BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT
Chương 10
Bố nhìn quản gia.
“Người giúp việc tên gì?”
Quản gia đáp:
“Tống Mai.”
“Đưa cô ta đến.”
Mười phút sau, người giúp việc bị dẫn vào.
Chương 8
Cô ta khoảng ba mươi tuổi.
Mái tóc dài.
Vóc dáng nhỏ nhắn.
Trên cổ tay phải có một chiếc vòng màu đỏ.
Gắn hình con bướm nhỏ.
Mạn Mạn vừa nhìn thấy đã hét lên:
“Là cô!”
“Chính cô đưa con xuống tầng hầm!”
Tống Mai lập tức quỳ xuống.
“Lục gia!”
“Tôi không có!”
Dì Bạch tái mặt.
“Con bé nhận nhầm rồi!”
Bố lạnh lùng nhìn bà ta.
“Tôi đã hỏi cô chưa?”
Dì Bạch im bặt.
Tống Mai liên tục dập đầu.
“Tôi không biết gì cả!”
“Tôi chỉ làm theo lời phu nhân!”
Căn phòng chết lặng.
Dì Bạch lập tức hét lên:
“Cô nói bậy!”
Tống Mai khóc nức nở.
“Phu nhân!”
“Chính bà bảo tôi mặc váy của đại tiểu thư!”
“Chính bà bảo tôi đưa Mạn Mạn xuống tầng hầm!”
“Bà nói chỉ cần khiến Lục gia tin rằng An An muốn hại em gái, ông ấy sẽ không bao giờ nhận lại con bé!”
Tôi nhìn dì Bạch.
Bà ta đứng bất động.
Một lúc lâu sau, bà ta đột nhiên lao tới định tát Tống Mai.
“Đồ phản bội!”
Nhưng bố đã nắm chặt cổ tay bà ta.
“Bạch Nhược Vy.”
Giọng ông rất nhẹ.
Nhẹ đến mức khiến người khác rùng mình.
“Cô còn định diễn đến bao giờ?”
Dì Bạch bật khóc.
“Đình Kiêu…”
“Em chỉ sợ mất anh…”
“Em biết anh vẫn còn yêu Thanh Hoài…”
“Em sợ nếu An An thật sự là con gái anh, anh sẽ bỏ rơi mẹ con em…”
Bố nhìn bà ta.
Không nói gì.
Dì Bạch tiếp tục khóc.
“Em sai rồi.”
“Em thật sự sai rồi.”
“Nhưng Mạn Mạn vô tội!”
“Con bé là con gái anh!”
Bố nhìn Mạn Mạn.
Ánh mắt ông thoáng dao động.
Tôi cúi đầu.
Tôi biết.
Dù dì Bạch có làm sai bao nhiêu chuyện, bố vẫn sẽ tha thứ vì Mạn Mạn.
Giống như trước đây.
Mỗi lần Mạn Mạn khóc, người bị phạt cuối cùng luôn là tôi.
Nhưng lần này, mẹ đột nhiên lên tiếng.
“Bạch Nhược Vy.”
“Cô nói Mạn Mạn là con gái Lục Đình Kiêu?”
Dì Bạch lập tức đáp:
“Đương nhiên!”
Mẹ mỉm cười.
“Vậy xét nghiệm đi.”
Dì Bạch cứng đờ.
Mẹ tiếp tục:
“Đã xét nghiệm An An rồi.”
“Thêm Mạn Mạn cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.”
Bố nhìn dì Bạch.
“Cô có ý kiến?”
Bà ta lắc đầu.
Nhưng tôi nhìn thấy hai bàn tay bà ta đang run.
Rất dữ dội.
Và khi bác sĩ bước tới lấy mẫu, dì Bạch đột nhiên ôm chặt Mạn Mạn.
“Không được!”
“Không ai được động vào con gái tôi!”
Bố đứng dậy.
“Nhược Vy.”
“Buông tay.”
Dì Bạch khóc lóc.
“Đình Kiêu!”
“Anh không tin em sao?”
Bố nhìn bà ta rất lâu.
Sau đó, ông nói:
“Tám năm qua, tôi đã tin cô quá nhiều rồi.”
Kết quả xét nghiệm được đưa đến vào sáng hôm sau.
Tôi không ngủ được.
Mẹ cũng không ngủ.
Bà ngồi cạnh giường, nắm tay tôi suốt đêm.
Đến gần sáng, tôi hỏi:
“Mẹ ơi.”
“Ừ?”
“Nếu con thật sự là Lục Tử Nghiên…”
“Mẹ có còn gọi con là An An không?”
Mẹ nhìn tôi.
“Con thích tên nào?”
Tôi suy nghĩ.
“Con không biết.”
“An An là tên bố đặt.”
“Nhưng con nghe thấy tên ấy thì hơi sợ.”
Mẹ khẽ vuốt tóc tôi.
“Vậy mẹ gọi con là Nghiên Nghiên nhé?”
Tôi thử nhẩm.
“Nghiên Nghiên…”
Nghe rất lạ.
Nhưng cũng rất ấm áp.
Tôi mỉm cười.
“Dạ.”
Mẹ hôn lên trán tôi.
“Nghiên Nghiên của mẹ.”
Tôi ôm mẹ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình thật sự có một cái tên.
Không phải cái tên dùng để gọi tôi đến chịu phạt.
Mà là cái tên có người dịu dàng gọi khi muốn ôm tôi.
Đúng bảy giờ sáng, quản gia đến gõ cửa.
“Lục gia mời hai người xuống phòng khách.”
Mẹ thay cho tôi một chiếc váy sạch.
Bà còn chải tóc và buộc hai bên bằng dây ruy băng màu trắng.
Tôi nhìn mình trong gương.
Rồi hỏi:
“Mẹ ơi, con có xinh không?”
Mẹ mỉm cười.
“Rất xinh.”
Tôi vui vẻ nắm tay mẹ xuống lầu.
Nhưng vừa bước vào phòng khách, tôi lập tức nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng.
Bố ngồi trên ghế sofa.
Trước mặt ông là hai tập hồ sơ.
Dì Bạch đứng bên cạnh, mặt trắng bệch.
Mạn Mạn ngồi trong lòng bà ta.
Cô Hứa đứng gần cửa.
Bác sĩ đang cúi đầu.
Bố nhìn tôi.
“An An.”
Tôi vô thức run lên.
Mẹ lập tức nắm chặt tay tôi.
Bố nhìn thấy.
Ánh mắt ông thoáng đau đớn.
Sau đó, ông cầm tập hồ sơ thứ nhất.
“Quan hệ huyết thống giữa Lục An An và Lục Đình Kiêu…”
Ông ngừng lại.
Tôi nín thở.
“Được xác nhận.”
Tôi ngẩn người.
Bố là bố ruột của tôi.
Thật sự là bố ruột.
Ông tiếp tục:
“Quan hệ huyết thống giữa Lục An An và Diệp Thanh Hoài cũng được xác nhận.”
Mẹ nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống.