BÉ BÔNG ĂN NO
Chương 21
Số thứ tư. Số thứ năm.
Một tiếng "bíp" dài vang lên.
Ánh đỏ cơ học trong mắt Lâm Thư Nhã vụt tắt như một ngọn đèn bị rút điện.
Bà ngã quỵ xuống trong phòng giam, thở hổn hển, nhưng đôi mắt đã trở lại là đôi mắt của một con người, của một người mẹ.
Cánh cửa kính mở ra.
Bông Bông lao vào, ôm chầm lấy mẹ, cái ôm mà bé đã chờ suốt một trăm ngày, qua bao nhiêu đêm ôm gối vịt vàng khóc thầm trong quán cơm nhỏ.
Lâm Thư Nhã ôm con gái vào lòng, ôm chặt đến mức hai vai run lên không ngừng, những đường gân đen trên mặt bà, trong vòng tay của con gái và trong mùi cơm thịt kho còn vương trên tạp dề của bé, bắt đầu mờ đi từng chút một, chậm rãi mà kỳ diệu, như băng tan dưới nắng xuân.
Hệ thống trong đầu Bông Bông vang lên một thông báo chưa từng có tiền lệ, giọng máy móc mà ấm áp lạ thường.
Hoắc Đình xông vào phòng đúng lúc ấy, quân phục xộc xệch, tạp dề hồng rách mất một góc vì chiến đấu, đứng sững ở cửa nhìn vợ và con gái ôm nhau khóc, người đàn ông đã đánh xuyên bốn tỉnh không rơi một giọt nước mắt, giờ đây lại khóc như một đứa trẻ trước mặt thuộc hạ của mình.
Lâm Thư Nhã ngẩng đầu lên, nhìn chồng qua làn nước mắt, mỉm cười yếu ớt mà rạng rỡ.
"Đình, anh đến rồi. Em nấu cơm cho anh nhé. Lần này, cả nhà mình cùng nấu."
Tối hôm đó, trên tầng thượng của tổng bộ cũ, trong căn bếp dã chiến được dựng tạm, một nhà ba người cùng nhau nấu nồi Cơm Đoàn Viên đầu tiên trong lịch sử.
Hoắc Đình nhóm lửa, tay nghề vụng về làm cháy mất hai thanh củi, bị vợ cười và con gái chê "bố còn không biết nhóm lửa bằng chú rửa bát". Lâm Thư Nhã thái thịt, động tác của nhà khoa học cầm dao phẫu thuật chuyển sang cầm dao bếp vẫn chính xác tuyệt đối. Bông Bông đứng trên ghế, cầm muôi khuấy nồi, nghiêm túc nêm nếm như một đầu bếp năm tuổi chuyên nghiệp nhất thế giới.
Dạ Lan, Mặc Uyên, Chu Liệt và Đại Hoàng ngồi xếp hàng ở phía dưới chờ cơm, không ai bảo ai, đều im lặng nhìn khung cảnh ấy, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc ấm áp mà t/ậ/n th/ế đã lấy mất của họ từ rất lâu.
Nồi cơm chín. Hơi thơm bay lên, không giống bất kỳ món ăn nào trước đây. Nó thơm mùi của nhà.
Lâm Thư Nhã ăn miếng cơm đầu tiên do chồng và con gái cùng nấu.
Những đường gân đen cuối cùng trên mặt bà tan biến như sương dưới nắng sớm. Làn da trắng bệch dần hồng hào trở lại. Đôi mắt hoàn toàn trong trẻo. Nhịp tim vốn đã ngừng đập từ ngày biến dị, trong lồng ngực bà, đập lại nhịp đầu tiên sau hơn một trăm ngày.
"Thình thịch. Thình thịch."
Lâm Thư Nhã đưa tay ôm ngực, khóc trong nụ cười.
"Tim mẹ đập lại rồi. Mẹ là người rồi. Mẹ thật sự về nhà rồi."
Cả tầng thượng vỡ òa trong tiếng reo hò. Một nghìn quân tinh nhuệ của Hoắc Đình đứng dưới chân tòa nhà cũng hò reo vang dội khi tin tức truyền xuống. Đại Hoàng sủa vang, Mặc Uyên lặng lẽ quay đi lau mắt lần thứ hai trong tháng, còn Chu Liệt thì vừa khóc vừa hỏi một câu rất Chu Liệt: "Vậy từ nay tôi có được tăng lương không, chứ nhà mình đoàn viên thì quán phải mở rộng, bát đũa chắc chắn nhiều gấp đôi..."
Đêm ấy, Bông Bông nằm giữa bố và mẹ trên chiếc giường dã chiến, một tay nắm áo bố, một tay nắm tay mẹ, ngủ một giấc sâu nhất, ngon nhất kể từ ngày t/ậ/n th/ế bắt đầu.
Trong mơ, bé thấy quán cơm của mình đông khách lắm, mẹ đứng ở quầy cười tươi, bố rửa bát nhanh như máy, dì út dạy bé buộc tóc kiểu mới, chú Mặc Uyên bưng bê, Đại Hoàng nằm ở cửa phe phẩy đuôi.
Và bé biết, đó không chỉ là mơ nữa rồi.
CHƯƠNG 8: MỘT TRĂM TRIỆU T/I/NH H/Ạ/CH VÀ ĐẾ QUỐC ẨM THỰC CỦA BÀ CHỦ NĂM TUỔI
Công thức Cơm Đoàn Viên được Lâm Thư Nhã, với tư cách nhà khoa học, cùng Giáo Sư (giờ đã thật tâm chuộc tội, ngày ngày mặc tạp dề ngồi trong phòng nghiên cứu mới của quán, vừa nghiên cứu vừa bị Chu Liệt giám sát rửa bát luân phiên) hoàn thiện thành huyết thanh và thực đơn đại trà trong vòng ba tháng.
Điều kiện "người thân cùng nấu bằng cả tấm lòng" được giải mã một cách khoa học và cũng rất Bông Bông: thành phần quyết định không phải nguyên liệu quý hiếm, mà là một loại năng lượng cảm xúc tích cực mà hệ thống khuếch đại qua món ăn, thứ mà bất kỳ ai nấu ăn cho người mình thương đều có, chỉ là trước đây không ai biết cách kích hoạt nó.