BÉ BÔNG ĂN NO

Chương 22



Từ ngày đó, t/ậ/n th/ế bắt đầu kết thúc, không phải bằng một trận chiến cuối cùng long trời lở đất, mà bằng hàng triệu bữa cơm.

Quán Bé Bông mở chi nhánh đầu tiên ở căn cứ Quang Minh. Chi nhánh thứ hai ở phương Bắc, do quân đoàn của Hoắc Đình hộ tống xây dựng. Chi nhánh thứ mười, thứ năm mươi, thứ một trăm lần lượt mọc lên khắp các căn cứ lớn nhỏ, mỗi chi nhánh đều treo cùng một tấm biển hình vịt vàng ôm bát cơm, đều có cùng một nội quy viết bằng nét chữ trẻ con được in to treo ở cửa: Ăn uống văn minh. Không được đ/á/nh nhau. Không được ăn quỵt. Không được bắt nạt chủ quán. Vi phạm sẽ bị chổi đ/á/nh.

Nhân viên của chuỗi quán cũng đặc biệt không đâu có.

Chi nhánh trưởng phía đông là cựu z/o/m/b/i/e vương Mặc Uyên, nay đã khôi phục hoàn toàn thành người nhờ ăn Cơm Đoàn Viên suốt một tháng, đã mở lại quán mì của riêng mình ngay bên cạnh chi nhánh chính, và quan trọng nhất, hắn đã tìm thấy con gái mình, Mặc Tiểu Mãn, còn sống ở một căn cứ nhỏ phía nam, được một cặp vợ chồng già cưu mang suốt thời gian qua. Ngày hai cha con gặp lại nhau ở quán Bé Bông, Tiểu Mãn và Bông Bông kết bạn ngay lập tức, hai bà chủ nhỏ năm, sáu tuổi bắt tay nhau thành lập "hội bạn thân thích ăn mì bỏ hai trứng" khiến người lớn cười nghiêng ngả.

Dạ Lan phụ trách an ninh cho toàn chuỗi quán, đồng thời mở một lớp dạy võ miễn phí cho trẻ em ở các căn cứ. Băng Quỷ năm nào giờ là "cô giáo dì út" được trẻ con yêu quý nhất vùng, đứa nào cũng muốn học chiêu đóng băng cầu trượt để chơi mùa hè.

Chu Liệt, nhân viên rửa bát số 1 huyền thoại, cuối cùng cũng được thăng chức lên quản lý khu vực rửa bát toàn chuỗi, dưới quyền hắn là ba trăm nhân viên rửa bát, trong đó có không ít cựu dị n/ă/ng g/i/ả cấp cao từng nợ tiền cơm. Hắn hay khoe với người mới một câu: "Đừng coi thường rửa bát. Ta rửa bát mà rửa ra cả một sự nghiệp đấy. Nhớ kỹ, rửa cả mặt trong lẫn mặt ngoài."

Đại Hoàng trở thành linh vật và trưởng ban bảo vệ danh dự của chuỗi quán, mỗi chi nhánh đều có tượng Đại Hoàng nằm ở cửa cho trẻ con leo lên chụp ảnh. Bản thân nó thì vẫn chỉ thích nằm ở cửa quán chính, chờ Bông Bông đi học về (đúng vậy, Bông Bông đi học lại rồi) để được ăn ba cái đùi gà tiền lương mỗi ngày, không thiếu một cái nào.

Còn Giáo Sư, ông già từng gây ra bao nhiêu tội ác, dành phần đời còn lại của mình trong phòng nghiên cứu của chuỗi quán, hoàn thiện huyết thanh chữa trị cho những z/o/m/b/i/e cấp cao cuối cùng còn sót lại. Mỗi tối, ông đều ăn cơm cùng mọi người ở quán chính, ngồi ở góc bàn quen thuộc, lặng lẽ nghe Bông Bông kể chuyện ở lớp. Có lần ông nói với Lâm Thư Nhã: "Cả đời tôi theo đuổi trường sinh. Cuối cùng mới hiểu, thứ khiến người ta muốn sống tiếp, không phải là sống lâu, mà là có người chờ mình về ăn cơm."

Ngày doanh thu tích lũy của chuỗi quán cán mốc 100 triệu t/i/nh h/ạ/ch, trời Giang Thành trong xanh hiếm có.

Hệ thống trong đầu Bông Bông (lúc này bé đã sáu tuổi, vào lớp Một, biết đếm đến một nghìn rồi, một trăm triệu thì vẫn phải nhờ máy tính tiền đọc hộ) phát ra thông báo cuối cùng của nhiệm vụ chính.

Bông Bông ngồi trong quán, nghe xong, hỏi một câu rất thực tế.

"Vậy bé giàu nhất thế giới rồi, bé có mua được nhiều kẹo không ạ?"

Hệ thống im lặng ba giây, đúng như lần đầu tiên nó gặp bé, rồi trả lời.

Bông Bông phồng má, cười hì hì.

Số tiền một trăm triệu t/i/nh h/ạ/ch ấy, Bông Bông và gia đình không giữ cho riêng mình.

Theo đề xuất của bà chủ nhỏ (được cả nhà biểu quyết thông qua trong một bữa cơm tối, với tỉ lệ tán thành tuyệt đối, Đại Hoàng cũng giơ chân tán thành), phần lớn tài sản được đưa vào Quỹ Cơm No mà chuỗi quán thành lập: xây trường học ở các căn cứ, mở bếp ăn miễn phí cho trẻ mồ côi sau t/ậ/n th/ế, tài trợ nghiên cứu huyết thanh chữa trị cho tất cả những người nhiễm bệnh còn lại trên toàn thế giới, và xây lại khu phố Hạnh Phúc thành một khu dân cư mới, sáng đèn, có công viên, có trường mẫu giáo.

Trường mẫu giáo mới xây ngay đối diện quán cơm chính, sơn màu vàng nhạt giống hệt màu tạp dề vịt của Bông Bông.

Chương trước Chương tiếp
Loading...