Bông.
Nó chậm rãi đưa viên đá ra.
Bông Bông nhận lấy.
Nhìn trái.
Nhìn phải.
Sau đó nghiêm túc hỏi:
“Hệ thống ơi, cái này mua được mấy bát cơm?”
【Không mua được bát nào.】
“Vậy sao ạ?”
【Đây chỉ là đá bình thường.】
Bông Bông thất vọng.
Bé định trả lại viên đá.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng động cơ đột nhiên vang lên từ cuối đường.
“ẦM! ẦM! ẦM!”
Một chiếc xe địa hình màu đen lao tới.
Bánh xe ngh/i/ề/n n/á/t những mảnh kính trên đường.
Phía sau là năm con z/o/m/b/i/e đang điên cuồng đ/u/ổ/i theo.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái có mái tóc đen cắt ngắn, trên mặt là một v/ế/t s/ẹ/o kéo dài từ đuôi mắt xuống gò má.
Hắn tên Chu Liệt.
D/ị n/ă/ng g/i/ả hệ hỏa cấp 3.
Đội trưởng một tiểu đội săn t/i/nh h/ạ/ch thuộc căn cứ Thanh Sơn.
Ba ngày trước, đội của hắn nhận nhiệm vụ đến Giang Thành tìm th/u/ố/c.
Nhưng không ngờ, cả đội bị một đàn z/o/m/b/i/e b/i/ế/n d/ị ph/ụ/c k/í/ch.
Bốn đồng đội ch/ế/t.
Hai người m/ấ/t t/í/ch.
Chỉ còn hắn s/ố/ng s/ó/t.
Lương thực đã hết.
Nước uống cũng cạn.
D/ị n/ă/ng gần như tiêu hao sạch.
Chu Liệt nghiến răng, đạp mạnh chân ga.
“Ch/ế/t tiệt!”
“Chẳng lẽ hôm nay phải b/ỏ m/ạ/ng ở đây?”
Ngay lúc ấy, một mùi thơm kỳ lạ len qua cửa kính xe.
Chu Liệt khựng lại.
Mùi thịt kho?
Không thể nào!
T/ậ/n th/ế đã 100 ngày.
Ngay cả căn cứ lớn nhất cũng chỉ còn bánh quy nén và lương khô.
Làm sao ở nơi quỷ quái này lại có mùi thịt kho?
Hắn ngẩng đầu.
Rồi nhìn thấy một căn nhà nhỏ sáng đèn.
Trước cửa có một bé gái đang đứng cạnh một con z/o/m/b/i/e.
Bé gái mặc tạp dề vàng.
Trong tay cầm một viên đá.
Còn con z/o/m/b/i/e thì đang ngoan ngoãn đứng chờ.
Chu Liệt: “...”
Hắn nghi ngờ mình đói đến mức xuất hiện ảo giác.
Nhưng ngay giây tiếp theo, con z/o/m/b/i/e đứng cạnh bé gái đột nhiên quay đầu.
Nhìn về phía chiếc xe.
Rồi...
Nó giơ hai tay lên.
“GRỪ!”
Chu Liệt lập tức biến sắc.
“Không ổn!”
Hắn tưởng con z/o/m/b/i/e định t/ấ/n c/ô/ng đứa trẻ.
Không ngờ, con z/o/m/b/i/e lại lao về phía năm đồng loại đang đ/u/ổ/i theo xe.
Nó vừa chạy vừa gầm.
“GRỪ! GRỪ!”
Dịch sang ngôn ngữ z/o/m/b/i/e đại khái là:
Đừng đến đây!
Chỗ này có thứ rất đáng sợ!
Bị đ/á/nh bay đ/a/u lắm!
Nhưng năm con z/o/m/b/i/e phía sau không hiểu.
Chúng tiếp tục lao tới.
Con z/o/m/b/i/e mất giày lập tức bị đ/ụ/ng ngã.
Sáu con z/o/m/b/i/e lăn thành một đống.
Chu Liệt nhìn cảnh tượng ấy.
Cả người cứng đờ.
“Cái quái gì vậy?”
Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên.
“Chú ơi!”
Chu Liệt quay đầu.
Bé gái đang đứng trước cửa quán, vẫy tay với hắn.
“Chú có muốn ăn cơm không ạ?”
Chu Liệt: “...”
Hắn nhìn bé gái.
Rồi nhìn đám z/o/m/b/i/e.
Rồi lại nhìn bé gái.
Cuối cùng, hắn hỏi bằng giọng khàn khàn:
“Nhóc con, cháu không sợ z/o/m/b/i/e à?”
Bông Bông chớp mắt.
“Sao phải sợ ạ?”
“Bọn chúng ă/n th/ị/t người đấy!”
Bông Bông lập tức quay đầu nhìn con z/o/m/b/i/e đang nằm dưới đất.
Sau đó bé nghiêm túc nói: