BỘ PHIM CÂM NĂM NĂM, TÔI TỰ ĐÓNG MÁY
Chương 3
Ngay cả đôi dép đi trong nhà của Lâm Nghiên cũng được đặt ngay ngắn cạnh dép của anh ta ở cửa ra vào, còn dép của tôi bị đá vào góc tủ giày từ lúc nào không hay.
Thì ra, không phải tôi được giấu kín để bảo vệ.
Mà là trong cuộc sống của anh ta, vốn dĩ đã có người đứng ở vị trí của ánh sáng, còn tôi chỉ là cái bóng phía sau, tiện tay thì dùng, không tiện thì cất đi.
Bùi Tự Xuyên tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn tôi xếp đồ.
Sự hoảng loạn thoáng qua ban đầu đã biến mất, thay vào đó là vẻ mất kiên nhẫn quen thuộc.
"Em nghĩ cho kỹ đi. Ra khỏi cánh cửa này, đừng có khóc lóc quay lại cầu xin anh."
"Công ty ở nước ngoài kia, em tưởng người ta thật sự coi trọng em à? Người ta chỉ muốn mượn danh tiếng của đoàn phim này thôi. Không có anh, em chẳng là gì cả."
Tôi xếp chiếc áo cuối cùng vào vali, kéo khóa lại.
"Bùi Tự Xuyên, anh nhầm rồi."
"Không phải không có anh, tôi chẳng là gì. Mà là năm năm qua, anh vẫn luôn cố làm cho tôi tin như vậy."
Tôi lấy từ ngăn kéo bàn trang điểm ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ ba ngày trước.
Đó là thư xác nhận nhận việc của công ty sản xuất phim ở Pháp, hợp đồng đã ký, vé máy bay cũng đã đặt.
Chuyến bay lúc chín giờ sáng mai.
Thật ra ngay từ khi nhận được offer, tôi đã do dự suốt hai tuần.
Tôi sợ xa anh ta.
Tôi sợ năm năm tình cảm sẽ tan thành mây khói.
Tôi sợ bắt đầu lại ở một đất nước xa lạ, bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ.
Chính Bùi Tự Xuyên tối nay đã giúp tôi đưa ra quyết định cuối cùng.
Anh ta nhìn thấy vé máy bay trong tay tôi, sắc mặt rốt cuộc cũng thay đổi.
"Em đã sớm chuẩn bị rồi?"
"Đúng vậy."
"Thẩm Huy Âm, em giỏi lắm. Em giấu anh ký hợp đồng, giấu anh đặt vé, em coi anh là cái gì?"
Tôi suýt nữa cười thành tiếng.
Anh ta giấu tôi suốt năm năm trước cả thế giới, đến lượt tôi giấu anh ta một tấm vé máy bay, anh ta lại thấy mình bị phản bội.
"Tôi học từ anh đấy."
"Bí mật, mới là cách bảo vệ tốt nhất. Anh đã dạy tôi như thế mà."
Sắc mặt Bùi Tự Xuyên trắng bệch.
Lâm Nghiên ở phòng khách không biết đã tỉnh từ lúc nào.
Cô ta vịn tường đi tới cửa phòng ngủ, chân trần, mắt đỏ hoe, giọng mềm nhũn như sắp khóc.
"Huy Âm, cậu đừng đi. Là tớ không tốt, tớ lại gây thêm phiền phức cho hai người rồi."
"Tớ sẽ giải thích với bên ngoài, tớ sẽ nói tớ và anh Tự Xuyên không có gì hết. Cậu đừng vì tớ mà hủy hoại tình cảm năm năm của hai người, tớ sẽ áy náy cả đời mất."
Cô ta nói rất khéo.
Câu nào cũng là nhường nhịn, câu nào cũng là vì tôi.
Nhưng năm năm qua, chính những lời như thế đã đẩy tôi lùi từng bước một.
Lần đầu tiên cô ta khoác tay Bùi Tự Xuyên đi thảm đỏ, cô ta nói: "Huy Âm, chỉ lần này thôi, cậu cho tớ mượn anh ấy một tối nhé."
Lần đầu tiên cô ta chuyển đến căn nhà đối diện vì nhà bị rò rỉ nước, cô ta nói: "Tớ ở tạm một tuần thôi, cậu đừng giận."
Lần đầu tiên cô ta khóc trong phòng làm việc của Bùi Tự Xuyên vì bị đạo diễn mắng, anh ta ôm cô ta dỗ dành suốt một tiếng, cô ta nói: "Bọn tớ lớn lên cùng nhau, trong lòng anh Tự Xuyên, tớ chỉ là em gái thôi."
Một tuần thành một năm.
Một tối thành năm năm.
Còn tôi, từ bạn gái chính thức, lùi thành người ngoài hiểu chuyện nhất trong câu chuyện của bọn họ.
Tôi nhìn cô ta, lần đầu tiên không cười, cũng không nói câu "không sao đâu" như mọi khi.
"Lâm Nghiên, cô không cần diễn nữa."
"Tôi đi không phải vì cô, cũng không phải để nhường chỗ cho cô. Tôi đi là vì tôi không cần cái vị trí bị giấu kín ấy nữa."
"Còn cô, thứ cô muốn, cô tự đi mà lấy. Từ nay về sau, đừng lấy tôi làm cái cớ để khóc lóc trước mặt anh ta nữa."
Mắt Lâm Nghiên mở to.
Lớp nước mắt giả vờ trong mắt cô ta khựng lại, gần như không treo nổi nữa.
Bùi Tự Xuyên quát lên: "Thẩm Huy Âm! Em nói chuyện với bạn thân của mình như thế à?"
"Bạn thân?"
Tôi kéo vali đi ra cửa.
"Bạn thân sẽ không ôm bạn trai của bạn mình suốt năm năm trước ống kính. Bạn thân cũng sẽ không biết rõ bạn mình đang đứng sau sân khấu, mà vẫn cười nói rằng mình là nguồn cảm hứng quan trọng nhất của anh ta."
"Loại bạn này, tôi không cần."